
Bùi Tiến Dũng (trái) và Đức Chiến tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam chiều 8-10 - Ảnh: ANH KHOA
Chiều 8-10, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập chiến thuật cuối cùng trên sân Gò Đậu (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) nhằm chuẩn bị cho trận lượt đi bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 với Nepal diễn ra vào ngày mai (9-10).
Ở buổi tập này, trung vệ Bùi Tiến Dũng và cầu thủ đa năng Nguyễn Đức Chiến đã có thể ra sân tập luyện bình thường sau khi vắng mặt ở các buổi tập trước vì chấn thương.
Nepal quá yếu và không phải là đối thủ của đội tuyển Việt Nam. Nhưng để đảm bảo chiến thắng nhằm nuôi hy vọng đua tranh với Malaysia cho vé duy nhất của bảng F vào vòng chung kết, thầy trò HLV Kim Sang Sik không thể chủ quan. Đặc biệt là bố trí nhân sự ở đội hình xuất phát.
Có Bùi Tiến Dũng, HLV Kim Sang Sik có thể an tâm ở vị trí trung vệ lệch trái. Nhưng nếu cần chuẩn bị cho tương lai, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể trao cơ hội cho trung vệ trẻ Nhật Minh trong trận đấu với Nepal.
Tương tự, có Đức Chiến, HLV Kim Sang Sik có thể dùng anh ở vị trí trung vệ thòng hoặc tiền vệ phòng ngự. Còn nếu không, ông có thể chọn bộ đôi cầu thủ U23 Việt Nam Hiểu Minh đá trung vệ thòng và Xuân Bắc đá tiền vệ trung tâm.
Đó là lý do dù các học trò tự tin và cười đùa thoải mái trên sân tập, HLV Kim Sang Sik vẫn tỏ ra khá trầm ngâm vào chiều 8-10.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc phải tính toán để vừa đảm bảo chiến thắng, vừa có thể trao cơ hội tối đa cho các cầu thủ U23 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 vào cuối năm tại Thái Lan và vòng chung kết U23 châu Á 2026 vào đầu năm sau tại Saudi Arabia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận