08/10/2025 11:19 GMT+7

FIFA phanh phui toàn bộ quá trình làm giả giấy tờ của cầu thủ nhập tịch Malaysia

Một ngày sau khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố báo cáo dài 19 trang chứng tỏ Malaysia sai phạm vụ 7 cầu thủ nhập tịch, báo chí nước này đã tổng hợp lại quá trình xin thủ tục của nhóm cầu thủ trên.

malaysia - Ảnh 1.

Tuyển Malaysia bị FIFA phanh phui quá trình gian lận của mình - Ảnh: FAM

Vụ việc gian lận của Malaysia không chỉ gây chấn động dư luận mà còn dẫn đến án phạt cực nặng cho cả liên đoàn nước này và các cầu thủ liên quan. Tờ Berita Harian đã trình bày lại toàn bộ quá trình trên. 

'Màn kịch' tinh vi bắt đầu

Quá trình gian lận của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) được tiến hành một cách bài bản qua nhiều tháng, với mục tiêu nhanh chóng tăng cường sức mạnh cho đội tuyển nước này bằng các cầu thủ gốc nước ngoài.

19-3-2025: FAM gửi yêu cầu tới FIFA về tư cách thi đấu của cầu thủ Hector Hevel, kèm theo giấy khai sinh của ông ngoại cầu thủ này. Trong đó ghi rằng ông Hendrik Jan Hevel sinh ngày 3-2-1933 tại Eo biển Malacca, Malaysia.

20-3-2025: FAM tiếp tục gửi yêu cầu cho Gabriel Felipe Arocha, kèm giấy khai sinh của bà ngoại là María Belen Concepción Martin, ghi rằng bà sinh ngày 17-5-1956 tại Malacca, Malaysia.

24-3-2025: FIFA gửi thư cho FAM, xác nhận dựa trên thông tin được cung cấp, Hevel đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

6-6-2025: FAM đồng loạt gửi 5 yêu cầu xác nhận tư cách thi đấu cho các cầu thủ: Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo và Jon Irazabal Iraurgui.

6 và 9-6-2025: FIFA lần lượt gửi thư xác nhận tất cả các cầu thủ trên đều đủ điều kiện thi đấu dựa trên hồ sơ do FAM cung cấp.

Tin tưởng vào tính xác thực của tài liệu do một liên đoàn thành viên cung cấp, FIFA đã nhanh chóng cấp phép cho tất cả các cầu thủ này thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia Malaysia.

Bước ngoặt từ trận đấu với Việt Nam

Mọi chuyện chỉ vỡ lở sau trận đấu thuộc vòng loại Cúp châu Á 2027 giữa Malaysia và Việt Nam vào ngày 10-6-2025.

Trong trận đấu này, Malaysia đã giành chiến thắng 4-0. Trong đó, hai cầu thủ nhập tịch là Figueiredo và Holgado đã ghi bàn. Chính sự xuất hiện ồ ạt và màn trình diễn của các cầu thủ "di sản" này đã gây ra sự nghi ngờ lớn.

malaysia - Ảnh 2.

Trận đấu với tuyển Việt Nam (áo đỏ) là bước ngoặt khiến FIFA vào cuộc điều tra Malaysia - Ảnh: FAM

Ngay ngày hôm sau, 11-6-2025, FIFA nhận được một đơn khiếu nại chính thức, đặt câu hỏi về tính hợp pháp và quá trình nhập tịch "thần tốc" của các cầu thủ này.

Sự thật được FIFA phanh phui

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, FIFA ngay lập tức mở một cuộc điều tra quy mô lớn. Bằng cách truy xuất các giấy tờ gốc từ cơ quan đăng ký dân sự của các quốc gia liên quan, FIFA đã phát hiện ra một sự thật không thể chối cãi:

Toàn bộ giấy khai sinh mà FAM nộp đều là giả. Nơi sinh thực tế của ông bà các cầu thủ hoàn toàn không liên quan đến Malaysia:

Cầu thủNơi sinh bị làm giả (trong hồ sơ FAM)Nơi sinh thực tế (theo điều tra của FIFA)
Gabriel ArochaMalacca, MalaysiaSanta Cruz de la Palma, Tây Ban Nha
Facundo GarcesPenang, MalaysiaSanta Fé de la Cruz, Argentina
Rodrigo HolgadoGeorge Town, MalaysiaBuenos Aires, Argentina
Imanol MachucaPenang, MalaysiaRoldán, Argentina
Joao FigueiredoJohor, MalaysiaAbre Campo, Brazil
Jon IrazabalKuching, SarawakViscaya, Tây Ban Nha
Hector HevelEo biển Malacca, MalaysiaThe Hague, Hà Lan

Với bằng chứng gian lận rõ ràng, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã ra phán quyết cuối cùng vào ngày 26-9-2025.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia: Bị phạt số tiền khổng lồ 350.000 Franc Thụy Sĩ (hơn 9,4 tỉ đồng) vì hành vi làm giả tài liệu có hệ thống.

7 cầu thủ liên quan: Mỗi người bị phạt 2.000 Franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trên toàn thế giới trong 12 tháng.

Vụ bê bối này là một vết nhơ lớn đối với nền bóng đá Malaysia, cho thấy sự bất chấp các quy tắc và tinh thần thể thao của liên đoàn nước này. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các liên đoàn khác về hậu quả nghiêm trọng của việc gian lận trong công tác đăng ký cầu thủ.

Trong 1 tuần tới Malaysia sẽ đá 2 trận vòng loại Asian Cup 2027 với Lào (sân khách và sân nhà). Đến ngày 18-11, họ sẽ gặp Nepal, sau đó chờ qua năm 2026 (vào tháng 3) mới đá trận cuối cùng với Việt Nam.

Như vậy chắc chắn tuyển bóng đá Malaysia sẽ được chơi trọn vẹn giai đoạn vòng loại Asian Cup 2027 trong năm 2025 rồi mới biết được tương lai của mình.

Toàn bộ quá trình làm giả giấy tờ của Malaysia bị FIFA phanh phui - Ảnh 4.Truyền thông Malaysia muốn FAM nhận tội và đừng 'kéo dài nỗi xấu hổ'

"Toàn bộ những người ở Liên đoàn Bóng đá liên quan vụ bê bối này cần phải từ chức" - tờ báo hàng đầu Malaysia New Straits Times giật tít.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất