03/08/2024 17:39 GMT+7

Ukraine dùng nhiều drone tấn công kho dầu, đạn dược của Nga

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phá hủy hơn 70 chiếc drone Ukraine trong đợt tấn công từ đêm 2-8 đến rạng sáng 3-8. Tuy nhiên, một kho đạn của Nga bị đánh trúng, theo Kiev.

Hậu quả một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga ở Ukraine - Ảnh: REUTERS

Hậu quả một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga ở Ukraine - Ảnh: REUTERS

Trong thông báo ngày 3-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy hơn 70 máy bay không người lái (drone) do Ukraine phóng, bao gồm 36 chiếc bay qua khu vực biên giới Rostov và 17 chiếc ở khu vực Oryol.

Phòng không Nga cũng đã vô hiệu hóa lần lượt 8 và 9 chiếc drone Ukraine trên các khu vực Kursk và Belgorod giáp với Ukraine.

Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết lực lượng Ukraine đã nhắm vào một kho dầu, khiến một bồn chứa phát nổ nhưng không có thương vong.

Còn theo báo cáo của quân đội Ukraine, họ đã tổ chức các cuộc tấn công vào nhiều kho dầu và cơ sở lưu trữ nhiên liệu của Nga tại các khu vực Belgorod, Kursk và Rostov khiến ít nhất hai bồn chứa nhiên liệu phát nổ.

Phía Ukraine không xác nhận số drone bị bắn hạ do Nga đưa ra, song tuyên bố đã tấn công sân bay Morozovsk ở khu vực Rostov. Một kho đạn dược, nơi được cho cất giữ bom dẫn đường của Nga, cũng bị đánh trúng.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, chỉ tính riêng trong tuần qua, Nga đã sử dụng hơn 600 bom dẫn đường trong các cuộc tập kích vào Ukraine. Còn trong ngày 2 và rạng sáng 3-8, Nga đã sử dụng một số tên lửa và 29 chiếc drone tấn công Ukraine, nhưng 24 chiếc trong số này đã bị phá hủy.

Ông Zelensky cũng xác nhận đợt tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga tối qua và rạng sáng nay.

"Phải tiêu diệt không quân chiến đấu của Nga ở bất cứ nơi nào, bằng mọi biện pháp hiệu quả. Việc tấn công các sân bay của Nga cũng là chuyện công bằng thôi", ông Zelensky viết trên Telegram ngày 3-8.

Hãng thông tấn AFP dẫn tuyên bố từ Kiev cho biết các cuộc không kích nói trên nhằm đáp trả các vụ ném bom của Nga ở Ukraine suốt hơn hai năm qua. Kiev tin rằng những kho dầu bị tấn công là nơi tập kết nhiên liệu phục vụ cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

Các drone Ukraine có khả năng hoạt động tầm xa đã nhiều lần được sử dụng năm nay để tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga. Mục tiêu là phá hủy hậu cứ của các lực lượng Nga đang chiến đấu tại Ukraine và xa hơn là nền kinh tế Nga.

Hungary, Slovakia bất đồng với EU vì Ukraine chặn nhập khẩu dầu NgaHungary, Slovakia bất đồng với EU vì Ukraine chặn nhập khẩu dầu Nga

Ukraine đã cấm công ty xuất khẩu dầu của Nga sang Hungary và Slovakia vận chuyển qua đường ống Druzhba. Liên minh châu Âu (EU) muốn dùng đường ống của Croatia thay thế, nhưng Hungary và Slovakia không chấp nhận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên