
Tiêm ngừa - Ảnh: Duyên Phan
Zona hay còn gọi là bệnh giời leo - một bệnh lý do vi rút varicella-zoster (VZV) gây nên. Để phòng tránh, vắc xin herpes zoster đã được đưa vào chương trình tiêm chủng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy việc tái phát nhiễm vi rút herpes tiềm ẩn là một yếu tố nguy cơ gây sa sút trí tuệ.
Một nghiên cứu quan sát quy mô lớn đã chứng tỏ vắc xin zona mang lại lợi ích cho người tiêm không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ chống lại bệnh zona.
Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra hồ sơ sức khỏe điện tử của 100 triệu người tại Mỹ để xác định tất cả các đợt zona và tất cả các lần tiêm chủng bằng vắc xin sống VZV đầu tiên hoặc vắc xin tái tổ hợp hiện tại.
Các kết quả chính được ghi nhận như sau: Số lần mắc bệnh zona càng nhiều thì nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ càng cao. Nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ tăng lên khi hiệu quả của vắc xin sống giảm dần và cả hai loại vắc xin VZV đều liên quan đến nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ sau này thấp hơn (giảm 24% với vắc xin tái tổ hợp hai liều).
Những bệnh nhân dễ bị nhiễm VZV nhất (phụ nữ lớn tuổi) đạt được mức giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao nhất sau khi tiêm chủng.
Vắc xin VZV là một sự kết hợp ba yếu tố, không chỉ bảo vệ chống lại bệnh zona mà còn có thể bảo vệ chống lại chứng mất trí nhớ và bệnh tim như các nghiên cứu cho thấy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận