
Bộ Ngoại giao Uruguay thông báo nước này đã được chấp thuận gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - Ảnh: REUTERS
Việc Uruguay gia nhập CPTPP nâng tổng sống thành viên của hiệp định thương mại này lên con số 13, cùng với Úc, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Anh và Việt Nam.
CPTPP là thị trường rộng lớn với 595 triệu dân. Trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2024, khối này chiếm khoảng 9% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Uruguay, tương đương 1,1 tỉ USD.
Việc gia nhập CPTPP được kỳ vọng sẽ giúp Uruguay tăng cường kết nối với các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Vào năm 2023, các thành viên của CPTPP chiếm 15% tổng thương mại toàn cầu, theo Hãng tin Reuters.
Theo Hãng tin Kyodo (Nhật Bản), CPTPP đã nhận được sự quan tâm ngày càng lớn trong những năm gần đây, giữa bối cảnh làn sóng bảo hộ thương mại gia tăng trên toàn cầu.
Trước đó, Jiji Press của Nhật Bản đưa tin tại cuộc họp cấp bộ trưởng ở Úc, bên cạnh Uruguay, các thành viên CPTPP đã nhất trí khởi động đàm phán gia nhập với Indonesia, Philippines và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), đồng thời thống nhất hoàn tất đàm phán với việc gia nhập của Costa Rica trong tháng 12.
Để trở thành thành viên CPTPP, một nền kinh tế phải đáp ứng các tiêu chuẩn như xóa bỏ thuế quan, tuân thủ các quy định và luật lệ liên quan đến thương mại, đồng thời phải nhận được sự đồng thuận của tất cả các thành viên hiện tại
Nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp định trong việc thúc đẩy thương mại minh bạch và có thể dự đoán, Bộ trưởng Thương mại Úc Don Farrell - chủ tọa cuộc họp - bày tỏ sẵn sàng mở rộng tiếp cận thị trường thông qua các biện pháp như mở rộng khuôn khổ của CPTPP.
"Trong môi trường thương mại toàn cầu bất ổn, CPTPP tiếp tục mang lại sự ổn định, khả năng dự đoán và tiêu chuẩn cao về các quy tắc, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và cộng đồng trong khu vực", ông Farrell nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận