24/07/2023 16:58 GMT+7

Ukraine phản công giành lại hơn 12km2 lãnh thổ

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, bà Hanna Maliar, cho biết quân đội Ukraine đã chiếm lại hơn 12km2 lãnh thổ ở miền Nam trong tuần qua nhờ các cuộc phản công.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị súng cối ở gần thành phố Bakhmut, vùng Donetsk, ngày 13-7 - Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị súng cối ở gần thành phố Bakhmut, vùng Donetsk, ngày 13-7 - Ảnh: REUTERS

Theo bà Maliar, với 12km2 vừa giành được, Ukraine đã tái chiếm được hơn 192km2 ở khu vực phía nam đất nước kể từ lúc bắt đầu phản công vào đầu tháng 6.

Lực lượng Ukraine đang tiếp tục tiến công ở một số khu vực gần thành phố Melitopol ở phía nam và thành phố Berdiansk bên bờ Biển Azov.

Tại phía đông, tâm điểm giao tranh ở xung quanh thành phố Bakhmut, nơi lực lượng Nga đang chiếm giữ. Lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công vào sườn phía nam của Bakhmut, nhưng ở phía bắc, lính Nga đang theo sát "từng centimet".

Bà Maliar cho hay Ukraine đã chiếm lại khoảng 4km2 theo hướng tiến công ở phía nam Bakhmut trong tuần qua. Các trận đánh chính diễn ra xung quanh các làng Klishchiivka, Andriivka và Kurdyumivka ở phía tây nam Bakhmut.

Trong khi đó, mới hôm qua (23-7), Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cuộc phản công của Ukraine đã thất bại. Còn Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thì nhận định cuộc phản công của Ukraine mới chỉ ở giai đoạn đầu.

Theo Hãng tin Reuters, lúc này Nga vẫn đang nắm giữ nhiều vùng lãnh thổ ở miền nam và miền đông Ukraine.

Tuần trước, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny thông tin rằng quân đội nước này đang phải đối mặt với "các bãi mìn cực kỳ phức tạp, hàng rào chống tăng và hệ thống hỏa lực hủy diệt" nhưng vẫn tiếp tục tiến công.

Rời xa mặt trận Ukraine, sáng 24-7, Nga ghi nhận vụ tấn công bằng máy bay không người lái (drone) vào thủ đô Matxcơva. Có hai tòa nhà bị tấn công thiệt hại không đáng kể, nhưng có một tòa nhà gần trụ sở Bộ Quốc phòng Nga, nơi đang diễn ra cuộc họp giao ban về chiến dịch ở Ukraine.

Vụ tấn công tuy không nghiêm trọng về thiệt hại nhưng là vụ gây chú ý nhất kể từ khi hai drone tấn công Điện Kremlin hồi tháng 5. Nga cáo buộc drone của Ukraine đã tấn công thủ đô và gọi đây là hành động khủng bố.

Ngoài ra, một nhóm 17 drone đã tấn công Crimea trong đêm 23-7, nơi Nga sáp nhập vào năm 2014. Phía Nga cho hay họ đã dùng thiết bị chống drone và hệ thống phòng không để khép lại vụ tấn công.

Ông Zelensky thừa nhận sự thật về cuộc phản công của UkraineÔng Zelensky thừa nhận sự thật về cuộc phản công của Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói Ukraine đã giành được 50% lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận hậu quả từ việc cuộc phản công bị trì hoãn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên