21/07/2023 17:11 GMT+7

Đài Loan điều tra vụ rò rỉ tài liệu mật về nỗ lực gia nhập CPTPP

Theo Hãng tin Reuters, Đài Loan đang điều tra khả năng rò rỉ tài liệu bao gồm các điện tín ngoại giao và các báo cáo mật về nỗ lực gia nhập CPTPP của hòn đảo này.

Đài Loan năm 2021 đã nộp đơn gia nhập CPTPP - Ảnh: Reuters

Đài Loan năm 2021 đã nộp đơn gia nhập CPTPP - Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters ngày 21-7 dẫn nguồn từ hai quan chức không nêu tên, cho biết Đài Loan đang điều tra vụ rò rỉ các tài liệu chính thức, bao gồm các điện tín ngoại giao và các báo cáo bí mật về nỗ lực của hòn đảo này để gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Số tài liệu này được đăng trên diễn đàn trực tuyến 8kun và phía Reuters đã xem qua chúng. 

Một quan chức cho biết một phần trong số chúng là thật nhưng có một số là giả mạo, song vị này không chỉ ra chi tiết. Vị quan chức còn lại cho hay nhiều phần tài liệu dường như là "bản thật", nhưng không thể xác định ngay nguồn gốc của chúng.

Các tài liệu bị rò rỉ bao gồm những gì được coi là "đánh giá an ninh" được phân loại vào tháng 10 bởi Cục an ninh quốc gia Đài Loan (NSB), liên quan đến nỗ lực của Đài Loan trong việc gia nhập CPTPP.

Trong số đó bao gồm các điện tín ngoại giao từ các đại sứ quán theo thông lệ của hòn đảo này tại Nhật Bản và Việt Nam về đơn xin gia nhập CPTPP của Trung Quốc và Đài Loan; một báo cáo mật khác trong năm 2023 của đại sứ quán theo thông lệ của Đài Loan ở Washington về các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.

NSB xác nhận với Reuters rằng cuộc điều tra vụ rò rỉ các tài liệu kể trên đang diễn ra: "Các tài liệu đáng ngờ của chính phủ gần đây đã lan truyền trên Internet. Các đơn vị liên quan đang điều tra và xử lý nguồn gốc của thông tin này".

NSB cũng cho biết đang điều tra xem liệu Trung Quốc có liên quan đến vụ việc hay không.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm Đài Loan sẽ tổ chức bầu cử vào đầu năm 2024, đồng thời đang nỗ lực tìm cách gia nhập CPTPP bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.

CPTPP là hiệp định thương mại giữa 12 quốc gia gồm: Việt Nam, Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và thành viên mới nhất là Anh.

Trung Quốc và Đài Loan đều nộp đơn gia nhập CPTPP vào năm 2021. Vào ngày 22-9-2021, Đài Loan thông báo đã gửi đơn xin gia nhập CPTPP với tên gọi "Vùng lãnh thổ có thuế quan riêng biệt tại Đài Loan - Bành Hồ - Kim Môn - Mã Tổ".

Tuy nhiên Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ tư cách thành viên của Đài Loan với việc gia nhập bất kỳ tổ chức hoặc hiệp định, hiệp ước chính thức nào. Nước này nhấn mạnh chính sách "một Trung Quốc", trong đó tuyên bố Đài Loan là một phần của Trung Quốc.

Đài Loan vốn luôn có động thái bác bỏ mạnh mẽ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với hòn đảo này, tuyên bố chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ.

Đài Loan cũng đang lo ngại trước các vụ tấn công của tin tặc trước thềm bầu cử lãnh đạo vào tháng 1-2024 sắp tới.

Bà Thái Anh Văn - người lãnh đạo Đài Loan - đã nhiều lần cảnh báo về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng đến dư luận trước cuộc bỏ phiếu.

Chính thức vào CPTPP, Anh háo hức vì rượu Whisky, ô tô được miễn thuếChính thức vào CPTPP, Anh háo hức vì rượu whisky, ô tô được miễn thuế

12 chữ ký của các bộ trưởng CPTPP và Vương quốc Anh hôm 16-7 đánh dấu chặng đường mới của London sau hơn 2 năm xin gia nhập khối thương mại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên