28/03/2023 15:35 GMT+7

Tuyển thêm hộ lý, điều dưỡng đi Nhật, miễn phí học tiếng và ăn ở

Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa thông báo tuyển chọn điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản làm việc theo chương trình EPA khóa 12, với nhiều ưu đãi như miễn phí học tiếng 12 tháng, ăn ở nội trú...

Tuyển thêm hộ lý, điều dưỡng đi Nhật, miễn phí học tiếng và ăn ở - Ảnh 1.

Ứng viên hộ lý thực hành hỗ trợ người cao tuổi, người bệnh tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, phục hồi chức năng tại một trung tâm chăm sóc người cao tuổi trước khi sang Nhật Bản - Ảnh: HÀ QUÂN

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), chương trình EPA tuyển hộ lý, điều dưỡng đi Nhật Bản khóa 12 năm 2023 nhận hồ sơ từ 1-4 đến 31-10-2023 (trừ ngày nghỉ, ngày lễ). Số chỉ tiêu là 240. Vì chương trình EPA là chương trình phi lợi nhuận.

Ứng viên được miễn phí học tiếng Nhật 12 tháng, hỗ trợ 100% nội trú, bữa ăn và thêm sinh hoạt phí.

Kết thúc khóa học, ứng viên phải tham gia chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N3. Nếu đạt yêu cầu, điều dưỡng và hộ lý sẽ đến làm việc tại các bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Nhật Bản.

Về điều kiện, hộ lý tham gia EPA phải tốt nghiệp cao đẳng, điều dưỡng đa khoa (3 năm), cử nhân điều dưỡng, điều dưỡng đa khoa (4 năm), không quá 35 tuổi, không tiền án tiền sự…

Với người điều dưỡng đi Nhật, ngoài các điều kiện trên, người lao động phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, ứng viên ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm điều dưỡng (bao gồm thời gian tập sự 9 tháng).

Tại Nhật Bản, nhiệm vụ của điều dưỡng là chăm sóc sinh hoạt cũng như tình trạng bệnh thường ngày của bệnh nhân, vệ sinh phòng bệnh, dụng cụ y tế. Điều dưỡng cũng phải tiếp nhận thuốc và vận chuyển các mẫu, kết quả xét nghiệm, đơn, phiếu.

Trong khi đó, hộ lý phải tư vấn, quan sát tình trạng tinh thần lẫn sức khỏe cho người già, người bệnh được giao chăm sóc, hỗ trợ các hoạt động vui chơi giải trí hay phục hồi chức năng…

Mức lương điều dưỡng 160.000 - 180.000 yen/tháng, còn hộ lý 180.000 - 190.000 yen/tháng, Ngoài lương cứng, ứng viên nhận thêm phụ cấp tùy thành tích công việc.

Theo ông Phạm Viết Hương - phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Nhật Bản dự kiến cần khoảng 60.000 người lao động trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi vào năm 2024. Do đó, đây là cơ hội để người lao động, nhất là bạn trẻ có kinh tế khó khăn tìm kiếm được công việc thu nhập tốt.

Bên cạnh đó chương trình EPA sẽ ưu tiên các ứng viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân tộc thiểu số, người sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Qua 11 khóa EPA, có 2.147 ứng viên theo học và có gần 1.700 điều dưỡng, hộ lý đã sang làm việc tại Nhật Bản.

Ứng viên tìm hiểu thêm thông tin qua Cục Quản lý lao động ngoài nước (số 41B, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) theo số điện thoại 024.3824.9517 (số máy lẻ 512, 513, 611) hoặc website http://dolab.gov.vn/New/Default.aspx.
Tuyển thêm hộ lý, điều dưỡng đi Nhật Bản: Bao ăn ở, học tiếng, visaTuyển thêm hộ lý, điều dưỡng đi Nhật Bản: Bao ăn ở, học tiếng, visa

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo tiếp tục nhận hồ sơ hộ lý, điều dưỡng đi Nhật Bản đợt 2 (khóa 11). Sẽ ưu tiên ứng viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân tộc thiểu số…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên