
Giờ học kỹ năng sống sau giờ học chính khóa buổi chiều ở Trường tiểu học Lê Đình Chinh (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) - Ảnh: HỒNG PHONG
Nghị quyết 98/HĐND TP Đà Nẵng có nội dung "Quản lý học sinh tiểu học ngoài giờ (đón muộn sau 16h30, tối đa 2 tiết/buổi) có tổ chức dạy các môn năng khiếu", quy định mức thu tối đa 15.000 đồng/học sinh/giờ, áp dụng riêng bậc tiểu học, thực hiện trên tinh thần tự nguyện.
Khoản thu phải được thỏa thuận bằng văn bản giữa phụ huynh học sinh và cơ sở giáo dục, kế hoạch thu - chi phải minh bạch, đúng mục đích, không mang tính kinh doanh và phù hợp với điều kiện thực tế, thu nhập của phụ huynh.
Linh động, thuận tình đôi bên
Anh Hồ Đắc Uy (phường Hải Châu) chia sẻ: "Tôi có con học Trường tiểu học Lý Tự Trọng. Công ty tôi tan làm lúc 17h30. Trước đây với đứa lớn, khi trường chưa tổ chức dạy năng khiếu sau giờ chính khóa rất bất tiện, phải xin nghỉ sớm để đón con rồi chở sang lớp năng khiếu, quay lại công ty làm việc. Từ năm 2022, khi trường tổ chức hai tiết cuối dạy kỹ năng, tôi thấy thuận tiện hơn rất nhiều".
Cô Phan Thị Thu Lan, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lý Công Uẩn (phường Hòa Cường), cho biết: "Trường đã triển khai từ năm 2022 theo đơn tự nguyện của phụ huynh. Khoảng một nửa phụ huynh đăng ký gửi con muộn (đến 18h30).
Trường tổ chức các môn năng khiếu như bóng rổ, mỹ thuật, cầu lông, võ thuật, STEM, kỹ năng sống... Giáo viên tham gia trên tinh thần tình nguyện. Theo đúng quy định, giáo viên nhận 80% khoản thu, 20% còn lại dùng cho chi phí quản lý như điện nước, bảo vệ...".
Cô Huỳnh Thị Thu Nguyệt, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Đình Chinh (phường Hòa Cường), chia sẻ nhiều phụ huynh rất khó khăn trong việc đón con lúc 16h30, giờ cao điểm lại thường kẹt xe.
Qua khảo sát và đơn tự nguyện của phụ huynh, nhà trường lập kế hoạch chương trình kỹ năng sống và hành trang số cho học sinh đã được sở phê duyệt.
Hơn 1.300 học sinh, hơn 600 phụ huynh đăng ký. Giáo viên chủ nhiệm vừa quản lý, dạy chính lớp mình vừa tăng gắn kết học sinh. Trường chỉ tổ chức từ thứ hai đến thứ năm. Thứ sáu ít nhu cầu vì nhiều gia đình đưa con về quê.
Cô Nguyệt cho biết thêm: "Điều đáng mừng là tình trạng kẹt xe giờ cao điểm trước cổng trường giảm hẳn. Công tác quản lý, bảo vệ được phân công luân phiên, khoa học, không ảnh hưởng sinh hoạt của cán bộ nhân viên. Khoản thu nhập tăng thêm này với các giáo viên chủ nhiệm dao động 2-6 triệu đồng/tháng tùy số lượng học sinh đăng ký".
Nhiều trường không thể triển khai
Cô Lê Anh Đào, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hồng Quang (phường Hòa Khánh), cho biết: "Mỗi tiết 15.000 đồng, tính ra khoảng 600.000 đồng/tháng/học sinh. Trường ở vùng ven, nhu cầu ít. Cơ sở vật chất chưa đáp ứng.
Nếu muốn mở câu lạc bộ thể thao phải có nhà đa năng, sân cầu lông, hồ bơi... nhưng trường chỉ có ba giáo viên thể dục, hai cô còn phải nghỉ thai sản hoặc chăm con nên không thể tổ chức dạy sau giờ học".
Quy định nghị quyết 98 không áp dụng với trẻ mầm non và THCS. Một số phụ huynh mong triển khai mầm non để tiện việc đưa đón. Nhưng cũng có ý kiến trẻ mầm non cần ngủ sớm, ba mẹ nên sắp xếp đón để gắn kết gia đình. Ở bậc THCS đa số học sinh tự đi học, nhu cầu năng khiếu khác nhau nên không cần thiết triển khai.
Cô Nguyễn Quốc Thư Trâm, Hiệu trưởng Trường mầm non Ngọc Lan (phường Hải Châu), chia sẻ: "Nếu phụ huynh tan ca trễ, nhà trường và cô giáo vẫn vui vẻ giữ trẻ. Đây là việc nhân văn, không phải lúc nào cũng tính bằng tiền. Nếu thu thêm tiền, tâm lý phụ huynh để trẻ muộn, giáo viên sẽ vất vả hơn.
Nhà nước có thể có chính sách cho phụ huynh có con dưới 3 tuổi được tan làm trước 17h để cô giáo hồi phục năng lượng cho ngày làm việc tiếp theo".
Phụ huynh mong có thêm ở mầm non nhưng...
Cô Phạm Thị Hoài Sương, giáo viên Trường mầm non Ngọc Lan, cho biết: "Giáo viên mầm non phải làm việc cường độ cao, cần thời gian nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe, tránh căng thẳng, quá tải. Buổi tối là lúc tôi dành cho gia đình và nhu cầu cá nhân. Hạn chế làm thêm giờ giúp duy trì cân bằng và chất lượng giảng dạy".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận