25/06/2022 20:10 GMT+7

Vẫn ‘cay’ Thái Lan, HLV Park quyết đưa Việt Nam đến chung kết AFF Cup 2022

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc khi trở về mừng thọ 100 tuổi của mẹ, HLV Park Hang Seo tuyên bố sẽ đưa Việt Nam trở lại chung kết AFF Cup 2022 nhưng vẫn bỏ ngỏ khả năng gia hạn hợp đồng vào năm sau.

Vẫn ‘cay’ Thái Lan, HLV Park quyết đưa Việt Nam đến chung kết AFF Cup 2022 - Ảnh 1.

HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang Seo - Ảnh: MBN

Cuộc phỏng vấn được thực hiện trên kênh MBN Sports (Hàn Quốc). Khi được hỏi rằng đã quá thành công cùng tuyển Việt Nam nhưng liệu còn mục tiêu nào nữa không, HLV Park trả lời: "Mục tiêu của năm nay là AFF Cup dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12, sau khi kết thúc World Cup 2022 tại Qatar. Tôi từng cùng Việt Nam đăng quang AFF Cup nhưng ở giải gần nhất (AFF Cup 2020) lại để thua Thái Lan và không được vào chung kết.

Đó cũng là lần duy nhất tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của tôi thất bại trước một đối thủ Đông Nam Á. Thế nên năm nay, chúng tôi đặt mục tiêu vào chung kết và cố gắng mang về thành tích tốt nhất".

Thế nhưng để trả lời câu hỏi: Có chấp nhận đàm phán gia hạn khi hợp đồng hiện tại với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ kết thúc vào cuối tháng 1-2023 hay không?

HLV Park nói: "Bây giờ vẫn chưa phải trong giai đoạn đàm phán và giám đốc điều hành của Công ty DJ Management Lee Dong Jun mới là người lo liệu, làm việc với VFF. Nếu có cuộc chia tay, tôi nghĩ rằng thời điểm nên chọn thật kỹ.

Tôi không thể nói chắc đó là ngày nào nhưng đó phải là một cuộc chia tay đẹp, đúng không? Thật sự tôi không biết ngày đó sẽ như thế nào, nhưng tôi đang nghĩ về điều đó".

Sau khi giành HCV SEA Games 31, HLV Park cũng đã chính thức giao lại đội U23 Việt Nam cho người đồng hương Gong Oh Kyun. Điều này cũng rất được truyền thông Hàn Quốc quan tâm.

Vẫn ‘cay’ Thái Lan, HLV Park quyết đưa Việt Nam đến chung kết AFF Cup 2022 - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo trao đổi thoải mái với truyền thông Hàn Quốc - Ảnh: MBN

"Đến ngày 14-10 năm nay, tôi sẽ ở Việt Nam được tròn 5 năm. Năm ngoái, sau khi hết hợp đồng hai năm, tôi đã nói về chuyện này với VFF khi ký hợp đồng thêm một năm.

Tôi dẫn dắt cả hai đội trong bốn năm, điều này rất khó vì công việc nhiều, giải đấu chồng chéo và không thể toàn tâm cho đội nào. Dù là U23 hay tuyển Việt Nam thì hãy để tôi chỉ tập trung vào một đội và VFF đã chấp thuận", HLV Park nói.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Park, bóng đá Việt Nam đã đạt được nhiều cột mốc lịch sử đáng nhớ. Tuy vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các học trò cũng có những giai đoạn khó khăn.

Điều này được HLV Park chia sẻ: "Lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á là chiến tích lịch sử. Nhưng sau khi thua 6 và 7 trận liên tiếp thì đó không còn là chuyện vui nữa. Có một số vấn đề khá nghiêm trọng nhưng áp lực bị sa thải vẫn chưa xuất hiện.

Chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc đã làm mọi thứ lắng dịu. Đó là những chuyện mà cuộc đời HLV bóng đá phải trải qua".

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên