Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021
Truyện tranh Việt có thể lên phim như Marvel, DC?
TTO - Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh tiết lộ Trạng Tí có thể làm thành chuỗi 5 phim điện ảnh nếu tập 1 thành công vào Tết 2021. Trong khi đó, dự án siêu anh hùng Vinaman sẽ có truyện tranh trước phim được sản xuất vào năm 2022.

Trạng Tí dự kiến có năm phần phim chứ không chỉ một - Ảnh: Studio68
Tại Mỹ, các hãng truyện tranh Marvel, DC có lịch sử hơn 80 năm và truyện được chuyển thể thành phim điện ảnh từ hàng thập niên trước. Đó là những mô hình phát triển mẫu mực mà giới sáng tạo trên thế giới vẫn dõi theo, học hỏi.
Các bộ phim của DC, Marvel đều dựa theo truyện, nhưng khán giả ra rạp đều không biết điều gì sẽ xảy ra. Với Trạng Tí, chúng ta sẽ gặp Tí Sửu Dần Mẹo với những câu đối, vụ án chúng ta đã biết nhưng sẽ là những tích khác, câu chuyện khác, luôn có những cú twist để đem lại sự mới mẻ cho khán giả.
Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh
Người Việt Nam làm phim từ truyện tranh Việt Nam
Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) và vũ trụ mở rộng DC (DCEU) được lập ra vào các năm 2008 và 2013 để thực hiện tham vọng lớn hơn: biến các phim chuyển thể thành những phần nhỏ trong một vũ trụ siêu anh hùng rộng lớn và có mối quan hệ mật thiết với nhau để duy trì sức hút lâu dài. MCU thành công vang dội, còn DCEU cũng có những tác phẩm ăn khách.
Trạng Tí, chiếu 12-2-2021 (tức mùng 1 Tết Tân Sửu) là một trong những phim chuyển thể từ truyện tranh Việt Nam (Thần đồng đất Việt) có kinh phí lớn nhất từ trước đến nay. Qua những đoạn phim đã công bố, có thể thấy phim ít nhất sẽ rất mãn nhãn về hình ảnh.
Trên thực tế, từ rất lâu rồi, các nhà làm phim đã ấp ủ đưa truyện tranh Việt Nam lên màn ảnh rộng qua những dự án "bom tấn" của điện ảnh Việt.
Và ở phía ngược lại, giới sáng tác truyện tranh kỳ vọng nhân vật do mình sáng tạo được lên màn ảnh rộng, đến với lượng khán giả lớn hơn.
Niềm đam mê với những siêu anh hùng, những vị thần, những nhân vật truyện tranh nguyên gốc Việt Nam là có thật và giới sáng tạo đang cố gắng biến ý tưởng thành hiện thực.
Nhà sản xuất Lâm Nguyễn của Trạng Tí cho biết: "Người Việt Nam phải làm phim từ tác phẩm của Việt Nam, chính thống của Việt Nam".
Điều này không có nghĩa là bê nguyên tác phẩm truyện tranh lên màn ảnh mà không có sự dụng công của nhà làm phim, không có quá trình biến ngôn ngữ truyện tranh thành ngôn ngữ điện ảnh.
Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh nói: "Làm Trạng Tí cũng có những ràng buộc từ tác giả, từ Công ty Phan Thị (đơn vị sáng tác và phát hành tác phẩm - PV). Họ muốn phim phải trung thành với truyện về quần áo, họa tiết, với câu chuyện.
Tôi nói nếu vậy thì không làm phim được. Vì dù chuyển thể, phim là một sản phẩm phải có đời sống riêng so với truyện. Rất may, sau đó hai bên đã nói chuyện và bộ phim vừa cố giữ tinh thần chính của truyện, vừa đem đến sự bất ngờ".

Nhân vật Lê Nhật Lan có phim riêng chuyển thể từ truyện Long thần tướng - Ảnh: Phong Dương Comics
Nhân vật là linh hồn, kiên trì là nền tảng
Nếu phim Trạng Tí được mong chờ vì độ nổi tiếng của Thần đồng đất Việt, phim Lê Nhật Lan dự kiến do biên kịch Nguyễn Khánh Dương chuyển thể từ Long thần tướng cũng được đón đợi vì chất lượng của tác phẩm gốc.
Bộ truyện từng đoạt giải bạc tại Giải thưởng Truyện tranh quốc tế lấy bối cảnh cuộc chiến chống Nguyên Mông của nhà Trần - thời đại hào hùng trong lịch sử Việt Nam.
Trong số "bạt ngàn" nhân vật nam giới như Trần Hưng Đạo và quan quân nhà Trần, hay nhân vật chính Long, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân lại đặc biệt ấn tượng với Lê Nhật Lan - nhân vật nữ hiếm hoi của Long thần tướng, được lấy cảm hứng từ An Tư công chúa - vị công chúa hòa thân với Thoát Hoan, "vì nợ nước ra đi không trở lại" (lời của giáo sư Phạm Đức Dương).
Và Lê Nhật Lan trở thành phim đầu tiên về một nữ anh hùng Việt Nam kiêu dũng.
Spider-man, Batman, Iron Man, Captain America, Thor, Flash, Aquaman, Wonder Woman hay Captain Marvel - những phim siêu anh hùng trên thế giới - đã chứng minh muốn thành công, phim phải tạo nên nhân vật chính có sức hấp dẫn to lớn.
Nhiều người không hẳn quá lời khi nói "Iron Man cứu cả đế chế Marvel". Nhân vật là linh hồn của các loạt phim dạng này, bên cạnh những yếu tố không thể thiếu như kịch bản, diễn xuất và kỹ xảo.
Sẽ còn quá sớm để dự báo Việt Nam có thành công với phim chuyển thể từ truyện tranh hay không. Bởi đây là dòng phim đòi hỏi sự kiên trì lâu năm và công sức của một tập thể lớn, nếu không nói là khổng lồ.
Thierry Nguyen - đồng sáng lập một công ty kỹ xảo, cho biết có khoảng 1.000 nghệ sĩ tham gia làm kỹ xảo cho phim Man of Steel (2013) của DC.
Và còn đó bài học sáng tạo, không ngừng sáng tạo của Marvel. Kevin Feige - người đứng đầu Marvel Studios - từng giải thích về thành công của hãng: "Chúng tôi mở rộng định nghĩa về một bộ phim Marvel. Chúng tôi thu hút khán giả quay trở lại với số lượng lớn hơn bằng cách làm những điều bất ngờ, không theo khuôn mẫu hay công thức".
-
TTO - Số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày bất ngờ tăng vọt lên 3 con số ở cả Campuchia lẫn Thái Lan khiến dư luận sửng sốt đặt câu hỏi: Chuyện gì đang xảy ra với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại đây?
-
TTO - Bức ảnh được hải quân Mỹ công bố cho thấy cảnh 2 sĩ quan trên tàu khu trục USS Mustin đang quan sát một tàu quân sự cỡ lớn từ khoảng cách gần. Con tàu sơn màu xám đó có số hiệu 16 và ngoại hình y hệt tàu sân bay Trung Quốc.
-
TTO - Chỉ trong vòng 2 năm gần đây, VN có thêm 35 sân golf, nâng tổng số sân golf cả nước lên 75 sân. Các địa phương đang đua nhau làm sân golf nên hàng trăm sân golf khác dự kiến sẽ hoạt động trong những năm tới.
-
TTO - Dù chưa hoàn hảo nhưng đây là lần đầu tiên, hơn 10.000 trái tim yêu rap cùng sống trong không khí của một buổi concert tôn vinh nhạc rap, nơi rap lên ngôi và không cần phải đứng phụ họa cho các dòng nhạc khác.
-
TTO - Bức thư của tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn gửi nhà giáo, viên chức giáo dục cả nước hôm qua 10-4 đã nhận được sự đồng cảm, sẻ chia từ những giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và cả phụ huynh.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận