12/05/2022 11:24 GMT+7

'Tuýt còi' bảo tàng xây thêm các hạng mục không phép trên bán đảo Sơn Trà

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Cơ quan chức năng quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng vừa cho biết đã yêu cầu chủ đầu tư Bảo tàng Đồng Đình trên bán đảo Sơn Trà dừng tất cả các hoạt động phát quang, cải tạo mặt bằng không phép.


Tuýt còi bảo tàng xây thêm các hạng mục không phép trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 1.

Các nhà lều tạm bằng tre mới được dựng lên tại Bảo tàng Đồng Đình - Ảnh: TẤN LỰC

Trước đó, bạn đọc phản ánh tới Tuổi Trẻ Online về việc Bảo tàng Đồng Đình tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà xây dựng trái phép một số hạng mục như chòi nghỉ chân, sạp gỗ, quầy cà phê ngắm cảnh trên đất rừng. 

Qua xác minh, PV nhận thấy khu vực phía sau bảo tàng cạnh nhà bếp đã được chủ đầu tư triển khai san gạt nhiều khoảng trống lớn trên nền rừng và tráng nền ximăng hoặc lát gạch sẵn. 

Theo công nhân đang thi công tại khu nhà bếp, việc san gạt được chuẩn bị để làm chòi cà phê ngắm cảnh và nhà gỗ. Ngoài ra, tại một khu vực khác, chủ đầu tư đã dựng lên 5 nhà lều tạm bằng tre.

Tuýt còi bảo tàng xây thêm các hạng mục không phép trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh 2.

Một trong những khu vực chủ đầu tư Bảo tàng Đồng Đình phát quang, cải tạo mặt bằng, tráng nền ximăng trên đất rừng - Ảnh: TẤN LỰC

Nói với PV, ông Hồ Xuân Bình - giám đốc Bảo tàng Đồng Đình - cho hay sau khi cơ quan chức năng đến kiểm tra, đơn vị này đã dừng hoạt động xây dựng tại đây. 

Theo ông Bình, thời gian qua nước mưa chảy tràn từ trên cao xuống gây sạt lở nên bảo tàng làm mặt bằng giữ cho đồi khỏi sạt lở, kết hợp để khách dừng nghỉ chân khi tham quan, chứ không có kế hoạch xây dựng chòi, sạp tại đây. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, cơ quan chức năng quận Sơn Trà cho hay đến nay vẫn chưa làm việc được với chủ đầu tư vì họ chỉ cử quản lý đại diện.

Theo biên bản kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận có việc Bảo tàng Đồng Đình phát quang và cải tạo mặt bằng. Ngoài ra, đơn vị này đã dựng 5 lều tạm bằng tre nhưng chưa đưa vào sử dụng. Đại diện bảo tàng chưa cung cấp hồ sơ liên quan việc cải tạo và san lấp mặt bằng. Do đó cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ đầu tư dừng tất cả các hoạt động san lấp và cải tạo để tiếp tục làm rõ.

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận rất nhiều sai phạm tại bán đảo Sơn Trà Thanh tra Chính phủ công bố kết luận rất nhiều sai phạm tại bán đảo Sơn Trà

TTO - Sau gần 2 năm thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận việc quản lý, sử dụng đất đai tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên