
Đoạn 2 vành đai 2 TP.HCM (từ ngã tư Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng). Trong ảnh là khu vực qua phường Thủ Đức, ghi nhận chiều 1-10 - Ảnh: CHÂU TUẤN
Thông qua cuộc họp báo kinh tế và xã hội TP.HCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đã thông tin về tiến độ dự án vành đai 2 TP.HCM do đơn vị này làm chủ đầu tư.
Theo Ban Giao thông, hiện tiến độ xây dựng đoạn 1 và đoạn 2 (cầu Phú Hữu - Bình Thái - đường Phạm Văn Đồng) thuộc dự án vành đai 2 TP.HCM vẫn đang được làm theo kế hoạch. Tuy nhiên việc giải phóng mặt bằng còn chậm, mặt bằng bàn giao bị "da beo", phân khúc không liên tục, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công công trình.
Ban Giao thông cho biết nếu tiến độ giải tỏa, bàn giao mặt bằng kéo dài sang năm 2027 thì tiến độ hoàn thành dự án sẽ bị ảnh hưởng, và có thể phải chuyển sang năm 2028.
Đến nay, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng đạt khoảng 84%. Trong đó vành đai 2 đoạn 1 đã bàn giao mặt bằng 727/888 trường hợp; đoạn 2 đã bàn giao 244/262 trường hợp.
Để tháo gỡ vướng mắc, Ban Giao thông thường xuyên làm việc với các địa phương và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP.HCM để nắm tình hình, đôn đốc tiến độ.
Hằng tháng, Ban Giao thông có văn bản báo cáo, kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành và địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ. Phần mặt bằng còn lại được đề xuất bàn giao theo thứ tự ưu tiên, trước hết tại các vị trí cần làm các hạng mục có tính chất quyết định đến tiến độ hoàn thành dự án.
Ban Giao thông đang tập trung đôn đốc các đơn vị bàn giao phần mặt bằng còn lại trong quý 4-2026.

Toàn tuyến vành đai 2 dài khoảng 64km, trong đó khoảng 50km đã hoàn thành, các đoạn 1, 2 và 3 đang được làm, còn đoạn 4 từ quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Văn Linh chưa triển khai - Ảnh: CHÂU TUẤN
Tập trung làm nút giao vành đai 2 - Phạm Văn Đồng
Từ nay đến cuối năm 2026, Ban Giao thông tập trung thi công nút giao vành đai 2 - Phạm Văn Đồng để đảm bảo hoàn thành kết nối đồng bộ trong năm 2027.
Hiện trên công trường, nhà thầu đã tập kết đầy đủ máy móc, thiết bị và nhân sự làm việc. Ban Giao thông cũng yêu cầu tổ chức thi công tăng ca, bổ sung mũi thi công, chủ động nguồn cung vật tư.
Các nhà thầu được yêu cầu rà soát, điều chỉnh tiến độ chi tiết theo từng khu vực được bàn giao mặt bằng.
.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận