17/01/2026 12:20 GMT+7

Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp ở Huế: Muốn không thất nghiệp, cần giỏi tiếng mẹ đẻ

Theo chuyên gia tuyển sinh, muốn tương lai không rơi vào cảnh thất nghiệp, người trẻ cần làm chủ bốn loại “ngôn ngữ”: ngôn ngữ chuyên ngành, ít nhất một ngoại ngữ, ngôn ngữ AI và đặc biệt là tiếng mẹ đẻ - tiếng Việt.

Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp ở Huế: Muốn không thất nghiệp, cần giỏi tiếng mẹ đẻ - Ảnh 1.

Hơn 2.700 học sinh khối 12 ở TP Huế tham dự Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 do báo Tuổi Trẻ tổ chức tại Huế sáng 17-1 - Ảnh: THANH NGUYÊN

Đó là chia sẻ của TS Võ Thanh Hải, Phó giám đốc Đại học Duy Tân, tại Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ tổ chức tại Huế sáng 17-1.

Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 có gì mới?  

Sáng 17-1, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi TP Huế (phường Vỹ Dạ), Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026 do báo Tuổi Trẻ phối hợp Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế, Đại học Huế và Thành Đoàn TP Huế tổ chức đã thu hút đông đảo học sinh tham dự.

Đây là điểm dừng chân thứ tư của chuỗi tư vấn năm 2026, sau các buổi tổ chức tại Đắk Lắk và Gia Lai. Riêng tại Huế, hơn 2.700 học sinh lớp 12 đã được giải đáp trực tiếp những thắc mắc liên quan đến kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng sắp tới.

tuyển sinh - Ảnh 2.

Thạc sĩ Hoàng Thúy Nga, chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), thông tin những điểm mới trong kỳ tuyển sinh năm 2026 - Ảnh: THANH NGUYÊN

Năm 2026 được đánh giá là năm có nhiều thay đổi khi các luật giáo dục mới bắt đầu có hiệu lực, kéo theo điều chỉnh trong chính sách tuyển sinh.

Thạc sĩ Hoàng Thúy Nga, chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục đại học, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2025, chỉ điều chỉnh để phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp đơn vị hành chính.

Một điểm mới đáng chú ý là giấy báo kết quả thi sẽ do trường THPT nơi thí sinh đăng ký dự thi cấp, thay vì hội đồng thi của sở giáo dục và đào tạo như trước.

Bộ cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian phúc khảo và tổ chức đối thoại khi điểm phúc khảo có thay đổi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra sớm hơn khoảng nửa tháng, vào ngày 11 và 12-6. Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo không công bố đề thi tham khảo mới. Thí sinh sử dụng đề tham khảo năm 2025 để ôn tập.

Ngoài kiến thức sách giáo khoa, bà Nga lưu ý thí sinh cần rèn luyện tư duy suy luận, đánh giá để đạt kết quả tốt.

Bộ cũng đang xây dựng quy chế tuyển sinh mới, trong đó kết quả học tập THPT sẽ không còn là phương thức xét tuyển độc lập, mà được kết hợp với các phương thức khác.

Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp ở Huế: Muốn không thất nghiệp, cần giỏi tiếng mẹ đẻ - Ảnh 4.

TS Lê Văn Tường Lân - Trưởng ban đào tạo và công tác sinh viên Đại học Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Nhiều câu hỏi định hướng nghề nghiệp được học sinh Huế đặt ra tại chương trình. Thanh Nhi, học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu, bày tỏ mong muốn theo học ngành bác sĩ đa khoa tại Trường đại học Y Dược Huế và quan tâm đến mức học phí.

TS Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban đào tạo và công tác sinh viên Đại học Huế, cho biết bác sĩ đa khoa là ngành có nhu cầu nhân lực cao, cơ hội việc làm tốt. Trường đại học Y Dược Huế hiện có đội ngũ giảng viên chất lượng, học phí ở mức thấp so với mặt bằng chung, cùng nhiều chính sách học bổng hỗ trợ sinh viên.

Muốn trở thành phi công quân sự, học ở đâu?

tuyển sinh - Ảnh 4.

Một bạn học sinh ở Huế đặt câu hỏi cho ban tư vấn - Ảnh: THANH NGUYÊN

Một câu hỏi thú vị được các bạn trẻ ở Huế đặt cho ban tư vấn đó là việc thi tuyển vào ngành phi công quân sự.

Bạn Bảo Châu (Trường THPT Phan Đăng Lưu) nói rằng qua đợt lễ kỷ niệm A50, A80 vừa qua, khi xem các chú phi công biểu diễn lái máy bay chiến đấu, cô thấy rất "ngầu". Từ đó Châu ao ước được trở thành một phi công lái máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng quân sự.

"Em muốn trở thành một phi công quân sự thì cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Nếu em thi trượt phi công quân sự thì cơ hội để em trở thành một phi công lái máy bay thương mại ra sao ạ?", Châu hỏi.

Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp ở Huế: Muốn không thất nghiệp, cần giỏi tiếng mẹ đẻ - Ảnh 6.

Đại úy Đặng Thế Hạnh - trợ lý tuyển sinh Học viện Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) - giải đáp những thông tin liên quan đến việc tuyển sinh ngành phi công quân sự - Ảnh: NHẬT LINH

Đại úy Đặng Thế Hạnh, trợ lý tuyển sinh Học viện Phòng không - Không quân, cho biết thí sinh cần đăng ký dự tuyển vào Trường sĩ quan Không quân (Khánh Hòa), đáp ứng tiêu chuẩn về văn hóa, độ tuổi, lý lịch và sức khỏe rất khắt khe.

Đối với tiêu chuẩn đào tạo phi công quân sự, trước hết cần đủ tiêu chuẩn về văn hóa (tốt nghiệp THPT), về độ tuổi từ 17- 21 tuổi đối với thí sinh bình thường. Đối với quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ thì độ tuổi dự tuyển từ 18-23 tuổi.

Nội dung tiếp theo là các thí sinh phải đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe. Các bạn sẽ được kiểm tra sức khỏe theo lịch của Quân chủng Phòng không - Không quân.

"Lái máy bay thì có những tiêu chuẩn rất cao về sức khỏe. Các em sẽ phải vượt qua những bài kiểm tra đặc thù riêng dành cho phi công như đặt người trên trục quay rồi xoay nhào lộn, sau đó sẽ được đo thị lực, tiền đình, tim mạch… Hoặc là những bài kiểm tra trong phòng kín, với tiêu chuẩn áp suất, nhiệt độ, độ cao nhất định", đại úy Hạnh nói.

Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp ở Huế: Muốn không thất nghiệp, cần giỏi tiếng mẹ đẻ - Ảnh 7.

Các bạn học sinh ở Huế tham quan các gian tư vấn chuyên sâu của các trường đại học tham gia Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp ở Huế ngày 17-1 - Ảnh: THANH NGUYÊN

Với các nội dung liên quan xét tuyển, hiện tại Trường sĩ quan Không quân sẽ tổ chức xét tuyển theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy định, xét tuyển theo kết quả thi THPT, xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM.

Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp ở Huế: Muốn không thất nghiệp, cần giỏi tiếng mẹ đẻ - Ảnh 8.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ (bìa trái), tặng hoa cho lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế, Thành Đoàn TP Huế, Đại học Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Riêng trong năm 2026, Bộ Quốc phòng dự kiến tổ chức tuyển thêm theo kết quả đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng. Với tỉ lệ chọi ngành phi công quân sự, đại úy Hạnh thông tin năm 2025 Trường sĩ quan Không quân tuyển 80 thí sinh đào tạo ngành phi công quân sự nhưng kiểm tra sức khỏe đạt tiêu chuẩn chỉ có 159 thí sinh đủ điều kiện sức khỏe theo tiêu chuẩn, tỉ lệ gần như 1 chọi 2.

"Nếu như không trúng tuyển vào ngành phi công quân sự, các bạn có thể xét tuyển vào các ngành hàng không dân sự theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ cần các bạn có sức khỏe tốt, đảm bảo yêu cầu xét tuyển của các trường đào tạo phi công, tiếp viên hàng không thì các bạn vẫn có thể đạt được ước mơ chinh phục bầu trời", đại úy Hạnh nói.

Tư vấn tuyển sinh hưởng nghiệp ở Huế: Muốn không thất nghiệp, cần giỏi tiếng mẹ đẻ - Ảnh 9.

TS Võ Thanh Hải, Phó giám đốc Đại học Duy Tân, chia sẻ với các bạn học sinh ở Huế về những ngành "hot" trong 5 năm tới - Ảnh: NHẬT LINH

Ngành tuyển sinh nào "hot", ít nguy cơ thất nghiệp?

Trả lời câu hỏi được nhiều học sinh quan tâm nhất, TS Võ Thanh Hải cho rằng trong 5 năm tới, bốn nhóm ngành sẽ có nhu cầu nhân lực lớn gồm bán dẫn - AI, chăm sóc sức khỏe, logistics - chuỗi cung ứng và kinh doanh dịch vụ số.

Dù học ngành nào, theo ông Hải, người trẻ cần giỏi bốn "ngôn ngữ": chuyên môn, ngoại ngữ, AI và tiếng Việt.

"Nếu tiếng mẹ đẻ mà các em không giỏi, nói người ta không hiểu thì chẳng ai tuyển dụng các em cả. Nếu giỏi 4 ngôn ngữ đó, tin thầy đi không bao giờ các em thất nghiệp. Chứ bây giờ tiếng Anh người ta nói gì các em không hiểu, tin học là gì đó rất xa lạ thì các em đã thất nghiệp ngay từ vòng gửi xe rồi", ông Hải nhắn nhủ.

Ông cũng khuyên học sinh nên tìm hiểu định hướng phát triển của từng địa phương trong 5 năm tới để lựa chọn ngành học phù hợp, từ đó mở rộng cơ hội lập nghiệp lâu dài.

Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp của báo Tuổi Trẻ là sự kiện thiết thực

Tại chương trình, ông Đoàn Minh Thắng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế, nói rằng Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp của báo Tuổi Trẻ là hoạt động rất thiết thực, cần thiết, giúp các bạn học sinh định hướng được ngành học, nghề nghiệp cho tương lai.

Thay mặt lãnh đạo sở, ông Thắng gửi lời cảm ơn đến báo Tuổi Trẻ khi đã liên tục đồng hành cùng ngành giáo dục địa phương trong nhiều năm qua bằng những chương trình ý nghĩa như tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp.

"Tôi hy vọng rằng với sự có mặt của các thầy cô trong ban tư vấn tại đây sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc của các em, giúp các em có sự lựa chọn đời người trước ngưỡng cửa quan trọng sắp tới", ông Thắng nói.

Tư vấn tuyển sinh hưởng nghiệp ở Huế: Muốn không thất nghiệp, cần giỏi tiếng mẹ đẻ - Ảnh 1.Quán quân Olympia Phú Đức truyền cảm hứng học tập tại tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 ở Huế

Sáng 17-1, quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2024 Võ Quang Phú Đức đã chia sẻ kinh nghiệm học tập và đưa ra nhiều lời khuyên cho các học sinh tại Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026 diễn ra ở Huế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất