
Binh sĩ Nga Dmitry Kurashov tại phiên tòa ngày 6-11 - Ảnh: REUTERS
Hãng tin AFP dẫn lời các công tố viên Ukraine cho hay binh sĩ Nga này có tên Dmitry Kurashov (27 tuổi), đã bắn chết một binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine sau khi người lính này đầu hàng vì hết đạn.
Phía Ukraine cho biết vụ việc xảy ra tại khu vực Zaporizhzhia vào tháng 1-2024. Binh sĩ Nga này đã bị bắt vào cùng ngày và đưa ra xét xử.
Trong phiên tòa, bị cáo Kurashov đã nhận tội nhưng sau đó lại bày tỏ mong muốn được hồi hương thông qua các đợt trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine. Bên cạnh đó anh cho biết không có kế hoạch kháng cáo.
“Đây là bản án đầu tiên trong lịch sử Ukraine khi một quân nhân chiếm đóng nhận mức án như vậy, cụ thể là vì hành vi xử tử một binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine”, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết trong một tuyên bố.
Theo giới quan sát, bản án này mang ý nghĩa biểu tượng với Ukraine vì nước này nhiều lần cáo buộc Nga đã xử tử các tù binh chiến tranh của họ. Tuy nhiên các nghi phạm này thường nằm ngoài quyền tài phán của Kiev.
“Đây là một trong những tội ác nghiêm trọng nhất, đồng thời là vấn đề quan trọng đối với Ukraine. Những vụ việc như vậy không nên bị bỏ ngỏ và cần có một bản án thích đáng”, công tố viên chính của vụ án Mykyta Manevskyi bày tỏ quan điểm.
Cùng ngày 6-11, một tòa án do Nga hậu thuẫn tại vùng Donetsk đã kết án 2 công dân Colombia mỗi người 13 năm tù vì tham chiến cho Ukraine.
“Vì đã tham gia các hoạt động chiến đấu cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, Alexander Ante (48 tuổi) và Jose Aron Medina Aranda (37 tuổi) mỗi người bị kết án 13 năm tù”, văn phòng công tố Donetsk thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram.
Theo AFP, hai công dân này đã tham chiến tại Ukraine vào năm 2023 và 2024, sau đó mất tích khi đang quá cảnh tại Venezuela vào tháng 7-2024.
Truyền thông Colombia tiết lộ họ bị cảnh sát địa phương bắt giữ tại thủ đô Caracas của Venezuela khi vẫn đang mặc quân phục Ukraine.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận