26/05/2024 08:27 GMT+7

Tự sờ thấy khối u ở bụng, đi khám phát hiện mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư

Người phụ nữ (61 tuổi) ở Quảng Ninh mắc cùng lúc hai bệnh ung thư: ung thư buồng trứng và ung thư trực tràng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng tư vấn cho người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh: BVCC

Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng tư vấn cho người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh: BVCC

Điều trị "2 trong 1"

Bệnh nhân T. (61 tuổi, trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh) tự sờ thấy khối u lớn vùng bụng dưới, bị đau bụng hạ vị nhiều tuần nên đi khám tại Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh).

Tại bệnh viện, bệnh nhân được thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán chuyên sâu. Kết quả chụp CT scanner ổ bụng phát hiện khối u lớn trong ổ bụng từ buồng trứng bên phải, nội soi đại trực tràng có tổn thương niêm mạc phù nề nhiễm cứng, gây hẹp toàn bộ lòng trực tràng.

Các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa kết luận chẩn đoán ban đầu là u buồng trứng nghi ung thư xâm lấn trực tràng, tiên lượng bệnh cảnh nặng nề và chỉ định phẫu thuật điều trị cho người bệnh.

Chẩn đoán trong phẫu thuật bệnh nhân mắc đồng thời hai loại ung thư trực tràng và buồng trứng. Ê kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt tử cung toàn bộ, hai phần phụ kèm mạc nối lớn, ruột thừa; cắt đoạn trực tràng, vét hạch, làm miệng nối đại trực tràng.

Kết quả giải phẫu bệnh phẩm sau phẫu thuật xác định ung thư biểu mô tuyến trực tràng kém biệt hóa, ung thư thanh dịch buồng trứng. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp tục điều trị hóa xạ bổ trợ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, trưởng khoa ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết với trường hợp bệnh nhân T., ê kíp đã thực hiện phẫu thuật "hai trong một", loại bỏ đồng thời tổn thương của ung thư trực tràng và ung thư buồng trứng trong một ca phẫu thuật.

Đối với ung thư trực tràng, phẫu thuật viên tiến hành cắt toàn bộ đoạn trực tràng có khối u, vét hạch rộng rãi, tạo miệng nối đại trực tràng thay vì làm hậu môn nhân tạo đảm bảo chức năng sinh hoạt, chất lượng cuộc sống cho người bệnh. 

Đối với ung thư buồng trứng tiến hành cắt toàn bộ tử cung, buồng trứng hai bên, mạc nối lớn, ruột thừa - những cơ quan có khả năng ung thư di căn đến.

Ung thư đại trực tràng và ung thư buồng trứng nguy hiểm ra sao?

Theo TS Đỗ Minh Hùng - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, ung thư đại trực tràng là một trong những bệnh ung thư khá phổ biến trên thế giới, có xu hướng ngày một gia tăng và trẻ hóa.

Theo số liệu Glocoban năm 2020, ung thư đại trực tràng là ung thư phổ biến hàng thứ 5 tại Việt Nam sau ung thư gan, phổi, dạ dày, vú. Nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, có khả năng điều trị thành công cao.

Ung thư đại trực tràng thường không có triệu chứng đặc hiệu, người bệnh dễ nhầm lẫn với các bệnh lý đường tiêu hóa khác, chủ quan không khám nên thường phát hiện ở giai đoạn muộn.

Bác sĩ khuyến nghị mỗi người nên có thói quen thăm khám sức khỏe, nội soi đường tiêu hóa định kỳ. Đặc biệt, những đối tượng có nguy cơ cao, từ 45 tuổi trở lên, có tiền sử polyp đại tràng, từng mắc chứng viêm ruột, béo phì, ít vận động, tiêu thụ nhiều thịt đỏ, ăn ít trái cây và rau xanh, uống nhiều rượu, hút thuốc lá… cần nội soi theo lịch hẹn của bác sĩ.

Khi có triệu chứng rối loạn tiêu hóa, táo bón, đi ngoài phân ra máu, sụt cân bất thường, thường xuyên mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y tế, bệnh viện để thăm khám, điều trị kịp thời.

Nói về ung thư buồng trứng, ThS Lê Trí Chinh, Bệnh viện K, cho biết đây là một trong những ung thư đường sinh dục thường gặp nhất ở phụ nữ.

Ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1.200 trường hợp phụ nữ được chẩn đoán ung thư buồng trứng. Hầu hết các trường hợp xuất hiện ở độ tuổi mãn kinh, nhưng bệnh cũng có thể xảy ra ở độ tuổi trẻ hơn.

Ung thư buồng trứng là khi một hoặc cả hai buồng trứng xuất hiện các tế bào bất thường, các tế bào này phát triển không tuân theo nhu cầu của cơ thể và kiểm soát của cơ thể, chúng tạo thành các khối u ác tính. 

Các tế bào ung thư này còn có thể xâm lấn và phá hủy các mô, cơ quan xung quanh. Không chỉ vậy, chúng có thể di căn tới các cơ quan ở xa trong cơ thể và gây ung thư thứ phát tại các cơ quan đó.

Bác sĩ khuyến cáo hãy luôn chú ý và cảnh giác khi nhận thấy các dấu hiệu sau vì chúng rất có thể là các triệu chứng sớm của ung thư buồng trứng: cảm giác khó chịu, đau ở vùng bụng dưới; rối loạn tiêu hóa như buồn nôn, tiêu chảy hay táo bón; 

Thường xuyên đi tiểu do tăng áp lực đè ép vào bàng quang; ăn kém, cảm giác đầy bụng kể cả sau một bữa ăn nhẹ; tăng hoặc giảm cân không rõ nguyên nhân; chảy máu âm đạo bất thường sau mãn kinh, thay đổi bất thường trong chu kỳ kinh nguyệt; đau khi quan hệ tình dục.

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo người bệnh mắc ung thư, đặc biệt là trường hợp mắc đồng thời nhiều loại ung thư khác nhau thì việc phát hiện sớm có ý nghĩa quyết định hiệu quả điều trị.

Vì vậy, người có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư, người khỏe mạnh cần chú trọng khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư, nội soi dạ dày và đại tràng… để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Khi nào cần sàng lọc sớm ung thư vú, cổ tử cung, buồng trứng, phổi và tuyến tiền liệt?Khi nào cần sàng lọc sớm ung thư vú, cổ tử cung, buồng trứng, phổi và tuyến tiền liệt?

Nếu một người thân bị ung thư vú, nguy cơ mắc bệnh tăng gấp 1,5 đến 3 lần, nếu hai người thân bị ung thư vú, nguy cơ mắc bệnh tăng gấp 7 lần. Tuổi khởi phát càng trẻ thì nguy cơ mắc bệnh ung thư vú ở người thân càng cao.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên