
Xuất hiện thông tin cho rằng nước đinh hương có thể giúp tiêu diệt giun trong đường ruột - Ảnh: THIP
Ngày 12-8, tài khoản Instagram @muscle_mehta đăng một video cho biết ngâm đinh hương trong nước rồi uống có thể loại bỏ giun đường ruột. Người này khẳng định nước đinh hương có thể tiêu diệt và “tống xuất” giun ra khỏi cơ thể.
Đoạn video này gây sốt cộng đồng mạng, đạt hơn 19,6 triệu lượt xem cùng hàng trăm ngàn lượt thích, tương tác và chia sẻ.
Tuy nhiên chuyên trang The Healthy India Project (THIP) khẳng định thông tin trên hoàn toàn sai lệch, không hề có bằng chứng khoa học cho thấy uống nước ngâm đinh hương có thể tiêu diệt hoặc “tống xuất” giun ra khỏi cơ thể như tin đồn.
Theo THIP, giun dạ dày - hay còn gọi là giun đường ruột - là các ký sinh trùng sống trong hệ tiêu hóa. Chúng xâm nhập cơ thể qua thực phẩm bẩn, nước không sạch hoặc vệ sinh kém. Các loại phổ biến gồm giun đũa, sán dây và giun kim.
Những loại giun này hút dưỡng chất từ thức ăn, khiến cơ thể mệt mỏi, đau bụng, đầy hơi hoặc sụt cân. Ở trẻ em, chúng có thể gây thiếu máu và chậm lớn.
Tổ chức Y tế thế giới cho biết hơn một tỉ người trên toàn cầu bị nhiễm các loại ký sinh trùng này, đặc biệt ở những nơi vệ sinh kém. Nếu không điều trị, giun có thể lan sang các cơ quan khác như gan, phổi và gây bệnh nặng.
Về tác dụng của đinh hương, các chuyên gia y tế đồng tình đinh hương chứa hợp chất eugenol, được chứng minh có khả năng chống lại một số loại giun trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
Tuy nhiên phần lớn nghiên cứu chỉ thực hiện trên động vật hoặc trong phòng thí nghiệm, không phải trên người. Ngoài ra khi con người uống nước đinh hương, gan sẽ nhanh chóng phân hủy eugenol, khiến rất ít chất này đến được ruột - nơi giun đang sống.
Vì vậy dù về mặt lý thuyết đinh hương có tác dụng chống ký sinh trùng, nhưng uống nước đinh hương trong thực tế lại không đủ mạnh để tiêu diệt giun hay trứng giun.
Bác sĩ Sharad Malhotra, Trưởng khoa tiêu hóa - gan mật, Bệnh viện Aakash Healthcare (New Delhi), xác nhận nước đinh hương không phải phương pháp điều trị y khoa, và người tự ý sử dụng “hoàn toàn tự chịu rủi ro”. Bác sĩ Almas Fatma (bác sĩ đa khoa tại Navi Mumbai) cũng khẳng định đinh hương không thể xem là “thuốc trị giun”.
Đồng thời các chuyên gia cảnh báo việc dùng mẹo dân gian thay thuốc đặc trị có thể khiến bệnh nặng thêm. Liều cao tinh dầu đinh hương còn có thể gây kích ứng miệng, dị ứng hoặc làm tăng nguy cơ chảy máu ở người đang dùng thuốc chống đông.
Các chuyên gia cho biết cách điều trị an toàn và hiệu quả nhất hiện nay là dùng thuốc kháng ký sinh trùng như albendazole, mebendazole, hoặc ivermectin, praziquantel tùy trường hợp, theo chỉ định bác sĩ.
Đồng thời cần giữ vệ sinh cá nhân, ăn chín uống sôi, rửa tay thường xuyên, cắt móng ngắn và điều trị cho cả gia đình để tránh tái nhiễm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận