
Phụ huynh Hà Nội đưa con tới trường trong ngày gió rét - Ảnh: PHẠM TUẤN
Nội dung trên nằm trong nghị quyết quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua.
Nội dung này đã nhận được sự quan tâm lớn của bạn đọc, nhiều ý kiến đồng tình ủng hộ, một số độc giả lại cho rằng khoản thu trên là "chưa thực sự phù hợp".
Thu phí là hợp lý, muốn triển khai luôn ở TP.HCM
Ủng hộ quyết định trên của Hà Nội, bạn đọc Minh bình luận: "Thầy cô phải tốn rất nhiều công sức để soạn bài trước khi đi dạy, hoàn toàn không được tính tiền overtime như các ngành khác, nay phải trông giữ trẻ, chịu trách nhiệm an toàn thì mức phí 12.000 đồng/giờ đâu có mắc (đắt đỏ - PV)".
Bạn đọc Trúc Anh cho rằng rất hoan nghênh việc thu phí khi gửi con sớm hay đón muộn của nhà trường tại Hà Nội. Tuy nhiên theo Trúc Anh, các trường cần nghiên cứu thêm "gói combo tháng" cho phụ huynh tiện việc thanh toán, giảm giá tầm 200.000 đồng/gói tháng (20 ngày học).
"Hay quá, tôi sẽ chi thêm 1 tháng 236.000 đồng để gửi con đến 5h chiều" - bạn đọc Toan Vu để lại bình luận.
Sau khi thấy quyết sách trên của Hà Nội, bạn đọc Dương Văn Tươi (TP.HCM) viết: "Mong sao TP.HCM cũng áp dụng như vậy. Chứ phụ huynh không thể đón lúc 16h, bắt buộc phải nhờ người khác đón và trông hộ và cũng phải trả thêm phí nhưng không thấy an tâm".
Đồng quan điểm, bạn đọc minhtan mong muốn: "Tôi nghĩ TP.HCM cũng nên như vậy để các phụ huynh yên tâm khi đi làm trễ chưa rước được".
Bạn đọc có nickname VP viết: "Hoàn toàn ủng hộ phí trông giữ học sinh sau giờ học, rõ ràng vậy cho hai bên gia đình và nhà trường đều thoải mái. Vì nhiều bố mẹ phải 17h30 mới ra khỏi công ty để chạy đi đón được con. Mình mong triển khai sớm luôn cả ở TP.HCM".
Bạn đọc Tiên bày tỏ quan điểm ủng hộ, tuy nhiên Tiên lo ngại khi cuộc sống thường ngày có quá nhiều chi phí, áp lực đè nặng khiến các bạn trẻ ngại việc kết hôn, sinh con.
"Cái này thu thì cũng hợp lý thôi. Tuy nhiên nhìn từ việc này và rộng ra cho bức tranh về cuộc tranh luận "4 không" mà báo Tuổi Trẻ đang đề cập (không yêu, không cưới, không sinh con, và không lập gia đình) thì đúng là từng khoản tiền nhỏ thế này gộp lại cũng đủ khiến những người như tôi ngán ngẩm không muốn kết hôn sinh con vì quá tốn kém" - Tiên viết.
Bạn đọc Mr quenh@toi lại cho rằng khoản thu trên chỉ hợp lý với trẻ mầm non, còn nếu thu các trường tiểu học, THCS là không hợp lý, bởi các em thường đợi ở sân trường chờ phụ huynh đón sau khi tan học.
Bạn đọc An bình luận: "Ngày xưa đơn giản hơn bây giờ nhỉ. Hết giờ học, phụ huynh chưa đón thì ngồi trong sân trường chờ. Thường có giám thị trong sân và 1 bảo vệ ngoài cổng. Khi nào phụ huynh đến thì đứng ngoài nhìn vào trẻ tự biết chạy ra.
Em học sinh nào vào trường sớm thì ngồi dưới sân ăn sáng, lấy bài ra xem. Đến giờ thì xếp hàng lên lớp. Bây giờ đến sớm hay về muộn cứ tính 1 giờ 12.000 đồng".
Nhiều bạn đọc bày tỏ lo ngại
Ngoài những ý kiến ủng hộ, một số bạn đọc lại cho rằng việc thu 12.000 đồng/giờ nếu phụ huynh đón con muộn hoặc gửi sớm của Hà Nội là chưa phù hợp.
Ban đọc có nicknam Kgb bày tỏ: "Khuyến khích sinh thêm mà thu như này thì... không ổn. Nên trích một khoản tiền thưởng từ ngân sách cho các cô xung phong làm thêm giờ là phù hợp".
Bạn đọc có địa chỉ email kimt****@gmail.com lo ngại việc hàng trăm phụ huynh tới cổng trường đón trẻ cùng thời điểm sẽ gây ra tình trạng đông đúc, ùn tắc: "Phụ huynh đưa con đến đúng giờ và rước con về đúng giờ chắc tưởng tượng trước cổng trường chật như nêm".
"Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy cái quyết định thiếu nhân văn như thế này" - bạn đọc Nam viết.
Bạn đọc có địa chỉ email dinh****@gmail.com bình luận ngắn gọn về thông tin trên: "Nghe có vẻ không ổn lắm".
"Vâng, đừng hỏi tại sao tỉ lệ sinh giảm" - bạn đọc có nickname conkwkm bình luận.
Phản bác lại quan điểm của bạn đọc conkwkm, bạn đọc Hương bày tỏ:
"Giáo viên thì sao bạn, không cần sinh con à? Bắt giáo viên trông trẻ ngoài giờ miễn phí thì làm sao giáo viên sinh con. Bạn đi làm không muốn làm thêm ngoài giờ, nếu làm thì phải được tính công. Giáo viên cũng vậy, cũng là lao động như công nhân viên.
Giáo viên cũng có cuộc sống riêng, cũng mệt mỏi sau một ngày làm việc. Không thể bắt giáo viên trông con cho mình miễn phí để mình bận kiếm tiền. Nực cười khi nhiều người cho rằng việc giáo viên tính tiền trông ngoài giờ là không sư phạm".
Bạn đọc duct****@gmail.com lại lo ngại quy định như trên sẽ "làm khó" giáo viên: "Theo quy định làm thêm thấp nhất cũng trên 20.000 đồng/giờ.
Hà Nội quy định vậy sẽ đưa cái khó, cái khổ xuống giáo viên... Cần phải sửa ngay quy định này tránh học tập ở các địa phương khác".
Theo bạn đọc Hoàng Nam, ở các TP có mật độ dân số đông, chính quyền cần có biện pháp linh động trong việc đưa đón học sinh, nhằm tránh ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm.
Bạn đọc có nickname Phăm bày tỏ quan điểm đồng tình và góp ý thêm:
"Đúng rồi! Ngành giáo dục cũng phải được xác định rõ nét là một ngành có tính dịch vụ. Bỏ qua chữ ơn huệ ở đây đi cho công bằng, sòng phẳng và tôn trọng lẫn nhau.
Tôi có tiền thì tôi đi học, giáo viên nhận tiền thì giáo viên truyền tải kiến thức, nhà trường cung cấp dịch vụ. Dịch vụ không tốt, giáo viên không ổn thì có phiếu đánh giá và xếp loại, học sinh có thể đổi giáo viên theo phiếu kín đồng thuận của lớp và phụ huynh.
Học sinh vi phạm thì trường là phải trực tiếp có bộ phận giải quyết. Còn giáo viên bộ môn chỉ có trách nhiệm dạy đúng chuyên môn của mình, ngoài ra không được trực tiếp xử lý học sinh vi phạm nội quy.
Xác định rõ vai trò trách nhiệm ba bên như vậy ngay từ đầu thì giáo viên cũng đỡ lạm quyền, học sinh cũng dễ gần và không trách cứ được giáo viên. Nhà trường làm dịch vụ, thu tiền thì tất cả phải chuyển về cho nhà trường đứng ra giải quyết.
Tôi xem phim thấy phương Tây, họ làm rõ được vấn đề này nên khoảng cách giữa thầy trò, sự e sợ trù dập, khép nép gần như không có. Lớp học trông có vẻ ồn ào, lộn xộn nhưng không khí học lại rất sôi nổi, tự nhiên.
Không khí này chính là tiền đề, chìa khóa cho tranh luận, đào sâu kiến thức giữa thầy và trò trong giờ học. Dần dần sẽ không còn kiểu học sinh nhút nhát, sợ phát biểu".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận