Tag: mức sinh

Năm Thìn nhớ động viên nhau sinh 'rồng con', đặc biệt là các bố mẹ vùng... Đông Nam Bộ

Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) Lê Thanh Dũng có cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ trước thềm năm mới Giáp Thìn - năm mà theo quan niệm dân gian là năm đẹp, nhiều người muốn sinh con.

Thu nhập hơn 100 triệu đồng/tháng vẫn không sinh thêm con

Mức sinh của TP.HCM trong năm 2023 chỉ là 1,32. Giữ cho mức sinh không giảm xuống đang là điều vô cùng khó khăn của ngành dân số.

Mức sinh tại TP.HCM tiếp tục đi xuống, người cao tuổi tăng nhanh

Dù các nhà làm chính sách dân số đã kỳ vọng mức sinh tại TP.HCM có thể tăng lên trong năm 2023, thực tế mức sinh này tiếp tục giảm thấp so với năm 2022.

Tuổi thọ bình quân ở TP.HCM là 76,2 tuổi, nhưng số năm sống khỏe chỉ đến 64

Năm 2021, tuổi thọ trung bình của người dân TP.HCM ghi nhận ở mức khá cao 76,2 tuổi, so với cả nước 73,6 tuổi. Tuy tuổi thọ bình quân tăng nhưng số năm trung bình sống khỏe mạnh khá thấp, chỉ đạt 64 tuổi.

Dự báo Việt Nam sẽ có 1,5 triệu nam giới dư thừa vào năm 2034

TTO - Trong 10 năm trở lại đây, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam luôn ở mức cao, nếu tỉ số giới tính khi sinh vẫn giữ nguyên như hiện nay (110 trẻ nam/100 trẻ nữ), dự báo Việt Nam sẽ có 1,5 triệu nam giới dư thừa vào năm 2034.

Giới trẻ không muốn kết hôn, TP.HCM tiếp tục duy trì mức sinh thấp

TTO - Khảo sát nhanh khoảng 300 sinh viên Đại học Lao động, thương binh và xã hội cơ sở 2 - TP.HCM, có đến hơn 2/3 chọn kết hôn sau 30 tuổi và không kết hôn. Đây cũng là thực trạng chung ở các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển.

Sinh con thứ 3 tại TP.HCM có xu hướng gia tăng

TTO - Theo số liệu từ Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình TP.HCM, trong 5 tháng gần đây, từ tháng 12-2019 đến tháng 4-2020, TP.HCM đã có mức sinh tăng hơn so với cùng kỳ năm trước là 1.481 trẻ, trong đó có 1.165 trẻ là con thứ 3.

Mức sinh thấp nghiêm trọng, TP.HCM nên khuyến khích sinh con thứ 3

TTO - Các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã ngồi lại để bàn giải pháp nâng mức sinh của TP.HCM lên, vì hiện mức sinh của TP là 1,33 con, đang ở mức thấp nghiêm trọng.

​Duy trì mức sinh từ 1,9-2,0 con/phụ nữ

Nếu duy trì mức sinh ở mức thấp hợp lý với tổng tỉ suất sinh khoảng từ 1,9-2,0 con/phụ nữ, thì đến năm 2050, quy mô dân số nước ta sẽ ổn định ở mức 115-120 triệu người.