
Phần mái che lò phản ứng số 4 tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine chụp năm 2022 - Ảnh: AFP
Ngày 14-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Nga khiến hầm trú ẩn bức xạ của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl hư hại đáng kể.
Đám cháy bùng lên nhưng sau đó đã được dập tắt. Đến nay, mức độ phóng xạ vẫn chưa thay đổi, theo ông Zelensky.
Trước đó, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cũng xác nhận một vụ nổ xảy ra tại khu vực an toàn, nơi bảo vệ phần còn lại của lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cũ, gây ra hỏa hoạn.
Theo IAEA, nhân viên và xe cứu hỏa đã phản ứng trong vòng vài phút và không có thương vong nào được báo cáo. "Mức độ bức xạ bên trong và bên ngoài vẫn bình thường và ổn định. IAEA tiếp tục theo dõi tình hình", Hãng tin Reuters dẫn thông báo của cơ quan này.
Cũng trong ngày 14-2, Nga cáo buộc Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng pháo vào một nhà máy điện nhiệt mà nước này kiểm soát ở miền Nam Ukraine.
Các quan chức địa phương do Nga bổ nhiệm cho biết cuộc tấn công vào nhà máy điện ở thành phố Enerhodar khiến hơn 50.000 người dân không có điện.
Các hãng thông tấn Nga dẫn lời một quan chức nhà máy điện hạt nhân cho biết bản thân nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia không bị hư hại trong cuộc tấn công và vẫn hoạt động bình thường.
Ông Zelensky đến Munich vận động
Ngày 14-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Đức tham dự Hội nghị an ninh Munich trong bối cảnh Kiev và các đồng minh châu Âu lo bị gạt ra bên lề đàm phán giữa Mỹ và Nga.
Theo Hãng tin AFP, ông Zelensky sẽ gặp Phó tổng thống Mỹ JD Vance tại Đức. Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine đã cảnh báo các nhà lãnh đạo thế giới không nên tin tưởng vào tuyên bố của Nga rằng Matxcơva sẵn sàng chấm dứt chiến tranh.
Hội nghị an ninh Munich bắt đầu vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm. Sau cuộc gặp, ông Trump cho biết ông đã đồng ý với ông Putin sẽ sớm bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine.
Ngay sau đó, người đứng đầu chính sách đối ngoại châu Âu, bà Kaja Kallas, cảnh báo: "Bất kỳ giải pháp nhanh chóng nào cũng là một thỏa thuận bẩn. Tại sao chúng ta lại trao cho họ (Nga) mọi thứ họ muốn ngay cả trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu?".
Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 13-2 khẳng định Mỹ không phản bội Kiev và các đồng minh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận