29/06/2019 11:38 GMT+7

Va chạm tàu hàng, tàu cá cùng 19 ngư dân chìm giữa biển

TIẾN THẮNG - TUẤN PHÙNG
TIẾN THẮNG - TUẤN PHÙNG

TTO - Một tàu cá của Nghệ An với 19 ngư dân bị chìm sau khi va chạm với một tàu hàng trên vùng biển phía nam đảo Bạch Long Vỹ, TP Hải Phòng chiều 28-6.

Va chạm tàu hàng, tàu cá cùng 19 ngư dân chìm giữa biển - Ảnh 1.

Vị trí khu vực tàu cá gặp nạn - Ảnh: DUY CÔNG

Ngày 29-6, thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I cho biết khoảng 13h chiều 28-6, tại khu vực biển cách phía nam đảo Bạch Long Vỹ, TP Hải Phòng khoảng 34 hải lý đã xảy ra vụ tai nạn hàng hải khiến tàu cá mang số hiệu NA 95899 TS của Nghệ An bị chìm giữa biển.

Vào khoảng thời gian trên, tàu Pacific 01 do Công ty CP Vận tải và thương mại quốc tế có trụ sở tại quận 1, TP.HCM quản lý đang trên hành trình từ Bình Thuận về Cẩm Phả (Quảng Ninh) thì bất ngờ đâm va với tàu cá NA 95899 TS của ông Hồ Bá Lâm (xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Vụ va chạm khiến tàu cá bị chìm giữa biển cùng với 19 thuyền viên, tàu Pacific 01 sau đó đã hạ phao cứu sinh vớt được 9 ngư dân và đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm các ngư dân mất tích.

9 ngư dân thoát ra ngoài đã được tàu Pacific 01 cứu và đưa lên tàu, hiện tại sức khỏe tốt. Theo thông tin sơ bộ ban đầu từ 9 người được cứu, những ngư dân còn mất tích đa số đang ngủ trong cabin khi xảy ra va chạm.

Được biết tàu NA 95899 TS có chiều dài 27m, rộng 7m.

Nhận tin báo vụ tai nạn, Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng, Bộ đội biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng, thông báo, huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực tăng cường quan sát phát hiện, cứu nạn.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I cũng phát thông báo hàng hải, huy động các phương tiện hàng hải qua khu vực tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm. Đồng thời, trung tâm này đã điều ngay 2 tàu SAR 411 và SAR 273 xuất phát từ Hải Phòng đi cứu nạn trong chiều 28-6.

Lực lượng Hải quân cũng điều tàu 636 đang làm nhiệm vụ tại khu vực đông bắc đảo Bạch Long Vỹ đến hiện trường phối hợp với các lực lượng tìm kiếm các ngư dân mất tích. Dự kiến 22h tối 29-6 sẽ đến khu vực tàu bị nạn.

Ngoài ra, theo yêu cầu của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc đã điều động tàu cứu nạn Nanhaijiu 118 cùng 1 máy bay tham gia tìm kiếm, dưới sự chỉ huy hiện trường của tàu SAR 411 theo kế hoạch tìm kiếm được lập bằng phần mềm SAROPs.

Va chạm tàu hàng, tàu cá cùng 19 ngư dân chìm giữa biển - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công trực tiếp chỉ đạo, theo dõi công tác tìm kiếm cứu nạn sau vụ tai nạn - Ảnh: DUY CÔNG

Sáng 29-6, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công đã có mặt trực tiếp tại sở chỉ huy tiền phương ở Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I (Hải Phòng) để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công yêu cầu các lực lượng tại hiện trường khẩn trương triển khai các biện pháp, chạy đua với thời gian để tìm kiếm cứu nạn các ngư dân mất tích. Ngoài việc tiếp tục triển khai tìm kiếm trên mặt nước, cần triển khai ngay phương án tìm kiếm dưới mặt nước bằng giã cào, thợ lặn…

Ông Công đề nghị ngoài các phương tiện, thiết bị hiện đại của các lực lượng chức năng, cần huy động thêm sự vào cuộc của ngư dân, sử dụng các thiết bị thủ công để tìm kiếm sự sống của các thuyền viên mất tích…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công chuyển lời thăm hỏi của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tới các thuyền viên được cứu sống và gia đình các thuyền viên hiện đang mất tích.

Thông tin mới nhất đến 11h sáng 29-6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một thi thể ngư dân và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 9 ngư dân còn mất tích.

19 thuyền viên trên tàu cá NA 95899 TS bị nạn ở Bạch Long Vĩ:

* 9 người được cứu kịp thời:

1. Đinh Trọng Dũng

2. Nguyễn Xuân Tuyến

3. Phạm Hữu Thanh

4. Tô Duy Thái (xã Quỳnh Nghĩa)

5. Hồ Khắc Đức

6. Đinh Trọng Hậu

7. Phạm Hữu Hoàn

8. Nguyễn Văn Công

9. Trương Văn Việt

* 1 thi thể được tìm thấy nhưng đang xác minh danh tính

* Những người còn mất tích hoặc chưa xác định:

Hồ Bá Lâm (thuyền trưởng)

Bùi Ngọc Sơn

Nguyễn Văn Hòa

Nguyễn Văn Tùng

Trương Đắc Quý

Hồ Bá Hoàng

Nguyễn Tuấn Phong

Bùi Ngọc Chung

Nguyễn Văn Mạnh

Nguyễn Ngọc Tân

* 18 thuyền viên quê ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, chỉ một người quê xã Quỳnh Nghĩa.

Vẫn chưa tìm thấy 4 ngư dân nhảy khỏi tàu cá mất tích Vẫn chưa tìm thấy 4 ngư dân nhảy khỏi tàu cá mất tích

TTO - Bốn ngư dân đã nhảy xuống biển và mất tích khi tàu cá KG-91752TS đang hoạt động cách đảo Hòn Khoai (Cà Mau) khoảng 20 hải lý.

TIẾN THẮNG - TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên