24/10/2025 17:33 GMT+7

Trường muốn giờ học từ 6h30, kéo dài tiết học, SV tranh cãi 'ăn sáng và làm thêm kiểu gì?'

Trường đại học Công Thương TP.HCM dự kiến điều chỉnh giờ học sớm hơn và thời gian học nhiều hơn, đã khiến cả ngàn sinh viên bức xúc.

Trường muốn giờ học từ 6h30, kéo dài tiết học, SV tranh cãi 'ăn sáng và làm thêm kiểu gì?' - Ảnh 1.

Sinh viên Trường đại học Công Thương TP.HCM phải chờ đợi rất lâu để vào gửi xe, nên thường xuyên bị trễ giờ học - Ảnh tư liệu

Trường đại học Công Thương TP.HCM cho biết việc điều chỉnh giờ học này để tuân thủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhằm tránh giờ cao điểm, giảm tải áp lực kẹt xe cho TP.HCM.

Điều chỉnh giờ học sớm hơn 30 phút, tan học trễ hơn

Dự kiến từ học kỳ tới, Trường đại học Công Thương TP.HCM sẽ điều chỉnh khung giờ học ca 1 buổi sáng bắt đầu từ 6h30-9h, sớm hơn 30 phút so với quy định hiện nay (từ 7h-9h15); ca 2 từ 9h30-12h, sớm hơn 10 phút với giờ học cũ (từ 9h40-11h55).

Theo thông tư 20/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi tiết học kéo dài 50 phút, buổi sáng: ca 1 từ 6h30 - 9h, ca 2 từ 9h30 - 12h; buổi chiều: ca 1 từ 12h30 - 15h, ca 2 từ 15h30 - 18h; buổi tối: từ 18h30 - 21h.

Trường đại học Công Thương TP.HCM hiện có hơn 30.000 sinh viên theo học, tập trung chủ yếu tại cơ sở chính ở phường Tây Thạnh, TP.HCM.

Theo trường, việc điều chỉnh giờ học không chỉ giúp tối ưu hóa thời gian học tập mà còn góp phần giảm bớt áp lực giao thông, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên trong việc di chuyển, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

"Vô cùng bất hợp lý, không thể chấp nhận được"

Tuy nhiên sau khi có thông tin này, phần lớn sinh viên của trường đều bày tỏ ý kiến không đồng tình. Trong hơn 2.000 ý kiến trên kênh thông tin và truyền thông của trường, có rất nhiều sinh viên tỏ ra bức xúc vì cho rằng khung giờ học mới "vô cùng bất hợp lý, không thể chấp nhận được".

Thiên Vũ cho rằng: "Học 6h30 thì chắc 80% sinh viên đi học trễ. Đã vậy còn 50 phút/tiết, lấy đâu ra thời gian cho sinh viên ăn sáng, rồi mấy đứa học 6 tiết buổi sáng chết đói à?".

Các sinh viên đều nói nếu trường điều chỉnh giờ học bắt đầu ca 1 lúc 6h30 là "bất tiện đủ đường", vì chưa kịp ăn sáng. Đặc biệt đối với những bạn ở trọ xa trường có thể phải dậy từ 5h để kịp đến lớp.

Về giờ tan học ca chiều, nhiều sinh viên cho rằng nếu kết thúc lúc 18h thay vì 17h25 sẽ ảnh hưởng đến giờ làm thêm của họ. Đa số công việc làm thêm sinh viên trả lương theo ca từ 18h, nếu lúc này mới kết thúc giờ học thì họ không thể đi làm được. 

Trường muốn giờ học từ 6h30, kéo dài tiết học, SV tranh cãi 'ăn sáng và làm thêm kiểu gì?' - Ảnh 3.

Tình trạng kẹt xe diễn ra trong sân trường Trường đại học Công Thương TP.HCM - Ảnh tư liệu

Kẹt xe chủ yếu diễn ra trong sân trường do sinh viên quá đông?

Theo Hoàng My, thật ra kẹt xe không phải do giờ học trùng với giờ cao điểm, mà là vì sinh viên đông quá. "Dù có đổi giờ học sớm hơn thì số người đi học vẫn vậy thôi, nên tình hình kẹt xe chắc cũng không cải thiện được nhiều. Vấn đề chính vẫn là do lượng sinh viên ra vào cùng lúc quá đông".

Rất nhiều sinh viên khác cùng nhận định trên khi cho rằng việc điều chỉnh giờ học với mục đích tránh kẹt xe là không khả quan vì trường quá đông sinh viên. Thực tế chủ yếu là kẹt trong trường, tới giờ sinh viên vô lớp hay tan học đều không lối thoát. Không ít sinh viên cho hay dù tới chỗ gửi xe của trường lúc 6h55 nhưng vẫn vô lớp trễ 10-15 phút.

"Thay vì đổi lịch học thế, trường làm ơn dùng kinh phí xây thêm cái nhà xe. Buổi sáng là thời gian thoải mái nhất chỉ có xe vào chứ không có ra, đi trễ là do các bạn đi quá sát giờ/lượng xe trong hầm và nhà xe đầy.

Còn thời gian giao tiết là thời điểm xe ra xe vô đông, trường nhắm 30 phút có giải quyết được gì không mà đổi lịch? Sinh viên thì đông mà nhà xe không xây thêm, đã thế 2 năm gần đây chỉ tiêu tuyển sinh của trường thì cứ tăng lên, như thế đổi lịch học chẳng giải quyết được gì", Vũ nói.

"Việc điều chỉnh giờ học thật sự rất phiền cho những bạn đi học bằng xe buýt, 18h tối mới bắt đầu về thì những bạn học xa phải đi hai chuyến xe, đâu mà còn chạy để về nhà? Lo cho vấn đề giao thông bên ngoài trường, còn điều kiện đi lại của sinh viên thì chẳng thèm để tâm", một sinh viên bức xúc.

Chỉ mới dự kiến, sẽ còn thay đổi

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường đại học Công Thương TP.HCM - cho biết việc điều chỉnh giờ học nhằm đảm bảo thời lượng mỗi tiết học đủ 50 phút theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

"Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định rõ về giờ học, nhưng lâu nay trường hiểu lầm mỗi tiết 45 phút cộng 5 phút giao giữa hai tiết là 50 phút. Nhưng vừa qua đoàn kiểm định chất lượng nói là không được, phải 50 phút thực giảng nên trường phải thay đổi.

Tuy nhiên trường mới chỉ dự kiến điều chỉnh giờ học thôi. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến sinh viên mà còn cả giảng viên, nên trường vẫn đang lấy ý kiến về phương án điều chỉnh giờ học này. Chắc chắn sẽ còn thay đổi", ông Sơn khẳng định.

Trường dự kiến giờ học 6h30 sáng, mỗi tiết 50 phút sinh viên bức xúc - Ảnh 4.Không tan học trước 16h: Phụ huynh ủng hộ, mong có thêm những giờ rèn kỹ năng bổ ích

Quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đối với giờ tan học của học sinh phổ thông, từ 16h - 17h mỗi ngày, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều người dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất