
Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 chuẩn bị thông tim bào thai cho sản phụ 41 tuổi người Singapore - Ảnh: Bệnh viện Từ Dũ cung cấp
Sau bài viết "Thông tim bào thai thành công cho sản phụ Singapore: Cả gia đình, sản phụ và ê kíp đều bật khóc", đã có rất nhiều bạn đọc gửi lời chúc mừng, bày tỏ lòng tự hào khi nền y tế nước ta ngày càng phát triển, sánh ngang với các nước phát triển trong khu vực và thế giới.
Thai phụ này mang thai sau 10 năm hiếm muộn, nhưng không may bào thai mắc bệnh tim bẩm sinh nặng, có nguy cơ chết lưu. Chị được bệnh viện hàng đầu ở Singapore giới thiệu đến TP.HCM thông tim bào thai.
Ngày 28-5, kỳ tích đã xuất hiện, bào thai 25 tuần được các bác sĩ hai bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 (TP.HCM) thông tim thành công.
Tự hào nền y học nước nhà phát triển, chinh phục nhiều thành tựu
Nhiều bạn đọc bày tỏ sự hồi hộp, không kìm được nước mắt, hạnh phúc dâng trào khi đọc lại hành trình hai lần can thiệp bào thai cho sản phụ người Singapore. Đồng thời gửi lời chúc mừng đến ê kíp, thai phụ cùng gia đình nói riêng và nền y học nước nhà nước chung.
Hồi hộp và rưng rưng nước mắt, bạn đọc Duyên Ngô chia sẻ: "Chúc mừng gia đình sản phụ, chúc mừng ê kíp bác sĩ bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1. Thật tự hào khi nền y học Việt Nam ngày càng phát triển và chinh phục được nhiều thành tựu mới".
"Phải công nhận trình độ lâm sàng của bác sĩ Việt Nam ta cực kỳ giỏi. Các nước khác, phương tiện thì hơn ta nhưng con người mới là yếu tố quyết định", bạn đọc với nickname Lão Gàn viết.
Theo độc giả Huỳnh Văn Triêm, "thông tim bào thai là kỹ thuật ngoài sức tưởng tượng, cực khó. Vậy mà thai phụ, gia đình, ê kíp y, bác sĩ đã thành công vượt qua những giây phút khó khăn. Thật kỳ diệu!".
"Đây không những là năng lực thủ thuật và trình độ chuyên môn cao, mà còn phải có ý chí vững vàng, tinh thần thép... mới hoàn thành sứ mệnh đặc biệt này" - độc giả có địa chỉ mail nguy****@gmail.com bày tỏ.
Điểm đến du lịch và chữa bệnh
Sự kiện hàng loạt ca thông tim bào thai thành công tại Bệnh viện Từ Dũ cho thấy đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển y học bào thai và kỹ thuật chuyên sâu tại TP.HCM, đồng thời khẳng định quyết tâm phát triển trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á, theo Sở Y tế TP.HCM.
Bạn đọc Khả Tú cho rằng sự kiện này mở ra một hy vọng mới cho ngành y Việt Nam là du lịch kết hợp chữa bệnh. Đây sẽ là một ngành hứa hẹn trong tương lai khi đội ngũ y tế ngày càng được nâng cao tay nghề và cơ sở vật chất hiện đại.
Theo bạn Khưu Đạt, thành quả này đã làm rạng danh với thế giới, không chỉ chứng minh năng lực của bác sĩ Từ Dũ và Nhi đồng 1, mà còn đem tiếng thơm cho TP.HCM.
"Chúng ta có quyền tin tưởng TP sẽ trở thành trung tâm y tế hiện đại, xuất sắc của khu vực", bạn đọc Khưu Đạt viết.
Độc giả Anh Vũ nêu thực trạng hằng năm nhiều người có điều kiện kinh tế chọn sang Singapore điều trị bệnh. Vậy mà ở ca này, bệnh viện nổi tiếng Singapore lại giới thiệu người nước họ sang Việt Nam điều trị. "Điều này chứng tỏ y tế Việt Nam quá giỏi", độc giả Anh Vũ đánh giá.
Chung cảm nhận, bạn đọc Ba Phi viết: "Quá tuyệt vời! Một bệnh viện tại Việt Nam được một bệnh viện tại nước có nền y học tiên tiến giới thiệu. Và thành công trong khó khăn nhất đã chứng minh được sự tin tưởng đó".
Bạn đọc tên An đặt ra thêm vấn đề đáng suy ngẫm: đội ngũ chuyên gia y học đầu ngành của Việt Nam ngang tầm thế giới và khu vực ở một số lĩnh vực, nhưng vì sao một số người bệnh ở Việt Nam có điều kiện lại sang Singapore để chữa bệnh?
Thông tim bào thai 25 tuần tuổi (nặng 600 gam) cho sản phụ người Singapore là ca khó nhất trong 9 ca can thiệp tim bào thai tại Bệnh viện Từ Dũ từ trước đến nay.
BS.CKII Trần Ngọc Hải - giám đốc Bệnh viện Từ Dũ - cho rằng trường hợp thông tim bào thai lần này là "một sự cân nhắc cực kỳ phức tạp và khó khăn" khi phải quyết định dừng thông tim bào thai lần thứ nhất.
Với sự chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cùng sự quyết tâm cao nhất của ê kíp, các phương án mới được thiết lập để thông tim bào thai lần 2 và kết quả đã đạt được thành công.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận