03/09/2020 16:35 GMT+7

Ứng viên thủ tướng Nhật bị 'ném đá' vì đăng ảnh vợ như người hầu

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Cựu ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida có thể vừa đặt dấu chấm hết cho cuộc đua ghế thủ tướng bằng việc đăng một tấm hình chụp chung với vợ trên Twitter.

Ứng viên thủ tướng Nhật bị ném đá vì đăng ảnh vợ như người hầu - Ảnh 1.

Bức ảnh này có thể kết liễu tương lai chính trị của cựu ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida - Ảnh: Twitter

Theo báo South China Morning Post, giới phê bình nhận xét cựu ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida vừa tự tay xóa hết chút hi vọng vốn đã mong manh trong cuộc đua giành ghế thủ tướng chỉ vì đăng một bức ảnh "gia đình hạnh phúc" lên mạng.

Bức ảnh gây tranh cãi đăng trên Twitter đêm thứ hai (31-8), trong đó có thể thấy chính khách Kishida mặc bộ vest, tay cầm điện thoại ngồi bên bàn ăn, đứng đối diện ông là người vợ mặc tạp dề phục vụ cơm nước.

Ông Kishida viết "cảm thấy biết ơn" vì người vợ đã lặn lội từ quê nhà Hiroshima cách 800km đến Tokyo để ủng hộ chồng, chỉ có điều ông không nhận ra cách tấm ảnh thể hiện thông điệp "cảm ơn" có gì đó... sai sai.

"Tôi cứ nghĩ đó là một người hầu", một người dùng Twitter nói thẳng. "Đó là ông chủ và người hầu, hoặc một vị khách trong nhà hàng và người phục vụ", người khác so sánh.

Một ý kiến khác nêu cảm nhận: "Tôi thấy muốn bệnh khi xem tấm ảnh này, mặc dù tôi là người ủng hộ Đảng Dân chủ tự do (LDP). Ấn tượng của tôi là một người hầu đang phục vụ ông ấy. Wow".

Một dòng tweet khác cho rằng ông Kishida, 63 tuổi, lẽ ra có thể tô vẽ hình ảnh trước công chúng bằng cách chụp tấm ảnh ngồi ăn chung với vợ, có lẽ ông không ý thức được rằng tấm ảnh chồng ngồi - vợ đứng lại gây phản cảm.

"Ông Kishida đã rất nỗ lực thể hiện bản thân là một nhân vật thuộc phe cấp tiến của LDP, nhưng cố gắng mới nhất đã phá vỡ hình ảnh đó. 

Đăng tấm ảnh đó là một quyết định lạ lùng, nhất là khi ông ấy đã chủ động thay đổi để cho thấy mình là một gương mặt mới cho LDP. Nhưng tôi nghĩ điều này có nghĩa chúng ta đã thấy con người thật đằng sau chiếc mặt nạ", giáo sư Noriko Hama của Đại học Doshisha (Kyoto) nhận xét.

Bà Hama nhận định ông Kishida "không có chút cơ hội nào" giành được ghế chủ tịch LDP, thậm chí trước khi đăng tấm ảnh sai lầm đó, vì các nhóm trong nội bộ LDP đã dàn xếp với nhau sau bức màn.

Giới phân tích dự báo ông Yoshihide Suga, chánh văn phòng Chính phủ Nhật, nắm chắc cơ hội trở thành chủ tịch LDP, mặc định trở thành tân thủ tướng Nhật Bản.

Đảng cầm quyền Nhật Bản đơn giản hóa quy trình bầu lãnh đạo để sớm có thủ tướng mới Đảng cầm quyền Nhật Bản đơn giản hóa quy trình bầu lãnh đạo để sớm có thủ tướng mới

TTO - Đại hội đồng Đảng Dân chủ tự do (LDP) Nhật thông báo đơn giản hóa quy trình bầu cử lãnh đạo đảng để sớm chọn người kế nhiệm thủ tướng Abe Shinzo sau khi ông đột ngột từ chức vì lý do sức khỏe hồi tuần trước.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên