14/12/2019 00:43 GMT+7

Ủy ban Hạ viện Mỹ thông qua hai bản luận tội ông Trump

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - "Hôm nay là một ngày đáng buồn. Lần thứ ba trong hơn một thế kỷ rưỡi, Ủy ban tư pháp Hạ viện Mỹ thông qua bản luận tội nhắm vào tổng thống" – chủ tịch Ủy ban tư pháp Hạ viện Mỹ Jerry Nadler.

Ủy ban Hạ viện Mỹ thông qua hai bản luận tội ông Trump - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban tư pháp Hạ viện Mỹ Jerry Nadler tại cuộc bỏ phiếu hai bản luận tội ông Trump ngày 13-12 - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters tối 13-12, giờ Việt Nam, đưa tin cuộc bỏ phiếu của Ủy ban tư pháp Hạ viện Mỹ với 23 phiếu thuận và 17 phiếu chống đã thông qua hai bản luận tội, trong đó buộc ông Trump tội lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội tiến hành cuộc điều tra luận tội.

Toàn bộ Hạ viện do Đảng Dân chủ nắm đa số sẽ bỏ phiếu vào tuần tới, dự kiến vào 18-12, hai bản luận tội trên và nhiều khả năng sẽ thông qua việc luận tội tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, khả năng ông Trump bị cách chức gần như bằng không vì thượng viện, nơi Đảng Cộng hòa thống trị, mới là nơi có tiếng nói cuối cùng.

"Hôm nay là một ngày đáng buồn. Lần thứ ba trong hơn một thế kỷ rưỡi, Ủy ban tư pháp Hạ viện Mỹ thông qua bản luận tội nhắm vào tổng thống" – chủ tịch Ủy ban tư pháp Hạ viện Mỹ Jerry Nadler nói.

Nếu bị luận tội, ông Trump sẽ đối mặt với phiên tòa tại thượng viện vào đầu năm sau, ngay thời điểm cuộc đua vào Nhà Trắng 2020 bắt đầu tăng nhiệt để bước vào đợt bỏ phiếu vào 11-2020.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu của Ủy ban tư pháp Hạ viện, ông Trump tuyên bố ông không ngại dính vào phiên tòa kéo dài tại thượng viện. Nói với các phóng viên tại Washington, tổng thống Mỹ cho biết ông rất muốn biết mặt "người thổi còi" đã khơi ra cuộc luận tội này.

Trước đó, ông Trump từng gọi cuộc điều tra luận tội là "sự giả tạo" và là "cuộc săn phù thủy". Người phát ngôn Nhà Trắng Hogan Gidley cũng cho biết ông Trump đã chuẩn bị mọi tình huống tại thượng viện.

Ủy ban tư pháp Hạ viện Mỹ trước đó bất ngờ hoãn cuộc bỏ phiếu luận tội sang sáng 13-12, giờ địa phương. Ông Nadler cho biết ông muốn các nghị sĩ có thêm thời gian để xem xét các bằng chứng chống lại ông Trump. Trong khi đó, nghị sĩ Dân chủ Mary Gay Scanlon cho biết ông Nadler quyết định dời cuộc bỏ phiếu sang buổi sáng vì "người dân Mỹ xứng đáng được chứng kiến cuộc bỏ phiếu".

Dời bỏ phiếu luận tội ông Trump sang buổi sáng cho dân Mỹ xem đông hơn Dời bỏ phiếu luận tội ông Trump sang buổi sáng cho dân Mỹ xem đông hơn

TTO - Các nghị sĩ Mỹ sẽ bỏ phiếu trong ngày 13-12 về việc có luận tội Tổng thống Donald Trump hay không sau khi Chủ tịch Ủy ban Tư pháp hạ viện Jerry Nadler bất ngờ hoãn cuộc bỏ phiếu lúc nửa đêm sau phiên điều trần kéo dài hơn 14 giờ.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỹ luận tội tRUMP