04/05/2023 10:30 GMT+7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM

Tại phiên họp thứ 23 tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Quang cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: GIA HÂN

Quang cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: GIA HÂN

Theo chương trình dự kiến, phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 9-5 để cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Đáng chú ý, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Trước đó, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết dự kiến tại kỳ họp thứ 5 (khai mạc vào ngày 22-5), Chính phủ sẽ trình Quốc hội nghị quyết về cơ chế chính sách thí điểm tạo động lực phát triển TP.HCM.

Vào gần cuối tháng 4 vừa qua, Chính phủ đã ban hành nghị quyết dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, nhằm thay thế cho nghị quyết 54.

Tờ trình và nội dung nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 5 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Tờ trình dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù của TP.HCM đã nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng nghị quyết này. Với 12 điều, dự thảo quy định 7 cơ chế, chính sách đặc thù thí điểm cho phát triển TP.HCM.

Trong đó về quản lý đầu tư, thành phố sẽ được phân bổ nguồn tăng thu ngân sách địa phương; thực hiện thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông.

Các lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư sẽ được mở rộng thêm như thể thao, công nghiệp văn hóa, bảo tàng, di tích, di sản văn hóa.

Về các cơ chế tài chính ngân sách, dự thảo cho phép HĐND quyết định áp dụng điều chỉnh mức hoặc tỉ lệ thu phí, lệ phí chưa được quy định và hưởng 100% số thu tăng thêm...

Cũng tại phiên họp thứ 23, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác. Trong đó, cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Cùng với đó, cho ý kiến với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Cạnh đó, Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết 85/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (đồng thời xem xét việc bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Tham gia ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5.

Xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023 - 2030 và một số nội dung quan trọng khác.

Kết luận mới nhất của Thường vụ Quốc hội về sửa Luật Kinh doanh bất động sảnKết luận mới nhất của Thường vụ Quốc hội về sửa Luật Kinh doanh bất động sản

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có kết luận về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) được xem xét tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4-2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên