16/05/2023 14:29 GMT+7

Trường nào tại Hà Nội có tỉ lệ chọi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm trước cao?

Tỉ lệ chọi, điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT có độ 'hot' ở Hà Nội là thông tin được nhiều phụ huynh, học sinh tìm kiếm thời điểm này.

Trường nào tại Hà Nội có tỉ lệ chọi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm trước cao? - Ảnh 1.

Điểm chuẩn vào lớp 10 các năm trước là thông tin nhiều học sinh quan tâm trước khi đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 năm nay - Ảnh: NAM TRẦN

Tìm kiếm thông tin về tỉ lệ chọi, điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường "hot" tại Hà Nội ba năm gần đây là điều các bậc phụ huynh, học sinh quan tâm vì đó là một yếu tố để tham chiếu, dự đoán khả năng đậu vào các trường này.

Những trường nào có tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao trong mùa tuyển sinh trước ?

Năm 2022, Trường THPT Yên Hòa (quận Cầu Giấy) dẫn đầu với tỉ lệ chọi là 3,03 (1 chọi 3,03). Tỉ lệ đỗ nguyện vọng 1 vào trường này là 32,96%. Trường THPT Chu Văn An có tỉ lệ chọi 2,87. 

Tỉ lệ đỗ nguyện vọng 1 là 34,79%. Trường THPT Sơn Tây có tỉ lệ chọi 2,73 và tỉ lệ đỗ nguyện vọng 1 là 36,59%.

Trường THPT Nhân Chính có tỉ lệ chọi 2,53 và tỉ lệ đỗ nguyện vọng 1 là 39,47%. Trường THPT Lê Quý Đôn (quận Hà Đông) có tỉ lệ chọi 2,51 và tỉ lệ đỗ nguyện vọng 1 là 39,89%.

Một số trường khác như THPT Mỹ Đình, Khương Hạ, Quang Trung - Hà Đông, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thị Minh Khai có tỉ lệ chọi từ 2,33 đến 2,51 và tỉ lệ đỗ nguyện vọng 1 ở mức trên dưới 40%.

Theo hiệu trưởng các trường THPT thuộc tốp đầu Hà Nội thì tỉ lệ chọi tuy cũng là một yếu tố tham khảo nhưng không phản ánh hết mức độ cạnh tranh vào các trường. 

Vì giành một "vé" vào các trường tốp đầu là cuộc cạnh tranh của những học sinh có lực học khá, giỏi. Trong khi ở các nhóm trường tốp dưới, tỉ lệ học sinh khá, trung bình nhiều hơn. Vì thế, mức độ cạnh tranh ở các trường tốp đầu dù tỉ lệ chọi là bao nhiêu cũng gay cấn, căng thẳng hơn.

Tuy nhiên, nếu so sánh giữa hai trường đồng cấp, có sức hút tương tự thì tỉ lệ chọi cũng là một dữ liệu có thể tham chiếu để đo lường cơ hội đỗ.

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường tốp đầu thế nào?

Nhìn từ bảng điểm chuẩn vào lớp 10 trong ba năm gần đây của 12 trường tốp đầu trong các khu vực tuyển sinh tại Hà Nội thì thấy, để đỗ nguyện vọng 1 vào lớp 10, học sinh phải đạt khoảng 8 đến trên 9 điểm/môn. 

 Ví dụ năm 2020, 2022 Hà Nội thi vào lớp 10 với ba môn, Trường THPT Kim Liên có điểm chuẩn là 41.25 và 41,50. Năm 2021 Hà Nội thi vào lớp 10 với bốn môn, điểm chuẩn trường này là 50,25. 

Chia trung bình thì cả ba mùa thi, thí sinh dự thi vào trường này đều phải đạt 8,2 - 8,3 điểm/môn mới đỗ.

Ở mùa thi năm 2022, với điểm chuẩn vào trường THPT Yên Hòa, Nhân Chính, Nguyễn Gia Thiều thì thí sinh phải đạt từ 9,1 - 9,2 điểm/môn mới đỗ nguyện vọng 1.

Trường nào tại Hà Nội có tỉ lệ chọi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm trước cao? - Ảnh 3.

Điểm chuẩn vào lớp 10 trong ba năm gần đây của những trường tốp đầu Hà Nội

Không cẩn thận, dễ trượt cả nguyện vọng 1 và 2

Theo kinh nghiệm của các hiệu trưởng THPT thì thí sinh không nên đăng ký nguyện vọng 1 và 2 vào các trường cùng tốp.

Quy định của Hà Nội là thí sinh có điểm thi cao hơn điểm chuẩn (nguyện vọng 1) của một trường ít nhất 1,0 điểm thì mới đủ điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường đó. 

Trong khi ở một khu vực tuyển sinh, những trường tốp đầu có điểm chuẩn (nguyện vọng 1) khá sát nhau, chênh lệch chỉ 0,5 - 1,0 điểm. Vì thế nếu đăng ký nguyện vọng 1 và 2 ở cùng một tốp trường sẽ có thể trượt luôn cả hai nguyện vọng.

"Nếu thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào một trường tốp đầu thì nguyện vọng 2 nên đăng ký vào một trường tốp dưới, cách biệt điểm chuẩn 2 - 3 điểm sẽ an toàn hơn", một hiệu trưởng chia sẻ.

Tương tự, thí sinh trượt nguyện vọng 1, 2 muốn tuyển nguyện vọng 3 thì phải có điểm thi cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường đó 2,0 điểm. Có nghĩa thí sinh sẽ phải chọn một trường có điểm chuẩn thấp hơn so với trường đã đăng ký nguyện vọng 1 khoảng 3 - 5 điểm mới có hy vọng đỗ.

Tuy cạnh tranh căng thẳng ở các trường tốp đầu nhưng trong nhiều năm qua Hà Nội vẫn có những trường công lập không tuyển đủ chỉ tiêu, mặc dù điểm chuẩn có trường thấp hơn so với nhóm trường tốp đầu từ 10 - 15 điểm. Sự chênh lệch điểm chuẩn và khả năng thu hút cũng tỉ lệ thuận với chất lượng, điều kiện dạy học.

Chính vì thế mặc dù mỗi thí sinh có tới 3 nguyện vọng vào trường công lập khối không chuyên nhưng nhiều thí sinh sau khi để trượt cả nguyện vọng 1 và 2 cũng khó có lựa chọn nơi học như ý.

Dự kiến ngày 18-5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố số lượng đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào các ngày 10 và 11-6. Các học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên tiếp tục dự thi các môn chuyên vào ngày 12-6-2023.

Với khối trường tư thục, công lập tự chủ có thể được phép tuyển sinh dựa trên kết quả thi tuyển sinh hoặc xét học bạ. Trên thực tế, đa số trường tư thục tại Hà Nội tuyển sinh theo hình thức xét học bạ và tiến hành tuyển sinh ngay sau khi năm học hiện tại kết thúc.

Vì sao 12.920 học sinh TP.HCM không thi vào lớp 10?Vì sao 12.920 học sinh TP.HCM không thi vào lớp 10?

Năm nay TP.HCM có 109.000 học sinh lớp 9 dự kiến tốt nghiệp THCS. Trong đó có 12.920 học sinh không đăng ký thi vào lớp 10 công lập.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên