23/11/2022 09:04 GMT+7

Ứng cử viên tân chủ tịch Hạ viện Mỹ kêu gọi bộ trưởng nội vụ từ chức

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Hạ nghị sĩ Kevin McCarthy, người có khả năng cao làm chủ tịch Hạ viện vào tháng 1 tới, kêu gọi Bộ trưởng An ninh nội địa Alejandro Mayorkas từ chức nếu không muốn đối mặt với các cuộc điều tra luận tội vì những vấn đề liên quan người nhập cư.

Ứng cử viên tân chủ tịch Hạ viện Mỹ kêu gọi bộ trưởng nội vụ từ chức - Ảnh 1.

Hạ nghị sĩ Kevin McCarthy - Ảnh: REUTERS

Đảng Cộng hòa đã chỉ trích Tổng thống Joe Biden về số lượng kỷ lục người vượt biên giới Mỹ - Mexico trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, lập luận rằng các chính sách khoan dung hơn của ông Biden đã khuyến khích nhiều người vượt biên.

"Đất nước của chúng ta có thể không bao giờ hồi phục sau sự lơ là trong nhiệm vụ của Bộ trưởng Mayorkas. Đây là lý do tại sao hôm nay tôi kêu gọi ông ta từ chức", hạ nghị sĩ McCarthy phát biểu với báo giới tại El Paso (bang Texas) ngày 22-11 (giờ địa phương), sau cuộc gặp với các quan chức biên phòng.

Ông McCarthy là chính khách hàng đầu của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện liên bang. Với việc kỳ bầu cử giữa kỳ vừa rồi Đảng Cộng hòa giành được nhiều ghế nhất, khả năng cao ông sẽ thành tân chủ tịch Hạ viện sau khi Quốc hội Mỹ khóa mới tuyên thệ vào tháng 1-2023.

"Nếu Bộ trưởng Mayorkas không từ chức, các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ điều tra mọi mệnh lệnh, mọi hành động và mọi thất bại để quyết định liệu có thể bắt đầu một cuộc điều tra luận tội hay không", ông McCarthy tiếp lời.

Đảng Cộng hòa đã tổ chức một loạt cuộc họp báo để đưa ra các ưu tiên của họ trong hai năm tới. Tuần trước, họ đã cảnh báo rằng Tổng thống Biden, một đảng viên Đảng Dân chủ và con trai của ông, Hunter Biden, cũng sẽ là những mục tiêu hàng đầu.

Điều tra luận tội là đặc quyền chỉ dành cho Hạ viện Mỹ, nơi các thành viên sẽ đưa ra các điểm luận tội và thống nhất bằng hình thức bỏ phiếu.

Tuy nhiên, Thượng viện Mỹ, nơi đang do Đảng Dân chủ kiểm soát, mới là nơi duy nhất có quyền quyết định liệu người bị luận tội có bị bãi nhiệm hay được trắng án.

Trong một tuyên bố cùng ngày 22-11, người phát ngôn Bộ An ninh nội địa Mỹ nhấn mạnh ông Mayorkas không có kế hoạch từ chức và tự hào vì những gì đã làm cho đất nước lẫn người dân Mỹ.

Vị bộ trưởng 62 tuổi là mục tiêu thường xuyên của các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa và đây không phải là lần đầu tiên ông đối diện yêu cầu từ chức từ họ.

Ông Mayorkas là bộ trưởng an ninh nội địa Mỹ đầu tiên gốc Latin và sinh ra ở nước ngoài. Ông từng giữ chức thứ trưởng bộ này dưới thời chính quyền tổng thống Barack Obama.

Đảng Dân chủ tiếp tục kiểm soát Thượng viện Mỹ Đảng Dân chủ tiếp tục kiểm soát Thượng viện Mỹ

TTO - Với 96% phiếu được kiểm, thượng nghị sĩ Dân chủ Catherine Cortez Masto được dự đoán sẽ giữ được ghế thượng nghị sĩ trước đối thủ Đảng Cộng hòa là Adam Laxalt trong cuộc đua sít sao ở bang Nevada.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên