Mức sinh thấp và già hóa dân số nhanh, TP.HCM đứng trước yêu cầu mới nâng chất lượng dân số

Siêu đô thị khoảng 14 triệu dân TP.HCM đang đối mặt mức sinh thấp, già hóa dân số nhanh và những yêu cầu mới trong nâng cao chất lượng dân số, duy trì mức sinh hợp lý, chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Ông Phạm Chánh Trung - Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM - cho biết thành phố đang đứng trước những yêu cầu trong việc nâng cao chất lượng dân số, duy trì mức sinh hợp lý... - Ảnh: XUÂN MAI

Thông tin trên được ông Phạm Chánh Trung - Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM - cho biết tại buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Chi cục Dân số TP.HCM và Merck Healthcare Việt Nam vào sáng 11-9.

Hợp tác này hướng tới tăng cường hợp tác trong truyền thông, vận động và tăng cường khả năng tiếp cận thông tin, kiến thức và các dịch vụ dân số, chăm sóc sức khỏe theo quy định của pháp luật về công tác dân số, đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số và giải quyết tình trạng mức sinh thấp. 

Ông Trung nhấn mạnh TP.HCM là một đô thị lớn, đông dân, năng động và có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao, nên công tác dân số có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thành phố đang đứng trước những yêu cầu mới trong việc nâng cao chất lượng dân số, duy trì mức sinh hợp lý, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chuẩn bị sức khỏe cho thế hệ tương lai và bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận những thông tin, kiến thức và dịch vụ cần thiết.

Đặc biệt, trong bối cảnh mức sinh thấp và già hóa dân số là hai vấn đề đặt ra rất cấp thiết đối với công tác dân số.

"Việc truyền thông, vận động không thể chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin. Cần hướng đến thay đổi nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội và từng bước hình thành môi trường thuận lợi để mỗi cá nhân, mỗi cặp vợ chồng có thể chủ động thực hiện quyền của mình đối với việc sinh con và xây dựng gia đình", ông Trung chia sẻ.

Tại buổi lễ, ông Abdelraouf Metawee, Giám đốc nhân sự của Merck Healthcare tại khu vực thị trường mới nổi, kiêm quyền Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho hay mức sinh thấp đang trở thành một vấn đề chung của nhiều quốc gia châu Á - Thái Bình Dương.

Đơn vị mong muốn kết nối kinh nghiệm và chuyên môn trong khu vực với nhu cầu thực tiễn tại Việt Nam, cùng các đối tác thúc đẩy những giải pháp dựa trên khoa học, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và bền vững.

Ông Phạm Chánh Trung - Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM (phải), bà Ghislaine Dondellinger - Tổng giám đốc Merck Healthcare Việt Nam (trái) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong các hoạt động dân số và phát triển - Ảnh: XUÂN MAI

Theo nội dung thống nhất giữa hai bên, trọng tâm hợp tác sẽ tập trung vào việc tăng cường truyền thông, vận động và khả năng tiếp cận thông tin, kiến thức và các dịch vụ dân số, chăm sóc sức khỏe.

Trong đó đặc biệt quan tâm đến nâng cao chất lượng dân số và nỗ lực giải quyết tình trạng mức sinh thấp.

"Nội dung thống nhất giữa hai bên có ý nghĩa thiết thực và phù hợp với định hướng công tác dân số trong tình hình mới của thành phố", ông Trung nói.

Trước đó, ngày 20-4, Cục Dân số Bộ Y tế và Merck Healthcare Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường truyền thông, vận động và khả năng tiếp cận dịch vụ trong công tác dân số, góp phần thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030.

Trên nền tảng hợp tác này, việc ký kết với Chi cục Dân số TP.HCM hướng tới đưa các hoạt động trong công tác dân số đến gần hơn với cộng đồng tại địa phương, giải quyết các vấn đề về sức khỏe sinh sản và chất lượng dân số.

Theo báo cáo của Chi cục Dân số TP.HCM, sau sáp nhập, thành phố hiện có 13.803.797 người (tính đến cuối năm 2025). Mặc dù vẫn đang trong thời kỳ dân số vàng, TP.HCM phải đối mặt với bài toán mức sinh thấp kéo dài và tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố ghi nhận 36.103 trẻ được sinh ra. Tỉ số giới tính khi sinh đạt 107,16 trẻ trai trên 100 trẻ gái.

TP.HCM hiện không còn được duy trì hình ảnh "thành phố trẻ", mà đang đối mặt với những thách thức về tốc độ già hóa dân số nhanh chóng, với số người cao tuổi nhiều nhất cả nước là 1.572.988 người, tỉ lệ người cao tuổi chiếm 11,4% trên tổng dân số.

Mức sinh thấp và già hoá dân số nhanh, TP.HCM đứng trước yêu cầu mới nâng chất lượng dân số - Ảnh 4.Chi cục trưởng Dân số TP.HCM: 'Chuẩn bị tuổi già nên bắt đầu từ trước tuổi 40'

Theo ông Phạm Chánh Trung - Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM, việc chuẩn bị cho tuổi già thực chất nên bắt đầu ngay từ khi còn trẻ. Nếu cần xác định một mốc để triển khai các chương trình truyền thông và can thiệp thì 40 tuổi là thời điểm rất phù hợp.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất