
Dự báo vị trí và hướng di chuyển áp thấp nhiệt đới lúc 13h chiều 25-11 - Ảnh: NCHMF
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 13h chiều 25-11, tâm áp thấp nhiệt đới đang ở trên khu vực miền trung Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.
Dự báo trong khoảng đêm nay (25-11) đến rạng sáng mai, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông.
Sau khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới đi nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/h và có khả năng mạnh lên thành bão trong ngày 26-11.
Nếu mạnh lên thành bão thì đây là cơn bão số 15 trên Biển Đông trong năm nay.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết khoảng ngày 27-11, không khí lạnh được tăng cường thêm xuống nước ta nên nhiều khả năng áp thấp nhiệt đới hoặc bão sẽ tương tác với không khí lạnh.
Do đó, các diễn biến của áp thấp nhiệt đới hoặc bão sau ngày 27-11 còn rất khó lường cả về cường độ và quỹ đạo.
Dự báo ban đầu của cơ quan khí tượng, khi đi qua khu vực phía bắc đặc khu Trường Sa, cường độ bão có thể đạt cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 14.
Sau đó bão di chuyển theo hướng tây, hướng về đất liền Nam Trung Bộ, cường độ bão có thể suy yếu 1-2 cấp do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển thấp tại khu vực biển Nam Trung Bộ.
Khi ảnh hưởng đến đất liền, gió bão có thể mạnh cấp 8-9 hoặc áp thấp nhiệt đới (cấp 6-7).
Trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai - Lâm Đồng (vùng từ Bình Định - Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng ngày 28 đến 30-11.
Cũng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hoặc bão, dự kiến từ ngày 28 đến 30-11, khu vực từ Đà Nẵng - Lâm Đồng có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, trong đó mưa lớn nhất tập trung dọc dải ven biển.
Trước mắt, cơ quan khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau có thể là bão, từ chiều tối nay (25-11), vùng biển phía đông khu vực giữa và nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m.
Trong khoảng đêm 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía bắc khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9m.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận