
Nhiều phụ huynh mong muốn TP.HCM cũng triển khai dịch vụ gửi học sinh ngoài giờ như Hà Nội. Trong ảnh: học sinh một trường THCS tại TP.HCM - Ảnh: THẢO THƯƠNG
Chuyện năm học 2025-2026, các trường ở Hà Nội sẽ thu 12.000 đồng/giờ nếu phụ huynh đón con muộn hoặc gửi sớm đã 'lan tỏa' đến TP.HCM. Không ít phụ huynh quan tâm và mong muốn TP.HCM cũng sớm triển khai.
Trong khi đó, các nhà trường đang đánh giá tính khả thi và lên phương án thực hiện sao cho phù hợp.
Mong "được như ở Hà Nội"
"Tôi làm văn phòng, không thể 16h đón con. Nếu TP.HCM triển khai được như Hà Nội, chắc chắn tôi là người đăng ký đầu tiên" - chị Lê Thị Thảo, phụ huynh học sinh Trường tiểu học Hòa Bình, phường Sài Gòn, nói.
Nói thêm về giải pháp khi không thể đón con đúng giờ tan trường, chị Thảo cho biết lâu nay chị để con… "lững thững" trong sân trường với bảo vệ.
"Có hôm tôi đến thấy con đang ngồi chờ, có hôm thấy con ló đầu ra song sắt cánh cổng nhìn phố, nhìn cảnh người ta vui chơi ở nhà thờ Đức bà, Bưu điện thành phố. Các em khác chưa được đón cũng tương tự. Tôi mong được như ở Hà Nội; mong TP.HCM nghiên cứu thêm quyết sách này", chị Thảo chia sẻ.
Anh Trần Mạnh Hùng, có con học lớp 7 một trường THCS ở phường Tân Hưng Thuận, cho biết thường xuyên đưa con đi học sớm và đón con rất muộn.
"Nhà xa trường, trường lại xa công ty nên mỗi ngày tôi phải đưa con đi sớm để kịp giờ làm. Đến sớm không có bạn, không có người tương tác, nhìn con ngồi đợi cũng thương con; đón muộn nhìn mặt con mệt mỏi chờ đợi, tôi cũng rất xót nên mong muốn TP.HCM triển khai để các trường có dịch vụ cộng thêm nào đó, phụ huynh yên tâm và thầy cô có khoản thu thêm phù hợp", anh Hùng nói.
Phải có các hoạt động cho học sinh khi chờ ba mẹ
Thầy Nguyễn Xuân Đắc, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình, chia sẻ quyết sách của TP Hà Nội rất hay, tạo thuận lợi cho phụ huynh và tăng thêm thu nhập cho giáo viên, nhân viên.
Thầy Đắc đề xuất cách thực hiện gửi con sớm hay đón con trễ có thu phí nếu thực thi, phải tổ chức có ý nghĩa chứ không phải gửi "chay", giữ học sinh ngồi yên trong lớp cho đến giờ phụ huynh đến.
"Tôi nghĩ phải làm hoạt động gì đó trong giờ "gửi con" này. Các em học sinh bậc THCS đã lớn, có thể tự chơi nên cần tổ chức các hoạt động phù hợp cho con trong khi đợi ba mẹ đón.
Khi đã tổ chức hoạt động có ý nghĩa, cần tính toán mức thu phí phù hợp để giáo viên hứng thú đăng ký, học sinh ở lại thoải mái vì có nhiều chương trình hay ho thay vì "gồng" đếm giờ.
Mức 12.000 đồng/giờ là mức rất chia sẻ với phụ huynh nhưng về phía giáo viên, bảo mẫu làm thêm, tôi nghĩ cũng cần lắng nghe lại để đưa ra mức thu phù hợp", thầy Đắc nhìn nhận.
Tương tự, thầy Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Văn Trị, phường Cầu Ông Lãnh, cho hay nhà trường phải tính toán lập ra các câu lạc bộ để học sinh tham gia sau giờ tan học.
Chẳng hạn 16-17h, 17-18h, cứ mỗi khung giờ là một câu lạc bộ. Phụ huynh nào đón con trễ 1 tiếng thì đăng ký 1 câu lạc bộ cho con; đón muộn 2 tiếng đăng ký 2 câu lạc bộ.
Các trường quốc tế ở TP.HCM thực hiện ra sao?
Ghi nhận tại một số trường mầm non, tiểu học quốc tế cho thấy các trường nhận học sinh từ 7 - 7h15, trường hợp đặc biệt cần gửi con sớm hơn, phụ huynh được hướng dẫn với văn phòng trường để được trao đổi và hỗ trợ.
Đối với việc đón học sinh ra về, các trường quốc tế khuyến khích phụ huynh đón con đúng giờ, trước 17h. Tuy nhiên, nhà trường có cung cấp dịch vụ giữ trẻ sau giờ tan học với mức phí được áp dụng để chi trả cho chi phí nhân sự ngoài giờ, cho giáo viên là 100.000 đồng/giờ đầu tiên và cộng thêm 50.000 đồng/giờ cho giờ tiếp theo; thời gian không quá 18h30.
Ngoài ra, có gói giữ ngoài giờ theo đợt học, khoảng 3 triệu đồng/đợt học. Với học sinh THCS, ít trường quốc tế có dịch vụ gửi ngoài giờ vì có xe đưa đón.
Chị Đ.D.M., có con học trường quốc tế trên đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định, chia sẻ cách gửi con ngoài giờ: "Tôi gửi thẳng cho cô giáo. Tan học cô chở con đang học lớp 3 qua trường THCS công lập đón anh trai (đang học lớp 7) rồi về nhà cô ăn tối, vui chơi, ôn bài đến 20h. Mỗi tháng tôi gửi cô giáo 5 triệu đồng".
Tính toán lại mức thu
Đa số lãnh đạo các trường tiểu học, THCS ở TP.HCM đều cho rằng có thể thực hiện được việc thu phí trông giữ học sinh nhưng cần thiết kế lại chương trình và tổ chức các hoạt động một cách hợp lý.
Đặc biệt, nhiều thầy cô đồng quan điểm rằng phải tính toán lại mức thu, ít nhất phải tương đương với mức giá thời vụ của thị trường lao động là 25.000 - 30.000 đồng/giờ để thu hút giáo viên đăng ký cũng như tăng tính trách nhiệm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận