29/01/2021 10:52 GMT+7

Vòng 3 V-League hoãn thi đấu 3 trận, các trận khác tiếp tục chờ chỉ đạo

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO- Sáng 29-1, Ban điều hành giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cho biết chính thức có 3 trận đấu của vòng 3 V-League 2021 bị hoãn vì dịch COVID-19. Các trận còn lại tiếp tục chờ chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vòng 3 V-League hoãn thi đấu 3 trận, các trận khác tiếp tục chờ chỉ đạo - Ảnh 1.

Nếu may mắn, trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai (áo trắng) với Bình Định sẽ vẫn có thể diễn ra trên sân Pleiku vào ngày 31- 1 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Trước đó, Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (thuộc Công ty VPF) đã hoãn trận đấu giữa Than Quảng Ninh - TP.HCM trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) vào chiều 31-1 vì dịch COVID-19 bùng phát tại Quảng Ninh.

Ngày 29-1, Công ty VPF chính thức ra thông báo hoãn tổ chức thêm hai trận đấu Hải Phòng - Hà Nội (diễn ra trên SVĐ Lạch Tray vào ngày 30- 1); SHB Đà Nẵng - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (diễn ra trên SVĐ Hòa Xuân ngày 29-1).

Lý do trận đấu trên sân Lạch Tray bị hoãn bởi theo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hải Phòng - nơi đã có ca COVID-19 xuất hiện trở lại. Với trận trên sân Hòa Xuân (Đà Nẵng), do ở vòng  2  CLB SHB Đà Nẵng đá trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) nên cả đội bóng phải đi xét nghiệm COVID-19.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Minh Ngọc, tổng giám đốc Công ty VPF, cho biết: "Các trận đấu còn lại của vòng 3 theo kế hoạch vẫn diễn ra. Hai trận trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) giữa Viettel - Bình Dương, sân Thanh Hóa giữa Thanh Hóa - Nam Định sẽ không có khán giả vào sân. Dù vậy đây cũng chỉ là thông tin tôi có thể chia sẻ ở thời điểm này, mọi thứ có thể thay đổi tùy theo chỉ đạo của UBND các địa phương".

Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát mạnh với diễn biến phức tạp hiện nay, Công ty VPF đang cân nhắc phương án tạm dừng V-League từ vòng 4. Lý do hoãn xuất phát từ việc một số đội bóng ở vùng có dịch không thể di chuyển đến nơi khác thi đấu, ví dụ như CLB Than Quảng Ninh.


Tổng cục TDTT chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch COVID-19

Ngày 29-1, ông Trần Đức Phấn, phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, đã ra văn bản tăng cường các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực thể thao.

Theo đó, Tổng cục TDTT yêu cầu tuyên truyền cho cán bộ, VĐV, HLV nâng cao ý thức phòng chống dịch. Rà soát các trường hợp đi về từ các vùng có dịch hoặc có tiếp xúc gần với người đã bị lây nhiễm COVID-19 để chủ động báo cáo với cấp có thẩm quyền.

Các vụ thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao phối hợp với các liên đoàn thể thao, địa phương theo dõi, giám sát và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong công tác tổ chức các sự kiện thể thao, đặc biệt các sự kiện đang trong thời gian tổ chức. Các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ VĐV, HLV.


Hoãn trận đấu giữa Than Quảng Ninh – TP.HCM trên sân Cẩm Phả Hoãn trận đấu giữa Than Quảng Ninh – TP.HCM trên sân Cẩm Phả

TTO- Sáng 28-1, Ban điều hành giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cho biết đã quyết định hoãn trận đấu giữa CLB Than Quảng Ninh - TP.HCM trên SVĐ Cẩm Phả (Quảng Ninh) vào ngày 31-1 tới vì dịch COVID-19.


KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên