
Sở Y tế TP.HCM đề nghị cơ sở khám chữa bệnh tăng cường giám sát việc tuân thủ vệ sinh tay, tuân thủ đeo khẩu trang đối với toàn bộ người ra vào bệnh viện - Ảnh: THU HIẾN
Ngày 21-5, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - đã ký văn bản khẩn gửi các đơn vị trực thuộc về việc chủ động triển khai phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn trong tình hình hiện nay.
Omicron XEC không phải là biến chủng mới xuất hiện
Trước đó một ngày, Sở Y tế đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) cùng các chuyên gia truyền nhiễm nhằm đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19.
Sau khi nghe báo cáo, Sở Y tế nhận định chủng Omicron XEC không phải là biến chủng mới xuất hiện (mà đã được phát hiện trên thế giới từ tháng 6-2024) và hiện đã có mặt khắp nơi trên thế giới, được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào nhóm nguy cơ thấp - biến chủng cần được theo dõi.
Tuy nhiên trước các diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, ngành y tế TP đã chủ động lên kế hoạch ứng phó với tình hình dịch bệnh.
Việc này nhằm bảo đảm thực hiện tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả cho người bệnh mắc COVID-19, phát hiện sớm tình trạng chuyển nặng, xử trí kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong.
Sở Y tế TP giao HCDC làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới và trên địa bàn, tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở y tế và tại cộng đồng...
Theo dõi tình hình thế giới và khu vực để đưa ra các dự báo kịp thời, tham mưu Sở Y tế các hoạt động cần triển khai can thiệp, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh.
Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Viện Pasteur cùng các đơn vị chủ động thực hiện lấy mẫu đại diện tại các ổ dịch, cơ sở y tế, nhất là các trường hợp mắc bệnh nặng để xét nghiệm xác định các biến thể và theo dõi sự lây lan của dịch bệnh.
Bảo đảm cung ứng đủ vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị phục vụ hoạt động giám sát chủ động của TP; đảm bảo vật tư, hóa chất, trang thiết bị chống dịch phục vụ hoạt động của các lực lượng trực thuộc trung tâm.
Yêu cầu tuân thủ đeo khẩu trang với toàn bộ người ra vào bệnh viện
Sở Y tế giao các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động rà soát và cập nhật lại kế hoạch thu dung, điều trị COVID-19 tại đơn vị; bố trí nhân lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh COVID-19 khi có chỉ định nhập viện.
Đặc biệt là dự trù thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị, vật tư y tế phù hợp với các phương án thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 khi dịch bệnh có thể xảy ra diễn biến phức tạp.
Bên cạnh đó các bệnh viện cần tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao. Nhất là tăng cường giám sát việc tuân thủ vệ sinh tay, tuân thủ đeo khẩu trang đối với toàn bộ người ra vào bệnh viện.
Trường hợp tiếp nhận người bệnh COVID-19 nặng hoặc trường hợp bệnh nặng do biến chứng COVID-19 cần chủ động hội chẩn, chuyển người bệnh đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới để tiếp tục điều trị, lưu ý đảm bảo an toàn người bệnh trước và trong quá trình chuyển bệnh.
Các bệnh viện cần tăng cường các hoạt động truyền thông, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho toàn bộ nhân viên y tế, người bệnh, thân nhân… tại bệnh viện; chú trọng tuyên truyền, vận động, giám sát người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại bệnh viện theo quy định.
Hiện nay trên thế giới đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 gia tăng tại một số quốc gia như Brazil, Anh, Thái Lan...
Từ đầu năm đến nay, Việt Nam cũng ghi nhận rải rác 148 trường hợp mắc tại 27 tỉnh, thành phố và không có ca tử vong. Nước ta không ghi nhận các ổ dịch tập trung, nhưng có sự gia tăng nhẹ trong 3 tuần gần đây, trung bình với 20 ca mắc/tuần.
Trong bối cảnh ca mắc COVID-19 tại một số nước đang có xu hướng gia tăng, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị các cơ sở y tế sẵn sàng thu dung, cách ly điều trị ca bệnh COVID-19.
Trong đó có yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, khu vực cách ly, thiết bị y tế, vật tư y tế để tổ chức thu dung, cách ly, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận