11/12/2018 15:54 GMT+7

27 điểm sạt lở nặng đường quanh bán đảo Sơn Trà

VIỆT HÙNG - TRƯỜNG TRUNG
VIỆT HÙNG - TRƯỜNG TRUNG

TTO - Trận mưa lịch sử kéo dài từ đêm 8-12 đến 10-12 tại Đà Nẵng khiến nhiều đoạn đường thuộc bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) bị sạt lở, chia cắt.

27 điểm sạt lở nặng đường quanh bán đảo Sơn Trà - Ảnh 1.

Đường quanh bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng bị sạt lở nặng, đá lăn xuống nhiều tuyến đường- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ghi nhận trưa 11-12 tại nhiều đoạn đường phía bắc đảo Sơn Trà, từ đường Yết Kiêu chạy lên núi, nhiều đoạn đường có những tảng đá lớn nằm lăn lóc giữa đường. 

Ở một đoạn khác, hệ thống cống thoát nước bị vỡ nên nước chảy xiết ăn sâu vào móng đường, tạo nên hàm ếch rất nguy hiểm. Mưa lớn cũng gây xói lở mương thoát nước dọc đường đảo Sơn Trà, nước tràn lên cắt ngang mặt đường, gây lở đất đá ở phần taluy âm và taluy dương.

27 điểm sạt lở nặng đường quanh bán đảo Sơn Trà - Ảnh 2.

Một tảng đá lớn lăn xuống đường- Ảnh: VIỆT HÙNG

27 điểm sạt lở nặng đường quanh bán đảo Sơn Trà - Ảnh 3.

Một hố sâu do nước mưa gây xói mòn trên tuyến Yết Kiêu- Ngã Ba Bãi Bắc- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đoạn đường gần đến ngã ba lên đỉnh Bàn Cờ, một mảng đất đỏ lớn phía taluy dương bị nước chảy xiết làm sạt lở đất đá, từng tảng đá lớn cùng đất trụt xuống nền đường khiến cho xe không thể lưu thông được. 

Đoạn đường đèo dốc nguy hiểm, nay càng nguy hiểm hơn với nhiều điểm đất đá rơi xuống, chắn ngang giữa mặt đường. Thậm chí đất đá cùng cây rừng trôi manh xuống phía taluy âm đường, xô ngã lan can bảo vệ đường.

27 điểm sạt lở nặng đường quanh bán đảo Sơn Trà - Ảnh 4.

Chặt cây thông đường lên bán đảo Sơn Trà sáng 11-12- Ảnh: T.T

27 điểm sạt lở nặng đường quanh bán đảo Sơn Trà - Ảnh 5.

Sạt lở và nước gây chia cắt nhiều tuyến đường trên Sơn Trà - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Một số đoạn cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cũng như du khách hạn chế lưu thông nhằm đảm bảo an toàn, phòng tránh rủi ro khi sạt lở xảy ra.

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết thống kê sơ bộ có 27 điểm sạt lở trên bán đảo Sơn Trà. Trong đó nặng nhất ở 3 tuyến chính gồm Tiên Sa - Ngã Ba Bãi Bắc; Yết Kiêu - Đỉnh Bàn Cờ; Hồ Xanh - Cây Đa. 

Trong đó điểm nặng nhất là Tiên Sa - Ngã Ba Bãi Bắc với 16 điểm sạt lở, trong đó có 6 điểm sạt và 2 điểm cây gãy đổ chắn ngang đường, không lưu thông được.

Ông Phan Minh Hải, phó trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết đơn vị này đang phối hợp với Hạt kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn chặt cây, xử lý sạt lở để thông đường. 

"Trong hôm nay chúng tôi sẽ lắp đặt biển báo một số khu vực nguy hiểm, đồng thời đưa máy móc thiết bị dọn dẹp mặt đường, phát cây rừng dưới mặt đường để thông đường. Thời tiết đang bất lợi nên chúng tôi khuyến cáo người dân nếu như không có việc cần thiết không nên di chuyển lên những đoạn đường này"- ông Hải nói.

27 điểm sạt lở nặng đường quanh bán đảo Sơn Trà - Ảnh 6.

Nước cuốn gây hỏng chân một taluy đường ra Bãi Bắc Sơn Trà- Ảnh: VIỆT HÙNG

VIỆT HÙNG - TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên