15/05/2021 09:24 GMT+7

Tuần thứ hai liên tiếp số ca COVID-19 toàn cầu giảm

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Diễn biến đại dịch COVID-19 đang chậm lại ở Mỹ, Canada, châu Âu và Trung Đông trong khi số ca bệnh toàn cầu tiếp tục giảm trong tuần thứ hai liên tiếp.

Tuần thứ hai liên tiếp số ca COVID-19 toàn cầu giảm - Ảnh 1.

Người thân thương tiếc ông Vijay Raju đã chết vì COVID-19 trong lễ hỏa táng ở làng Giddenahalli, ngoại ô thành phố Bengaluru, Ấn Độ ngày 13-5 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, trong tuần này, số ca COVID-19 ghi nhận theo ngày trên toàn cầu đã giảm 6% so với tuần trước, còn 743.900 ca. Con số này tăng liên tục kể từ ngày 20-2 nhưng bắt đầu giảm trong 2 tuần qua.

Đại dịch COVID-19 đã chậm lại rõ rệt tại Mỹ và Canada khi số ca bệnh mới theo ngày trong tuần này giảm 21%.

Châu Âu cũng ghi nhận số ca mới giảm 20%, Trung Đông giảm 16%, châu Á giảm 2% và châu Phi giảm 1%.

Ngược lại, số ca bệnh mới theo ngày ở châu Mỹ Latin và khu vực Caribê đã tăng 5% tuần này.

Tại châu Đại Dương, số ca COVID-19 theo ngày đã tăng 124%, tức khoảng 247 ca mỗi ngày. Số ca mắc mới chủ yếu tập trung ở Papua New Guinea - nơi đang chiếm hơn 90% ca bệnh trong khu vực.

Trong số các quốc gia ghi nhận ít nhất 1.000 ca COVID-19 mỗi ngày, Maldives là nước ghi nhận số ca bệnh tăng nhiều nhất, tăng 106%, lên hơn 1.100 ca mới mỗi ngày.

Tuy nhiên, hòn đảo này cũng là một trong những quốc gia đi đầu trong tiêm vắc xin COVID-19 với 56% dân số đã tiêm ít nhất 1 liều.

Các nước tăng nhiều ca bệnh khác là Paraguay (tăng 53%, lên 2.600 ca mới trong 24 giờ), Nam Phi (tăng 37%, lên 2.100 ca), Malaysia (tăng 31%, lên 4.300 ca) và Hi Lạp (tăng 30%, lên 2.300 ca).

Mặt khác, Thổ Nhĩ Kỳ là nước ghi nhận mức giảm mạnh nhất: 44%, còn 15.100 ca mới trong 24 giờ.

Tiếp theo là Mông Cổ (giảm 42%, còn 700 ca), Jordan (giảm 41%, còn 700 ca), Croatia (giảm 35%, còn 1.000 ca) và Áo (giảm 31%, còn 1.100 ca).

Bên cạnh đó, Ấn Độ vẫn là quốc gia ghi nhận nhiều ca bệnh mới nhất trong tuần này dù số ca mắc mới theo ngày đang có xu hướng giảm.

Trung bình số ca COVID-19 mới theo ngày ở Ấn Độ tuần này là 375.200 ca, giảm 3% so với tuần trước đó. Sáng nay 15-5, Ấn Độ ghi nhận thêm 326.332 ca bệnh và 3.883 ca tử vong trong 24 giờ.

Kế đó là Brazil với trung bình 61.500 ca mới mỗi ngày, tăng 4% so với tuần trước, Mỹ (35.600 ca, giảm 22%), Argentina (20.900 ca, tăng 4%) và Colombia (16.700 ca, tăng 7%).

Ấn Độ cũng là nước ghi nhận nhiều ca tử vong theo ngày nhất thế giới, với trung bình 4.001 ca mỗi ngày trong tuần này. Tiếp theo là Brazil (1.948 ca), Mỹ (628 ca), Colombia (464 ca) và Argentina (420 ca).

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến sáng 15-5, thế giới đã ghi nhận hơn 162 triệu ca bệnh, trong đó có hơn 140 triệu người đã bình phục và hơn 3,3 triệu người chết vì COVID-19.

Dịch vụ xét nghiệm COVID-19 của Ireland tê liệt vì... mã độc Dịch vụ xét nghiệm COVID-19 của Ireland tê liệt vì... mã độc

TTO - Cơ quan dịch vụ y tế của Ireland đã phải tắt toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin trong ngày 14-5 do bị tấn công bằng mã độc.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên