18/08/2021 17:58 GMT+7

Từ 0h ngày 20-8, cán bộ tỉnh An Giang làm việc tại nhà, trừ cấp trưởng, phó đơn vị

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Chiều 18-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang tổ chức họp trực tuyến sau khi tỉnh này phát hiện 105 ca nhiễm mới. Đặc biệt, chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu toàn bộ cán bộ làm việc ở nhà, trừ cấp trưởng, phó các đơn vị.

Từ 0h ngày 20-8, cán bộ tỉnh An Giang làm việc tại nhà, trừ cấp trưởng, phó đơn vị - Ảnh 1.

An Giang nằm trong nhóm 7 tỉnh vùng xanh của Thủ tướng Chính phủ nên việc sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng là cấp bách trong giai đoạn này - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo đó, trong ngày 17-8, An Giang đã phát hiện thêm 105 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, số ca phát hiện trong cộng đồng có 39 ca (phát hiện trong công tác tầm soát mở rộng, nhiều nhất ở huyện An Phú và Tri Tôn); khu vực phong tỏa có 56 trường hợp (huyện Châu Thành có 54 trường hợp) và trong khu cách ly tập trung có 10 trường hợp. 

Từ ngày 15-4 đến nay, An Giang đã có 1.048 trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó có 66 trường hợp nhập cảnh.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Bình - chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết An Giang nằm trong nhóm 7 tỉnh được Chính phủ xác định vùng xanh ở phía Nam. 

Vì vậy, việc bóc tách tất cả F0 ra khỏi cộng đồng phải thực hiện nhanh chóng. Nơi nào không yên tâm thì làm theo mô hình của TP Châu Đốc là "đi chợ thay", tránh tình trạng người ra đường nhiều như hiện nay. 

Việc tầm soát trong cộng đồng hiện nay chưa đều tay, có nơi đạt tỉ lệ gần 70%, nhưng cũng có nơi đạt 5% là không ổn.

 "Kể từ 0h ngày 20-8, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành và các địa phương làm việc tại nhà. Ngoại trừ lực lượng công an, quân sự và y tế làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Chỉ cho phép trưởng hoặc phó cơ quan, đơn vị đến cơ quan. Nếu có văn bản thì đề nghị trao đổi qua mail, toàn bộ cán bộ phải ở nhà hết", ông Bình nói.

Ông Bình cũng yêu cầu các ngành nghiên cứu đưa các F0 không triệu chứng vào các khách sạn, nhà nghỉ có đủ điều kiện để giảm tải các khu cách ly, tránh tình trạng lây chéo. 

Các ca nhiễm này vào điều trị tự chi trả. Sau đó, thành lập đội y tế tư vấn, hướng dẫn cho họ điều trị. 

"Người dân báo với tôi là hiện nay các chốt ven biên giới dày đặc tại sao còn buôn lậu bò và người nhập cảnh trái phép qua được. Đề nghị Công an tỉnh xem lại, lực lượng nào tiếp tay, nếu có cơ sở thì phải xử lý nghiêm", ông Bình đề nghị.

Công an An Giang ra mắt lực lượng truy vết dịch COVID-19, tặng 3.000 phần quà cho người nghèo Công an An Giang ra mắt lực lượng truy vết dịch COVID-19, tặng 3.000 phần quà cho người nghèo

TTO - Ngày 12-8, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định thành lập lực lượng truy vết dịch COVID-19 Công an tỉnh. Đồng thời, ra quân trao tặng 3.000 phần quà cho bà con nghèo, khó khăn tại 6 huyện, thị, thành phố.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên