01/02/2021 09:38 GMT+7

V-League 2021 tạm hoãn: Buồn vui lẫn lộn

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - 5/7 trận đấu của vòng 3 bị hoãn. Từ vòng 4 trở đi, các trận đấu bị tạm ngưng vô thời hạn nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

V-League 2021 tạm hoãn: Buồn vui lẫn lộn - Ảnh 1.

V-League 2021 tạm hoãn giúp cho tiền vệ Tuấn Anh (phải, Hoàng Anh Gia Lai) có thêm thời gian chữa trị dứt điểm chấn thương - Ảnh: ANH TIẾN

Hụt hẫng, đó là cảm giác chung của toàn bộ cầu thủ khi mất đi cơ hội ra sân chơi bóng vào dịp cuối tuần.

Buồn vì có thể đón tết xa gia đình

Do UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định cấm tụ tập từ 20 người trở lên nên trong nhiều ngày qua, cầu thủ Than Quảng Ninh không được tới sân Cẩm Phả để tập luyện. Thay vào đó, họ tận dụng khoảng trống ngay tại nơi đóng quân để tập duy trì với bài vận động nhẹ.

Tiền vệ Nguyên Sa cho biết: "Khoác áo Than Quảng Ninh, nhưng tôi là người Đà Nẵng. Do Quảng Ninh đang có dịch và không được phép rời khỏi địa phương nên tôi chưa biết tết năm nay có về Đà Nẵng đón năm mới cùng gia đình được hay không.

Tuần tới tôi sẽ xin xét nghiệm 1-2 lần theo đúng quy định. Sau đó, nếu được phép, tôi sẽ về Đà Nẵng rồi thực hiện các bước tiếp theo của việc chống dịch. Nếu vài ngày tới người từ vùng dịch khi về địa phương phải cách ly 21 ngày, tôi sẽ lưu lại Quảng Ninh cho an toàn. Nếu điều không vui xảy ra thì phải chấp nhận, bởi nếu về mà bị cách ly thì làm sao đón tết cùng người thân".

Còn theo HLV Nguyễn Đức Thắng (CLB Bình Định): "Bất an là tâm trạng của hai cầu thủ người Quảng Ninh là đội trưởng Bùi Văn Hiếu và hậu vệ Vũ Viết Triều trong những ngày này. 

Tuy giải tạm ngưng nhưng chúng tôi chưa cho cầu thủ về nhà đón tết vì còn chờ sự chỉ đạo chung của cơ quan chức năng phòng chống dịch. 

Thật khó khi ngăn họ về nhà đón năm mới với gia đình. Nhưng về như thế nào để rồi khi hội quân trở lại không bị cách ly là điều mà ban huấn luyện đang đau đầu vì chưa tìm ra lời giải thỏa đáng".

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương) đã lên kế hoạch đón năm mới cùng gia đình tại Hải Dương. Dù mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất nhưng kế hoạch của anh đã bị hoãn do quê nhà đang là vùng dịch. Vì vậy, anh đành phải vui xuân mới tại Bình Dương.

Vui vì giải tạm hoãn

Nghe thì nghịch lý, nhưng đó chính là tâm trạng của những cầu thủ bị chấn thương hoặc đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương như: Quế Ngọc Hải, Đức Chiến (Viettel), Đình Trọng, Hùng Dũng, Duy Mạnh (Hà Nội), Hai Long (Than Quảng Ninh), Hồ Tuấn Tài (TP.HCM), Tuấn Anh (Hoàng Anh Gia Lai)... Bởi việc giải tạm hoãn giúp họ có thêm thời gian để chữa trị dứt điểm chấn thương.

Ngoài ra, điều này giúp các ban huấn luyện của những CLB có khởi đầu giải chưa như ý muốn như Hà Nội, Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thêm thời gian để cải thiện lối chơi, đồng thời để các tân binh hòa nhập lối chơi chung cùng đồng đội.

Ước muốn của HLV Polking (TP.HCM) sau chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sớm thành hiện thực khi V-League tạm hoãn. Đây sẽ là khoảng thời gian quý giá để ông Polking cùng các cầu thủ - đặc biệt là bộ ba tiền đạo tân binh người Brazil - có thêm điều kiện để gắn kết cùng nhau, đặc biệt là nâng cao sức bền thể lực.

Bầu Đức mở cửa đón các cầu thủ người Hải Dương

Trong khi đó, bầu Đức vừa chỉ đạo khối hành chính, hậu cần của Công ty cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai chuẩn bị việc đón tết cho các HLV, ngoại binh tại Pleiku.

Bên cạnh đó, bầu Đức cũng lưu ý các cầu thủ người Hải Dương như Văn Thanh, Văn Anh, Văn Toàn, Văn Sơn, Việt Hưng hãy cân nhắc trong việc về đón tết cùng gia đình bởi Hải Dương đang là vùng dịch. "Nếu các bạn ở lại, nhà tôi sẽ mở rộng cửa vui xuân cùng các bạn" - ông Đức tuyên bố.

Hoãn tổ chức trận Hoàng Anh Gia Lai gặp Bình Định Hoãn tổ chức trận Hoàng Anh Gia Lai gặp Bình Định

TTO- 8g sáng 30-1, UBND tỉnh Gia Lai đã gởi công điện khẩn đến các cơ quan chức năng đề nghị hoãn tổ chức trận đấu trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2021 giữa CLB Hoàng Anh Gia Lai với CLB Bình Định.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên