19/11/2022 07:14 GMT+7

Đảng Cộng hòa lên danh sách 42 nhân viên chính phủ Mỹ phải ra làm chứng sắp tới

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 18-11, các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã xác định 42 nhân viên từ Nhà Trắng và chính quyền của Tổng thống Dân chủ Joe Biden dự kiến được yêu cầu cho lời khai vào năm tới.

Đảng Cộng hòa lên danh sách 42 nhân viên chính phủ Mỹ phải ra làm chứng sắp tới - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ sắp tới Jim Jordan - Ảnh: REUTERS

Trong bức thư ngày 18-11 gửi Chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klain và các quan chức chính quyền hàng đầu khác, 19 thành viên Đảng Cộng hòa của Ủy ban Tư pháp Hạ viện cho biết họ cần lời khai về các vấn đề bao gồm an ninh biên giới và các tuyên bố thiên vị trong Cục Điều tra liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp Mỹ.

Theo Hãng tin Reuters, Nhà Trắng hiện chưa có phản ứng về thông tin trên.

Phía Đảng Cộng hòa, dẫn đầu là chủ tịch Hạ viện sắp tới Jim Jordan, đã viết một bức thư yêu cầu ông Klain hợp tác trong việc lấy lời khai sắp tới.

Những bức thư tương tự đã được gửi tới Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland, Giám đốc FBI Christopher Wray, Bộ trưởng An ninh nội địa Alejandro Mayorkas và Bộ trưởng Giáo dục Miguel Cardona.

Đây là những yêu cầu thu thập lời khai và tài liệu đầu tiên của Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ kể từ khi Đảng Cộng hòa giành được đa số vào ngày 16-11.

Các nhà lập pháp cho biết lời khai có thể được thực hiện trong các phiên điều trần hoặc các cuộc phỏng vấn được ghi âm.

Hôm 17-11, ông Jordan, một người theo đường lối bảo thủ cứng rắn và là đồng minh của cựu tổng thống Donald Trump, nói với các phóng viên rằng những tuyên bố thiên vị chính trị tại FBI và Bộ Tư pháp sẽ là trọng tâm điều tra chính của ban hội thẩm của ông.

Cựu tổng thống Trump đã bị Quốc hội dưới sự kiểm soát của Đảng Dân chủ luận tội hai lần: một lần vì cáo buộc ông gây áp lực ép Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky điều tra Tổng thống Biden và con trai trước cuộc bầu cử năm 2020, và một lần về vụ người biểu tình đột nhập Điện Capitol ngày 6-11.

Tức giận trước việc FBI thu giữ các tài liệu mật từ tư gia của ông Trump ở Florida vào tháng 8 vừa qua, các đảng viên Cộng hòa cáo buộc chính quyền Biden đang chính trị hóa FBI và Bộ Tư pháp.

Họ cũng cho biết cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các bậc cha mẹ phản đối các quy định về COVID-19 của trường học, đồng thời đổ lỗi cho ông Biden về dòng người di cư tràn qua biên giới Mỹ - Mexico.

Hôm 17-11, ông Jordan cho biết Ủy ban Cải cách và giám sát Hạ viện sẽ ưu tiên hàng đầu việc điều tra ông Biden và các giao dịch kinh doanh của gia đình tổng thống Mỹ.

Các cuộc điều tra của hai ủy ban trên dự kiến ​​sẽ nằm trong số các cuộc điều tra của Đảng Cộng hòa nhằm vào Tổng thống Biden và chính quyền của ông vào năm tới.

Danh sách các chủ đề điều tra còn bao gồm Trung Quốc, nguồn gốc của đại dịch COVID-19 và cáo buộc ông Biden rút quân Mỹ khỏi Afghanistan một cách hỗn loạn vào tháng 8-2021.

Trung Quốc bác cáo buộc mở Trung Quốc bác cáo buộc mở 'đồn cảnh sát' trên đất Mỹ của FBI

TTO - Ngày 18-11, Trung Quốc bác bỏ thông tin họ đang điều hành 'các đồn cảnh sát' trên đất Mỹ, sau khi giám đốc FBI cho biết ông "rất lo ngại" về các đồn cảnh sát trái phép có liên quan đến các hoạt động gây ảnh hưởng của Bắc Kinh.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên