
Bảy thủ môn có thể cạnh tranh vị trí số một đội tuyển Việt Nam - Đồ họa: AN BÌNH
Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại có quá nhiều thủ môn chất lượng để lựa chọn như hiện tại. Đặc biệt là ai cũng có thể bắt chính.
Ở 5 trận thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027, HLV Kim Sang Sik đã lần lượt triệu tập 5 thủ môn lên đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Văn Việt và Trần Trung Kiên.
Trong đó, Đình Triệu bắt chính trận mở màn thắng Lào 5-0. Nguyễn Filip bắt chính trận thua Malaysia 0-4. Đặng Văn Lâm bắt chính trận thắng Nepal 3-1 và Lào 2-0. Trung Kiên bắt chính trận thắng Nepal 1-0.
Và giờ, chọn ai bắt chính cho đội tuyển Việt Nam trong trận cuối cùng với Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 31-3 tới trên sân Thiên Trường là điều làm HLV Kim Sang Sik phân vân không ít.
Bởi nhà cầm quân người Hàn Quốc vừa có thêm một lựa chọn nữa, khi thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang (Slovakia) vừa có quốc tịch Việt Nam hôm 28-1.
Chưa kể thủ môn Cao Văn Bình dù chỉ ra sân có một trận ở Giải U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia vừa qua cũng chơi xuất sắc. Anh giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc để giành hạng ba Giải U23 châu Á 2026.

Thủ môn Patrik Lê Giang của CLB Công An TP.HCM - Ảnh: CAHCMFC
Tỉ lệ "chọi" cao nhất ở các tuyến
Thủ môn được ví như một nửa sức mạnh của đội bóng. Vì thế, việc có thêm 2 thủ môn chất lượng nữa khiến đây là vị trí có tỉ lệ "chọi" cao nhất ở đội tuyển Việt Nam ngay từ khi lên danh sách chọn 3 thủ môn cho một đợt tập trung.
Trận đấu với Malaysia rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Bởi khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) còn chưa ra án phạt cho Malaysia sau hành vi dùng cầu thủ nhập tịch gian lận, đội tuyển Việt Nam vẫn phải cố gắng đánh bại đối thủ, ít nhất với tỉ số tương đương trận lượt đi để giành vé duy nhất của bảng F dự Vòng chung kết Asian Cup 2027.
Vì thế, ngoài việc cố gắng ghi bàn nhiều, không để thủng lưới cũng đóng vai trò quan trọng với các thủ môn lẫn hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam.
Nếu ưu tiên chọn kinh nghiệm khi lên danh sách tập trung, HLV Kim Sang Sik có 4 thủ môn. Đình Triệu là thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2024. Nhưng giờ anh khó có thể cạnh tranh với 3 thủ môn Việt kiều có chuyên môn và thể hình rất tốt là Nguyễn Filip (1m92), Đặng Văn Lâm và Patrik Lê Giang (cùng 1m88).
Trong đó, Patrik Lê Giang thể hiện phong độ cao ổn định trong màu áo CLB Công An TP.HCM và hoàn toàn có thể giành lấy vị trí số một khung gỗ đội tuyển Việt Nam ngay trong trận đầu tiên ra mắt.
Nếu chọn kinh nghiệm xen kẽ tài năng của một thế hệ các thủ môn trẻ xuất sắc cho danh sách tập trung, mọi thứ sẽ càng khó hơn nữa với ông Kim.
Bởi Trần Trung Kiên (1m91), Cao Văn Bình (1m83) hay Nguyễn Văn Việt (1m80) đều cho thấy là tương lai của bóng đá Việt Nam và cũng đều xứng đáng được trao cơ hội.
Từ đây đến tháng 3, phong độ của 7 thủ môn kể trên ở V-League 2025-2026 sẽ là thước đo để HLV Kim Sang Sik cân nhắc và lựa chọn ra ba thủ môn tập trung đội tuyển Việt Nam cho trận đấu với Malaysia.
Ông Kim lựa chọn ai sẽ là điều rất thú vị và đáng chờ đợi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận