11/04/2018 22:05 GMT+7

Truyền thông Nga sốt vó vì chiếc 'Ngày phán xét' cất cánh từ Mỹ

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Trong bối cảnh Washington và Matxcơva đe dọa nhau chiến tranh, các tờ báo Nga ngày 11-4 đồng loạt "nhảy dựng" trước thông tin một chiếc Boeing E-4B Nightwatch "Ngày phán xét" cất cánh từ Mỹ.

Truyền thông Nga sốt vó vì chiếc Ngày phán xét cất cánh từ Mỹ - Ảnh 1.

Một chiếc Boeing E-4B Nightwatch của Mỹ - Ảnh: GIZMODO

Sở dĩ E-4B Nightwatch có biệt danh máy bay "Ngày phán xét" là vì nó được dùng để chở Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và các quan chức cao cấp của Mỹ trong trường hợp nổ ra chiến tranh hạt nhân, khi các cơ sở mặt đất bị phá hủy hoặc hư hỏng.

Hoạt động của một chiếc E-4B Nightwatch ở vào thời điểm nhạy cảm này lý do gây sự chú ý của truyền thông Nga.

Các trang theo dõi chuyến bay như Flightradar, CivMilAir... đã ghi nhận cú cất cánh của E-4B từ căn cứ không quân Wright-Patterson ở bang Ohio ngày 11-4.

Truyền thông Nga sốt vó vì chiếc Ngày phán xét cất cánh từ Mỹ - Ảnh 2.

Dòng Tweet của trang theo dõi chuyến bay CivMilAir - Ảnh: TWITTER

Dựa trên bản đồ, vào khoảng 18h ngày 11-4 (theo giờ VN), chiếc E-4B Nightwatch đang ở trên không phận bang Indiana. Lý do cất cánh của nó không được nêu rõ.

Phi đội 4 chiếc E-4B thuộc quản lý của Phi đoàn kiểm soát và chỉ huy trên không số 1 đóng tại Căn cứ không quân Offutt, gần thành phố Omaha, bang Nebraska.

Một chiếc E-4B được ví như "Trung tâm chiến dịch trên không quốc gia" khi hoạt động. Nó có thể bay liên tục trong suốt 1 tuần nếu được tiếp liệu trên không.

Tất cả vật liệu, thiết bị dùng để chế tạo chiếc "Ngày phán xét" đều có khả năng tự bảo vệ trước ảnh hưởng của một vụ nổ hạt nhân.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên