
Nga được cho là mất nhiều máy bay ném bom chiến lược Tu-160 trong chiến dịch Pautina của Ukraine - Ảnh: TUPOLEV.RU
Theo ông Andriy Kovalenko - giám đốc Trung tâm Phòng chống thông tin sai lệch thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ít nhất 13 máy bay chiến đấu của Nga đã bị phá hủy và nhiều máy bay khác bị hư hại, với tổng cộng lên tới hơn 40 chiếc.
Trước đó vào tối 1-6, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận Ukraine tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (drone) vào các căn cứ không quân Nga rải rác tại 5 vùng khác nhau, khiến nhiều máy bay quân sự bốc cháy, theo Hãng tin Reuters.
Một nguồn tin trong Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) cho biết cuộc tấn công đã đánh trúng 41 máy bay vốn được sử dụng để "ném bom các ngôi làng của Ukraine", tuy nhiên chưa công bố số lượng máy bay bị phá hủy và hư hại vào thời điểm đó.
Trung tướng Vasyl Maliuk - người đứng đầu SBU - tuyên bố các đòn tấn công bằng drone của Ukraine đã gây thiệt hại cho 41 máy bay, bao gồm cả A-50, Tu-95, Tu-22 M3 và Tu-160, theo trang thông tin chính thức của SBU.
“Tổng cộng chúng tôi đã gây thiệt hại cho khoảng 34% số máy bay mang tên lửa hành trình chiến lược tại các sân bay chính của Nga”, ông Maliuk tuyên bố.
SBU ước tính tổng trị giá của số máy bay chiến lược bị phá hủy lên tới hơn 7 tỉ USD. Theo lời ông Maliuk, chiến dịch Pautina được thực hiện ở ba múi giờ khác nhau và có mức độ phức tạp rất cao. Giới quan sát đánh giá chiến dịch Pautina là thành tựu công phu nhất từ trước đến nay của nước này.
“Chưa có chiến dịch tình báo nào trên thế giới từng làm điều tương tự”, nhà phân tích quốc phòng Ukraine Serhii Kuzan nói với Đài Ukrainian TV.
Chiến dịch Pautina của Ukraine diễn ra cùng thời điểm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ cử một phái đoàn đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để tiến hành vòng đàm phán hòa bình mới vào ngày 2-6.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận