TS Lê Nguyễn Minh Quang: Nhớ mãi ngày được tiếp sức đến trường, nên nhiều năm giúp lại các em

TS Lê Nguyễn Minh Quang nhiều lần ủng hộ các suất học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ. Không chỉ học bổng, ông và những người bạn còn tận tình theo các tân sinh viên suốt 4 năm đại học như người anh, người bạn lớn.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 1.

TS Lê Nguyễn Minh Quang vẫn còn giữ nhiều bài báo, hình ảnh về chương trình học bổng Vì ngày mai phát triển của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: YẾN TRINH

"Tuổi Trẻ không chỉ trao cơ hội cho tân sinh viên, mà cao hơn là giúp đỡ cho cả một gia đình, giảm nỗi lo cho cả cộng đồng" - ông Quang trải lòng.

Tuổi Trẻ nhóm ngọn lửa, chúng tôi truyền đi tình người 

* Mấy ngày nay chắc ông và những người bạn nhóm đồng hành (Câu lạc bộ Mentor-Mentee) đang bàn câu chuyện giúp đỡ, hỗ trợ một số tân sinh viên trong chương trình học bổng Tiếp sức đến trường?

- Tôi theo thường lệ là người đóng góp trước 5 suất, anh trai tôi tặng 2 suất. Rồi mỗi người trong nhóm sẽ góp thêm, có người góp nửa suất cũng được. Số tiền đó có thể không nhiều, nhưng đều là tấm lòng giúp cho tân sinh viên đỡ khó khăn.

Nhóm hiện có khoảng 20 thành viên. Kỷ niệm 50 năm thành lập báo Tuổi Trẻ cũng là cơ hội chúng tôi họp mặt và nhóm ngọn lửa cho hành trình đồng hành này.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 2.

TS Lê Nguyễn Minh Quang mong các tân sinh viên với sự hỗ trợ ban đầu từ học bổng Tiếp sức đến trường sẽ kiên trì theo đuổi sự học - Ảnh: YẾN TRINH

* Năm 1989, Tuổi Trẻ có câu chuyện chàng sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa TP.HCM nhận suất học bổng thứ 11 trong danh sách 10 suất "Vì ngày mai phát triển". Bây giờ ông còn nhớ rõ chuyện này về mình không?

- Tôi nhớ chứ, háo hức và mong đợi, vì học bổng lúc ấy đối với tôi rất quý. Hồi đó tôi không có tiền mua bút làm bảng vẽ tốt nghiệp. Thấy bạn bè có bộ bút của Đức, tôi ước ao không biết chừng nào mình mới mua được.

Tới chừng nhận học bổng, tôi đi mua liền. Mà đâu dám mua đủ bộ, vì còn để một phần tiền phụ giúp gia đình. Tôi chỉ mua những cây cần thiết, đã qua sử dụng. Suất học bổng ngày ấy tương đương 40kg gạo, là nhiều lắm.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 3.

Một số bài báo của chương trình Vì ngày mai phát triển mà TS Lê Nguyễn Minh Quang còn lưu giữ - Ảnh: YẾN TRINH

Tiếp sức đến trường - Ảnh 4.

Một số bài báo của chương trình Vì ngày mai phát triển mà TS Lê Nguyễn Minh Quang còn lưu giữ - Ảnh: YẾN TRINH

* Ông có thể chia sẻ về kinh nghiệm trong việc truyền lửa cũng như định hướng việc học cho các bạn trẻ?

- Tuổi Trẻ nhóm lửa lên và mọi người cầm ngọn lửa đó truyền ra. Chúng tôi đã hình thành một nhóm đồng hành. 

Tôi nhận ra việc tặng học bổng tuy giúp các bạn ngay thời điểm đó, nhưng đa số các bạn quá khó khăn nên phải làm thêm trang trải tiền trọ, sinh hoạt phí nên không có thời gian học.

Tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP.HCM, TS Lê Nguyễn Minh Quang sau đó nhận học bổng du học Pháp, Mỹ. Ông gia nhập "Gia đình Vì ngày mai phát triển", xây dựng Câu lạc bộ Mentor - Mentee (người hướng dẫn - người tiếp thu) đồng hành cùng tân sinh viên.

Năm 2000, ông gửi thư góp ý với Thủ tướng về chính sách sử dụng nhân tài, thu hút du học sinh về nước làm việc… Ông từng đảm nhiệm vị trí trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM.

Khi chúng tôi nhận đỡ đầu 5 bạn đầu tiên, có bạn làm bảo vệ, khuân vác, bán hàng và dồn bài vào cuối kỳ để học. 

Từ đó chúng tôi hướng dẫn các bạn 3 việc:

Thứ nhất: Tập trung thực hiện kế hoạch học tập, vì tâm lý đa số để giờ chót mới ôn bài.

Thứ hai: Hướng dẫn các bạn khi làm thêm nên chọn những việc giúp ích cho sau này trong chuyện học hoặc chuyện làm.

Thứ ba: Chúng tôi cho các bạn mượn tiền đóng học phí, nhà trọ. Các bạn cam kết giảm bớt thời gian làm thêm để tăng cường việc học.

Với những sự hướng dẫn này, các bạn có sự thay đổi và yên tâm học hành.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 5.

Câu lạc bộ Mentor-Mentee của "Vì ngày mai phát triển" họp mặt lần đầu ngày 23-11-2019 - Ảnh tư liệu

Ngồi lại như một gia đình

* Đây là cách làm thiết thực và cần sự kiên nhẫn. Và trái ngọt trong quá trình đồng hành là gì thưa ông?

- Tính đến nay chúng tôi hỗ trợ học bổng và đồng hành khoảng 300 trường hợp. Mỗi đợt, chúng tôi mời các bạn từng nhận học bổng chia sẻ kinh nghiệm học tập. Sau đó, chính các bạn tự quản, cuối mỗi học kỳ ngồi lại như một gia đình để chia sẻ về câu chuyện làm thế nào học tốt.

Có những bạn học cao đẳng đã liên thông đại học thành công. Một số bạn tưởng chừng bỏ dở nhưng vẫn đạt điểm trung bình khá và tốt nghiệp. Khi các bạn muốn gửi lại chi phí suốt những năm qua, chúng tôi nói rằng số tiền ấy sẽ xoay vòng, đưa vào quỹ cho các bạn đến sau.

TS Lê Nguyễn Minh Quang

Người Pháp có câu nói rất hay mà ba tôi dạy: Bạn phải giúp bản thân đi rồi trời sẽ giúp bạn. Lớn hơn, một người thầy tiếng Anh nói với tôi rằng may mắn chỉ gõ cửa ai sẵn sàng tiếp nó. Tôi chiêm nghiệm thấy rất đúng.

* Đó thực sự là một hình thức đáp đền tiếp nối mà chương trình Tiếp sức đến trường hướng tới. 

- Đúng vậy. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nhưng tôi sửa thành… nhớ trồng lại cây. Câu này tôi hay nói với các bạn trẻ.

Ra trường, các bạn nhắn: "Chú ơi con đi làm rồi, con xin phép gửi lại tiền cho chú". Khi các bạn này giúp đỡ cho các bạn mới, cũng là lúc chúng tôi vui nhất vì các bạn đã trưởng thành, biết chia sẻ như chúng tôi đã từng làm.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 6.

TS Lê Nguyễn Minh Quang (hàng dưới, thứ 3 từ phải qua) gắn bó chương trình học bổng Vì ngày mai phát triển cũng như nhiều chương trình xã hội khác của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: YẾN TRINH

* Nhưng để vực dậy một con người đang muốn bỏ cuộc thì rất khó?

- Có một bạn nói kỳ này rớt 4 môn, không định học tiếp vì phải đi làm kiếm sống, giúp cho gia đình. Tôi khuyên: "Ngày trước con học tốt mới được học bổng, gia đình kỳ vọng vào con. Bây giờ con bỏ ngang, có xứng đáng với bản thân và gia đình con không?".

Chúng tôi ngồi lại xem nguyên nhân và hỏi bạn ấy cần bao nhiêu tiền, sẽ cho mượn. Nhưng cam kết khi làm thêm bạn ấy sẽ chọn việc tốt cho chuyên ngành, đừng chiếm quá nhiều thời gian. Môn học khó cứ hỏi, tôi sẽ hỗ trợ. Dần dần, bạn thi qua được và còn liên thông đại học.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 7.

Hình ảnh một buổi lễ trao học bổng cho tân sinh viên khó khăn mà TS Lê Nguyễn Minh Quang còn lưu giữ - Ảnh: YẾN TRINH

3 yếu tố kiên trì với con đường đã chọn

* Ông thấy tính cách nào giúp một người kiên trì với con đường mình đi?

- Tôi đúc kết 3 yếu tố. Một người lúc nào cũng phải có hoài bão, ước mơ làm được việc gì đó và có tinh thần lạc quan. Và có kế hoạch. Sau cùng là lòng kiên trì.

Quá trình làm có khi được khi không nhưng phải lạc quan. Có giai đoạn tôi làm một số việc dù mục tiêu cuối cùng không đạt được nhưng nếu cứ trăn trở cũng không được gì.

Còn chuyện học bổng cho tân sinh viên, chúng tôi kiên trì đi cùng các bạn trong nhiều năm, luôn giữ liên lạc chứ không buông trôi. Cũng vì vậy, chúng tôi mong muốn gắn bó, đồng hành với Tuổi Trẻ giúp đỡ những tân sinh viên mà Tuổi Trẻ giới thiệu.

* Lời nhắn nhủ của ông dành cho các bạn tân sinh viên 2025 khi bước chân vào giảng đường, khi các bạn còn một cuộc đời dài rộng phía trước sẽ thế nào? 

- Khi các bạn vào đại học, được giúp đỡ, các bạn phải có mong muốn học tốt. Không nhất thiết hạng nhất, hạng nhì, nhưng cần trang bị đủ kiến thức, không phải học để trả bài hoặc lấy điểm số. Và cuối cùng, các bạn nhìn ra tương lai sẽ làm gì.

Điều mấu chốt là các bạn có kế hoạch cho việc học trong từng năm, từng học kỳ, từng tháng, từng tuần.

Một điều nữa: Sự kiên định. Có những hoài bão ước mơ nhưng không có kế hoạch, hoặc có kế hoạch mà không kiên trì. Điều mà người ta thiếu nhiều trong đời đó là lòng kiên trì.

Nhận học bổng Tiếp sức đến trường cách đây 6 năm, hiện tại Lê Nhật Huy (25 tuổi) đã có việc làm ổn định. Quê Bình Thuận, gia cảnh khó khăn, anh trai bị tai nạn mất, Huy vào TP.HCM học ngành xây dựng tại Trường cao đẳng Xây dựng TP.HCM, sau đó hoàn tất chương trình liên thông Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.

Nhắc ông Quang, Huy vui vẻ nói: "Chú Quang tuyệt vời lắm. Chú hay hỏi thăm gia đình tôi, cho tôi mượn tiền đóng tiền học nhưng chú không nhận lại. Có lúc tôi nản lòng muốn dừng học để đi làm nhưng chú động viên cố gắng".

Hiện tại, Huy vẫn sinh hoạt trong nhóm các cựu sinh viên từng được giúp đỡ, và tiếp tục đồng hành cùng các bạn mới.

1.000 học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên

Học bổng Tiếp sức đến trường 2025 dự kiến trao 1.000 suất đến tân sinh viên khó khăn trên 34 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập…

Mỗi suất 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn.

Trong đó có 20 suất học bổng đặc biệt, với tổng trị giá 1 tỉ đồng (50 triệu đồng/suất/4 năm).

Tân sinh viên đăng ký học bổng hoặc người giới thiệu tân sinh viên điền các thông tin trực tuyến trên trang: https://bit.ly/tiepsucdentruong2025

Ban tổ chức sẽ phối hợp địa phương xác minh thông tin, chọn hồ sơ đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện của chương trình và sẽ phỏng vấn trực tuyến trong một số trường hợp đặc biệt.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: ngày 10-9-2025.

Để đóng góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:

113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;

Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

Tiếp sức đến trường 2025: Thêm 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo đến giảng đường - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Tiếp sức đến trường - Ảnh 8.

'Con không cần trả lại, tiền đó xoay vòng giúp các tân sinh viên đến sau' - Ảnh 9. Xin giới thiệu tân sinh viên khó khăn nhận học bổng Tiếp sức đến trường 2025

Mùa học bổng Tiếp sức đến trường 2025, báo Tuổi Trẻ mong nhận được sự giới thiệu của bạn đọc về các hoàn cảnh tân sinh viên khó khăn trước ngưỡng cửa đại học.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất