
Hội thảo Cập nhật công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị ung thư ngày 12-9 tại Bệnh viện 19-8 - Ảnh: DƯƠNG LIỄU
Ung thư gan ngày càng trẻ hóa
Ngày 12-9, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã tổ chức hội thảo về cập nhật công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị ung thư, với sự tham gia của nhiều chuyên gia y tế trong và ngoài nước.
Theo bác sĩ Nguyễn Thị Minh Phương - Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện 19-8, tỉ lệ mắc ung thư gan tại Việt Nam đang gia tăng đáng kể, không chỉ ở người lớn tuổi mà còn ở người trẻ.
Trước đây có đến 80% bệnh nhân phát hiện ung thư gan khi bệnh đã ở giai đoạn muộn (giai đoạn 3-4), hiện nay con số này đã giảm còn 50-60% nhờ vào sự nâng cao nhận thức của người dân và các phương pháp tầm soát hiện đại.
Theo bác sĩ Phương, ung thư gan thường phát triển âm thầm, không có triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu. Do đó việc tầm soát định kỳ, đặc biệt với những người có yếu tố nguy cơ như viêm gan B, viêm gan C, xơ gan, uống rượu nhiều hoặc tiền sử gia đình mắc ung thư gan, đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Với những trường hợp được phát hiện sớm, các bác sĩ có thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u, thùy gan hoặc ghép gan. Bên cạnh đó những khối u nhỏ cũng có thể được điều trị bằng phương pháp đốt sóng cao tần (RFA) hoặc đốt vi sóng, giúp loại bỏ tế bào ung thư một cách ít xâm lấn, giảm đau và rút ngắn thời gian hồi phục.
Các bác sĩ cũng kết hợp điều trị đa mô thức, phối hợp linh hoạt giữa các phương pháp điều trị tại chỗ và toàn thân, giúp nâng cao hiệu quả điều trị.
"Ung thư gan hoàn toàn có thể được điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Vì vậy, người dân, đặc biệt là nhóm có nguy cơ cao như người mắc viêm gan B, viêm gan C, xơ gan hay thường xuyên uống rượu bia, cần chủ động khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư gan bằng siêu âm kết hợp xét nghiệm máu (AFP, HBV, HCV).
Đồng thời việc tiêm phòng viêm gan B, hạn chế rượu bia, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện thường xuyên cũng là những yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này", bác sĩ Phương khuyến cáo.
Phát hiện sớm, tăng cơ hội điều trị
PGS.TS Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8, cho hay ung thư là một trong những bệnh lý nghiêm trọng nhất, luôn được ngành y tế quan tâm và dành nhiều nguồn lực nghiên cứu, trong đó ung thư gan đặc biệt đáng chú ý vì tỉ lệ mắc và tử vong cao tại Việt Nam.
Theo thống kê, mỗi năm nước ta ghi nhận hàng chục nghìn ca ung thư gan mới, phần lớn được phát hiện ở giai đoạn muộn, dẫn đến việc điều trị gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao.
"Hiện nay sự phát triển của y học thế giới đã mở ra nhiều cơ hội trong chẩn đoán và điều trị ung thư gan. Nhiều kỹ thuật hiện đại đã được ứng dụng như các phương pháp chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, đặc biệt là siêu âm với chất tương phản thế hệ mới, giúp phát hiện sớm và phân biệt rõ đặc tính khối u gan.
Việc chẩn đoán chính xác không chỉ giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp mà còn góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh", ông Tuyền chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận