31/08/2019 09:09 GMT+7

Unclos, chỉ Trung Quốc không dám nói

QUỲNH TRUNG
QUỲNH TRUNG

TTO - Trong khi các nước đã ra tuyên bố đều theo tinh thần thượng tôn pháp luật thì Trung Quốc, thông qua người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cảnh Sảng, rất hiếm khi nhắc đến UNCLOS 1982 và phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế tháng 7-2016.

Chỉ trong 8 ngày, các nước lớn trong đó có 3 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Anh, Pháp và Mỹ đã ra tuyên bố quan ngại về tình hình bất ổn ở Biển Đông. Mới nhất là Anh, Pháp, Đức, Ấn Độ và Liên minh châu Âu.

Những tuyên bố này không nêu đích danh Trung Quốc là nhân tố gây bất ổn nhưng trong các tuyên bố đều ám chỉ hành động ngang nhiên xem thường luật pháp quốc tế, xem thường Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982 của Trung Quốc mà nước này là một thành viên.

Sự thật là chính quyền Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế, ngang nhiên đưa tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 và nhóm tàu hộ tống hai lần xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực bãi Tư Chính được xác định rõ theo UNCLOS 1982, lần gần nhất là từ ngày 13-8 đến nay.

Trong khi các nước đã ra tuyên bố đều theo tinh thần thượng tôn pháp luật thì Trung Quốc, thông qua người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cảnh Sảng, rất hiếm khi nhắc đến UNCLOS 1982 và phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế tháng 7-2016 khi trả lời các câu hỏi của phóng viên quốc tế liên quan về chủ quyền nước này ở Biển Đông.

Đỉnh điểm của lời nói dối trắng trợn và "vừa ăn cướp vừa la làng" là ông Cảnh Sảng nói khu vực nhóm tàu Trung Quốc tiến hành khảo sát là thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc, bất chấp UNCLOS chỉ ra vùng biển đó hoàn toàn nằm trong thềm lục địa và EEZ của Việt Nam.

Nhưng Trung Quốc đâu thể mãi nói dối hay bưng bít sự thật, đâu thể mãi chà đạp luật pháp quốc tế. 

Vì dù có bưng bít, lời nói dối có núp dưới những từ hoa mỹ hay sự ngoan cố đến trơ trẽn thì sự thật vẫn là sự thật. Sự thật là các nước đều kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế, cụ thể là UNCLOS, chỉ trừ Trung Quốc.

Hai lần trong tháng, Trung Quốc không cho tàu chiến Mỹ cập cảng Hai lần trong tháng, Trung Quốc không cho tàu chiến Mỹ cập cảng

TTO - Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ xác nhận Trung Quốc đã từ chối đề nghị được cập cảng Thanh Đảo của một tàu chiến Mỹ, lần thứ hai liên tiếp trong cùng một tháng.

QUỲNH TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên