23/12/2022 11:52 GMT+7

Tuổi thọ bình quân ở TP.HCM là 76,2 tuổi, nhưng số năm sống khỏe chỉ đến 64

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

Năm 2021, tuổi thọ trung bình của người dân TP.HCM ghi nhận ở mức khá cao 76,2 tuổi, so với cả nước 73,6 tuổi. Tuy tuổi thọ bình quân tăng nhưng số năm trung bình sống khỏe mạnh khá thấp, chỉ đạt 64 tuổi.

Tuổi thọ bình quân ở TP.HCM là 76,2 tuổi, nhưng số năm sống khỏe chỉ đến 64 - Ảnh 1.

Đại diện Ban Văn hóa xã hội (HĐND TP.HCM) và Sở Y tế TP chứng kiến ký kết hợp tác liên ngành công tác dân số năm 2023 - Ảnh H.L

Thông tin này vừa được ông Phạm Chánh Trung - chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM - báo cáo tại Hội nghị hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2022 với chủ đề "Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững" và kỷ niệm Ngày dân số Việt Nam 26-12. 

Dẫn lời của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - nguyên trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch, ông Trung nói rằng việc thực hiện tốt công tác dân số là yếu tố cơ bản nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân, từng gia đình và toàn xã hội.

Bên cạnh các thành tựu đạt được, công tác dân số của cả nước đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức như mức sinh giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước còn chênh lệch đáng kể; mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh; chỉ số phát triển con người (HDI), cùng với tầm vóc, thể lực của người Việt Nam chậm được cải thiện; chưa có giải pháp đồng bộ phát huy lợi thế của thời kỳ "dân số vàng" và thích ứng với việc "già hóa dân số".

Đặc biệt những năm gần đây, công tác khám chữa bệnh, quản lý và truyền thông kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở TP.HCM được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Thông qua đó đã góp phần cải thiện tình trạng sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.

Cụ thể năm 2021, tuổi thọ trung bình của người dân TP.HCM ghi nhận ở mức khá cao 76,2 tuổi, cao hơn so với cả nước là 73,6 tuổi. Tuy tuổi thọ bình quân tăng nhưng số năm trung bình sống khỏe mạnh chỉ đạt 64 tuổi. 

Điều này theo đánh giá một phần xuất phát từ việc tiếp cận đầy đủ các dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi còn bị giới hạn nhất định, hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi chưa bắt kịp với tốc độ già hóa dân số ngày càng tăng tại TP.HCM.

Tại hội nghị, ông Phạm Chánh Trung một lần nữa cảnh báo về tổng tỉ suất sinh của TP.HCM hiện vẫn ở mức rất thấp so với mức sinh thay thế của cả nước (tổng tỉ suất sinh năm 2022 dự ước là 1,39 con/phụ nữ). 

TP.HCM cũng là địa phương được xếp trong nhóm 21 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp. "Mức sinh thấp kéo dài sẽ để lại nhiều hệ lụy như làm cho quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh hơn, thiếu hụt nguồn lao động, ảnh hưởng đến an sinh xã hội..." - ông Trung nhấn mạnh.

Ngoài ra, về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang được kiểm soát, tuy nhiên theo ông Trung nếu không tiếp tục duy trì các giải pháp can thiệp hiệu quả thì tỉ suất giới tính khi sinh vẫn có thể tăng trở lại trong thời gian tới.

Từ vận động sinh ít con sang "sinh đủ 2 con"

Trong năm 2022, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM hoàn thành 10 chỉ tiêu đề ra, trong đó tham mưu Sở Y tế TP.HCM trình UBND TP kế hoạch thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030; Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025...

Một số kết quả đạt được như số người cao tuổi được lập hồ sơ khám sức khỏe định kỳ 449.038 trường hợp, các biện pháp tránh thai là 577.534 trường hợp. Năm 2022 có 950 cặp thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn tự nguyện tham gia khám sức khỏe trước khi kết hôn, tăng 23% so với năm 2021

Đặc biệt trong nỗ lực giải quyết tình trạng mức sinh thấp của TP.HCM, ngành dân số đã có nhiều giải pháp mạnh mẽ tập trung trong các hoạt động truyền thông giáo dục như thay đổi thông điệp truyền thông từ vận động sinh ít con sang "Mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con".

Tích cực tham mưu trình HĐND TP.HCM dự thảo về chính sách dân số đến năm 2030, trong đó tập trung các giải pháp hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh đủ hai con, khuyến khích, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách "Sinh đủ hai con".

57/63 tỉnh thành đã mất cân bằng giới tính 57/63 tỉnh thành đã mất cân bằng giới tính

TTO - Đó là thông tin được bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) - cho biết tại buổi lễ míttinh hưởng ứng Ngày dân số thế giới sáng 10-7.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên