
Ông Trần Văn Nam - Thành ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM - trao quyết định chỉ định chức danh Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Trường đại học Tài chính - Marketing cho ông Phạm Tiến Đạt và ông Cao Tấn Huy (bìa trái) - Ảnh: UFM
Chiều 23-10, Ban Tổ chức Đảng ủy UBND TP.HCM phối hợp cùng Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đại học Tài chính - Marketing tổ chức lễ công bố quyết định chỉ định bổ sung nhân sự Bí thư và Phó bí thư Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Theo các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM, ông Phạm Tiến Đạt - Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Tài chính - Marketing - được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tháng 12-2021, Bộ Tài chính ban hành quyết định công nhận PGS.TS Phạm Tiến Đạt làm Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing.
Ông Phạm Tiến Đạt từng được Bộ Tài chính trao quyết định công nhận là Chủ tịch hội đồng Trường đại học Tài chính - Marketing nhiệm kỳ 2020-2025 vào tháng 3-2021, sau khi được bầu giữ chức vụ này vào tháng 1-2021.
Ông Phạm Tiến Đạt sinh năm 1980, từng kinh qua các vị trí như Phó trưởng khoa sau đại học, Học viện Ngân hàng; Phó trưởng khoa tài chính, Học viện Ngân hàng; Phó giám đốc phụ trách cơ sở đào tạo Sơn Tây, Học viện Ngân hàng; Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính - Bộ Tài chính.
Ông Cao Tấn Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường đại học Tài chính - Marketing - được chỉ định giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trong khi trước đó ngày 19-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường đại học Tài chính - Marketing lần thứ 5, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bầu ông Cao Tấn Huy giữ chức Bí thư Đảng ủy, ông Phạm Tiến Đạt giữ chức Phó bí thư Đảng ủy trường.
Bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu
Theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị có quy định không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường có thỏa thuận quốc tế).
Việc sẽ xóa bỏ mô hình hội đồng trường tại các trường đại học công lập theo chủ trương mới là một thay đổi lớn so với Luật Giáo dục đại học hiện hành.
Việc bỏ hội đồng trường đại học không chỉ là thay đổi về tổ chức bộ máy, mà còn tác động sâu sắc đến cách thức vận hành, điều hành và quản trị trường đại học công lập trong thời gian tới. Quyết định này thể hiện một sự chuyển hướng mạnh mẽ: từ mô hình phân quyền sang mô hình tập trung, thống nhất, nơi mà người đứng đầu cấp ủy sẽ kiêm nhiệm vai trò điều hành.
Nghị quyết 71 được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong định hướng phát triển giáo dục - đào tạo của cả nước, đặt mục tiêu đổi mới tư duy, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị đại học, đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng tại các cơ sở giáo dục.
Một trong những định hướng quan trọng trong Nghị quyết 71 là tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của tổ chức Đảng, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy tại các cơ sở giáo dục.
Theo đó sẽ triển khai mô hình bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục, thay cho mô hình hiệu trưởng và chủ tịch hội đồng trường như trước đây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận