24/01/2026 14:46 GMT+7

Thế hệ thủ môn mới xuất sắc của bóng đá Việt Nam: có Kiên, có Bình...

Hết Trung Kiên rồi đến Cao Văn Bình chơi xuất sắc ở Giải U23 châu Á 2026, bóng đá Việt Nam đang có một thế hệ thủ môn mới rất đáng chờ đợi.

thủ môn - Ảnh 1.

Cao Văn Bình cản phá cú sút luân lưu thành công trận thắng U23 Hàn Quốc - Ảnh: AFC

Đội tuyển U23 Việt Nam đã thắng U23 Hàn Quốc 7-6 ở loạt sút luân lưu, sau khi hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu trận tranh hạng ba Giải U23 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia, qua đó giành huy chương đồng.

Người góp công lớn cho U23 Việt Nam trong chiến thắng trước U23 Hàn Quốc chính là Cao Văn Bình - thủ môn lần đầu tiên bắt chính tại giải.

Theo thống kê, Cao Văn Bình có 10 pha cứu thua trong giờ thi đấu chính thức lẫn hiệp phụ. Nổi bật là pha cản phá ở loạt sút luân lưu quyết định, đưa U23 Việt Nam vượt qua U23 Hàn Quốc. Màn trình diễn đó cũng giúp anh nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận".

Dưới cái bóng của Trung Kiên

Thủ môn Trung Kiên (1,91m) ra sân 10/11 trận cho CLB Hoàng Anh Gia Lai ở V-League 2025-2026, để thủng lưới 13 bàn (trung bình 1,3 bàn/trận). 

Thủ môn Cao Văn Bình (1,83m) cũng xuất sắc không kém. Anh để thủng lưới 15 bàn trong 11 trận bắt chính cho CLB Sông Lam Nghệ An ở V-League 2025-2026, trung bình 1,36 bàn/trận - thông số không hề kém cạnh người đàn anh hơn mình 2 tuổi. 

Hai giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc trong năm 2025, Cao Văn Bình cũng thể hiện rất xuất sắc. 

Thế hệ thủ môn mới xuất sắc của bóng đá Việt Nam: có Kiên, có Bình... - Ảnh 2.

Cao Văn Bình (áo xanh) với danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất giải" CFA Team China 2025 hồi tháng 3 - Ảnh: FBNV

Anh nhận danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất giải" ở CFA Team China 2025 hồi tháng 3 tại Diêm Thành (Trung Quốc), khi giúp U23 Việt Nam có 3 trận bất bại trước U23 Hàn Quốc, U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc.

Đến Panda Cup 2025 hồi tháng 11 tại Thành Đô, Cao Văn Bình có 2 pha cứu thua ngoạn mục, góp phần vào chiến thắng bất ngờ 1-0 của U23 Việt Nam trước chủ nhà U23 Trung Quốc ở trận ra quân.

Dù vậy đến các giải chính thức, Trung Kiên mới là người được chọn bắt chính trong hành trình đăng quang của U23 Việt Nam ở Giải U23 Đông Nam Á 2025, vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026 và giành HCV SEA Games 33.

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia cũng thế! Trung Kiên được HLV Kim Sang Sik cho bắt chính trong 5 trận. Chỉ ở trận cuối cùng với U23 Hàn Quốc, Cao Văn Bình mới được trao cơ hội và tỏa sáng.

Hành trình vươn mình của 2 thủ môn trẻ

Cả hai thủ môn trên đều là sản phẩm đào tạo xuất sắc của hai CLB Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai. 

Trung Kiên chính thức vào Học viện Hoàng Anh Gia Lai năm 13 tuổi, sau gần một năm trời xin tập nhờ vì thi tuyển không đậu. Còn Cao Văn Bình thì vào lò đào tạo trẻ xứ Nghệ năm 10 tuổi.

thủ môn - Ảnh 3.

Thủ môn Trung Kiên trong trận thua U23 Trung Quốc - Ảnh: AFC

Nếu như Trung Kiên từng cùng U18 Hoàng Anh Gia Lai đi tập huấn 1 tháng tại CLB Feyenoord Rotterdam (Hà Lan) năm 2019, thì Cao Văn Bình cùng đội tuyển U17 Việt Nam sang Đức tập huấn 1 tháng vào năm 2022.

Khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia, trải qua nhiều thăng trầm ở CLB chủ quản, cả hai đã dần dần vươn lên trở thành thủ môn số một.

Sự xuất sắc của Cao Văn Bình khiến Sông Lam Nghệ An tự tin cho thủ môn số một Nguyễn Văn Việt gia nhập CLB Thể Công - Viettel ở mùa giải 2025-2026. 

Trung Kiên thì tỏa sáng sớm hơn. Anh bắt chính cho CLB Hoàng Anh Gia Lai ngay từ mùa 2024-2025 và được ông Kim gọi vào đội tuyển Việt Nam trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2024. 

Chiều cao ấn tượng và kinh nghiệm dày dạn chính là điểm cộng để Trung Kiên được HLV Kim Sang Sik trao vị trí số một ở đội tuyển U23 Việt Nam ở các giải đấu chính thức. 

Nhưng thay vì thất vọng, Cao Văn Bình vẫn luôn sẵn sàng để thi đấu tốt khi được trao cơ hội. Điều này được anh thể hiện rõ ở trận tranh hạng ba Giải U23 châu Á 2026 với U23 Hàn Quốc.

Bóng đá Việt Nam hưởng lợi

Vị trí số một thủ môn đội tuyển Việt Nam hiện tại đang là cuộc cạnh tranh của Đặng Văn Lâm (33 tuổi), Nguyễn Filip (34 tuổi), Nguyễn Đình Triệu (35 tuổi), Nguyễn Văn Việt (24 tuổi). Hay sắp tới có thể là Patrik Lê Giang (34 tuổi) nếu như cầu thủ Việt kiều này có quốc tịch Việt Nam.

Nhưng sự xuất sắc của thế hệ thủ môn trẻ như Trung Kiên hay Cao Văn Bình cũng là một tín hiệu tốt khác cho đội tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục những thành tích tốt hơn ở châu lục. 

Trung Kiên hay Cao Văn Bình không chỉ cho thấy sự tiếp nối, mà còn sẵn sàng trở thành người bắt chính đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần. Bởi các thủ môn đội tuyển hiện tại đa phần đều đã dần lớn tuổi và dần bước qua đỉnh cao sự nghiệp.

Một thế hệ thủ môn mới xuất sắc của bóng đá Việt Nam - Ảnh 5.Vì sao Trung Kiên ngồi ngoài ở trận gặp U23 Hàn Quốc?

Bắt chính cho tuyển U23 Việt Nam suốt 5 trận ở Giải U23 châu Á 2026, nhưng thủ môn Trung Kiên lại ngồi ngoài ở trận cuối cùng với U23 Hàn Quốc. Vì sao?


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất