
Chích ngừa - Ảnh: DUYÊN PHAN
Tại Việt Nam, trẻ em được khuyến khích tiêm phòng theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia do Bộ Y tế Việt Nam triển khai.
Chương trình này nhằm giúp trẻ được bảo vệ sớm trước nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ngay từ những năm đầu đời.
Theo lịch tiêm chủng hiện hành, trẻ nhỏ thường được tiêm phòng các bệnh như: lao (BCG), viêm gan B, bạch hầu - ho gà - uốn ván, bại liệt, Hib (vi khuẩn có thể gây viêm phổi, viêm màng não), sởi, rubella, viêm não Nhật Bản.
Nhiều bệnh trong số này được phòng ngừa bằng vắc xin phối hợp, nghĩa là một mũi tiêm có thể bảo vệ trẻ trước nhiều bệnh khác nhau. Các mũi tiêm này được thực hiện theo từng mốc tuổi khác nhau, bắt đầu từ khi trẻ vừa chào đời cho đến những năm đầu đời. Ngoài các vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, hiện nay còn có một số vắc xin dịch vụ như phế cầu, rotavirus, thủy đậu hay cúm mùa.
Vì sao trẻ phải tiêm nhiều mũi như vậy?
Không ít cha mẹ băn khoăn khi thấy trẻ phải tiêm khá nhiều mũi trong những năm đầu đời. Thực ra, giai đoạn này trẻ dễ mắc bệnh hơn vì hệ miễn dịch vẫn còn non nớt và chưa từng tiếp xúc với nhiều mầm bệnh.
Các mốc tiêm phòng được xây dựng dựa trên nhiều nghiên cứu về sự phát triển của trẻ. Mỗi loại vắc xin đều được xác định thời điểm và liều lượng phù hợp nhất nhằm giúp hệ miễn dịch tạo ra phản ứng bảo vệ hiệu quả mà vẫn đảm bảo an toàn cho trẻ.
Những phản ứng có thể gặp sau tiêm
Sau khi tiêm vắc xin, một số trẻ có thể gặp những phản ứng nhẹ như quấy khóc, mệt mỏi, đau hoặc đỏ tại vị trí tiêm, sốt nhẹ, đau cơ hoặc đau khớp, nhức đầu. Những phản ứng này thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn và sẽ tự hết.
Trong những trường hợp hiếm gặp, nếu trẻ có dấu hiệu như khó thở, sưng mặt, phát ban toàn thân, co giật hoặc sốt cao kéo dài, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra.
Nếu không tiêm phòng thì sao?
Vắc xin giúp phòng ngừa nhiều bệnh nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng như viêm màng não, uốn ván hay bại liệt. Khi trẻ không được tiêm phòng, nguy cơ mắc các bệnh này sẽ cao hơn. Không chỉ vậy, trẻ cũng có thể vô tình lây bệnh cho những người khác, đặc biệt là trẻ sơ sinh hoặc người có hệ miễn dịch yếu.
Trong những năm đầu đời, tiêm phòng là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Khi được tiêm đúng lịch và theo dõi cẩn thận, vắc xin giúp cơ thể trẻ sớm xây dựng "lá chắn" trước nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận