20/01/2016 21:52 GMT+7

​Ukraine - Nga leo thang chiến tranh thương mại

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 20-1, chiến tranh thương mại Ukraine - Nga tiếp tục leo thang khi chính quyền Kiev mở rộng cấm vận thực phẩm từ quốc gia láng giềng để trả đũa Matxcơva.

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk cảnh báo Kiev sẽ tiếp tục trả đũa Matxcơva - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk cảnh báo Kiev sẽ tiếp tục trả đũa Matxcơva - Ảnh: Reuters

Theo AFP, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk thông báo chính quyền đưa thêm 70 mặt hàng thực phẩm vào danh sách cấm nhập từ Nga.  Ông Yatsenyuk mô tả đây là đòn phản ứng lại “chính sách xâm lược kinh tế của Nga”.

Ngày đầu năm mới 2016 Nga xiết chặt cấm vận nhập khẩu thực phẩm từ Ukraine. Ông Yatsenyuk cảnh cáo Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ thị trường trong thời gian tới. Cuộc chiến thực phẩm Ukraine - Nga nổ ra sau khi thỏa thuận tự do thương mại giữa Kiev với Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực từ ngày 1-1.

Sau các cuộc đàm phán không đi tới đâu, Nga ra lệnh tẩy chay thực phẩm Ukraine. Ước tính kể từ đầu tháng 1 đến nay nền kinh tế Ukraine thiệt hại gần 100 triệu USD vì lệnh cấm này. Chính quyền Kiev cáo buộc Nga vi phạm quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và đã có động thái đáp trả vào ngày 10-1.

Nhưng sau đó căng thẳng leo thang khi Matxcơva cấm vận chuyển hàng hóa Ukraine tới các thị trường ở Trung Á và vùng Cacasus. Đó là lý do Kiev mở rộng cấm vận thực phẩm Nga để trả đũa. Trong danh sách cấm nhập của Ukraine có nhiều loại thực phẩm Nga như nước sốt, nhiều loại cá, bánh kẹo, trà, thuốc lá…

Ngoài ra Ukraine cũng tuyên bố sẽ kiện lên WTO việc Nga chặn đường hàng hóa nước này đến Trung Á và Cacausus.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên