26/11/2025 08:22 GMT+7

Ứng phó bão số 15, các thủy điện hạ mực nước hồ đón lũ

20h ngày 25-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây của miền trung Philippines đã mạnh lên thành bão.

thủy điện - Ảnh 1.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 15 - Ảnh: VNDMS

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 - 25km/h.

Dự báo hôm nay bão Koto (do Nhật Bản đặt, nghĩa là "đàn hạc") di chuyển hướng tây tây bắc với tốc độ 20 - 25km/h vào Biển Đông thành cơn bão số 15 rồi tiến dần về vùng biển giữa Biển Đông. Sau đó bão có khả năng mạnh thêm lên cấp 10 - 11, giật cấp 13 và di chuyển theo hướng tây.

Cảnh báo trong khoảng ngày 27 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7 - 9m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trước tình hình này, các tỉnh Nam Trung Bộ đã chuẩn bị thế nào?

Ngày 25-11, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cho biết công tác ứng phó bão đang được kích hoạt, song song với việc khắc phục thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ vừa qua. Ông Triết thông tin hôm nay (26-11) Phó thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ chủ trì họp với các địa phương để chỉ đạo các giải pháp ứng phó.

"Cơn bão đang được theo dõi rất chặt chẽ. UBND tỉnh đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương chủ động các biện pháp phòng tránh", ông nói.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã có lệnh vận hành hồ trên các dòng sông. Đắk Lắk yêu cầu các thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông HNăng hạ mực nước hồ về mức đón lũ trước 10h ngày 28-11.

Cụ thể thủy điện Sông Ba Hạ xuống 102m, Sông Hinh xuống 204,5m, Krông HNăng xuống 251,5m. Việc vận hành xả lũ phải tuân thủ quy định để tránh lũ nhân tạo đột ngột gây nguy hiểm cho hạ du.

Tại Khánh Hòa, ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - cho biết trong tình huống bão ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Khánh Hòa, tỉnh sẽ có phương án sơ tán dân, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa.

Đối với phương án đảm bảo an toàn hồ đập, ông Quang yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến tình hình thời tiết, mưa lũ, thực hiện vận hành, điều tiết xả lũ hợp lý, đảm bảo an toàn công trình và phòng chống ngập lụt vùng hạ du.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền cho biết với các hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn, nhà bị hư hỏng nặng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua sẽ được sơ tán đến nơi an toàn khi bão số 15 ảnh hưởng đến Khánh Hòa.

Ngoài ra để đảm bảo an toàn hồ đập và đón các đợt mưa tiếp theo, hai hồ Sông Chò 1 và Suối Dầu đã bắt đầu điều tiết mực nước từ ngày 24-11.

Bà con vùng lũ cũng cảnh giác

Ngày 25-11, người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh, Hòa Mỹ (Đắk Lắk) tiếp tục khắc phục thiệt hại do trận lũ lịch sử gây ra. Sau trận thiên tai nghiêm trọng, người dân quan tâm nhiều hơn đến trận bão số 15 và rất cảnh giác.

Bà Phạm Thị Lặt (62 tuổi, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh), nói: "Giờ nghe bão lũ là tôi sợ. Sau trận lũ vừa rồi, tôi phải chủ động hơn. Từ hôm nay, tôi lo chằng chống nhà cửa. Khi chính quyền thông báo thời gian bão đổ bộ là tôi qua nhà hàng xóm có nhà tầng an toàn trú, tan bão thì về lại".

Tại Trường THCS Đồng Khởi, thầy Trần Văn Sáu, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết sẽ di chuyển số máy tính còn lại không bị lũ tàn phá từ tầng 2 xuống tầng trệt, tránh việc bão lột mái gây hư hỏng những thiết bị này. "Đợt bão sắp đến, trường sẽ chủ động dọn sớm hơn, phải hoàn thành trước thời gian dự báo bão đổ bộ một ngày cho chắc chắn", thầy Sáu nói.

Lãnh đạo xã Hòa Thịnh cho biết đã tuyên truyền người dân về đợt bão sắp đến. Trong trường hợp cần di dời đến những nơi an toàn tránh trú bão sẽ thông báo trực tiếp. Bên cạnh đó, các lực lượng tại cơ sở cũng sẵn sàng túc trực hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, nhất là những ngôi nhà vừa bị nứt, vỡ tường, xóa móng... bởi trận lũ vừa qua.

Tương tự, bà Lê Thị Hoài Vinh, Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ, cho biết địa phương đã tính toán những phương án, chủ động ứng phó với bão. Những ngày đến sẽ chặt những cây cối có nguy cơ ngã đổ. Tiếp đến kiểm tra nhà cửa, kiên quyết di dời những hộ dân có nhà cửa bị hư hỏng sau lũ không còn an toàn.

"Đối với những nhà dân không an toàn mà bên cạnh có nhà tầng an toàn sẽ đưa qua ở ghép trong suốt quá trình bão đổ bộ. Trong trường hợp số lượng người dân có nhà cửa không ổn định nhiều, xã sẽ tận dụng các cơ sở nhà công vụ, trường học có tầng lầu để tránh trú bão", bà Vinh nói.

Đồng thời đề phòng bão gây mưa, dẫn đến lũ lên trở lại, những nhà dân ở vùng trũng thấp, có nguy cơ tái ngập cao cũng sẽ được chính quyền vùng rốn lũ di dời từ sớm.

Ứng phó bão mới, các thủy điện hạ mực nước hồ đón lũ - Ảnh 2.Bão Koto vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15, dự báo mạnh thêm hai cấp trong ngày và đêm nay

Đêm qua, bão Koto đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 15 trong năm nay. Dự báo trong 24 giờ tới, bão hướng về phía bắc quần đảo Trường Sa và cường độ có thể mạnh thêm hai cấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất